Chuyện thật như đùa! Xây hẳn nhà máy "đãi" vàng từ đồ điện tử cũ, khi công nghệ hoá giấc mơ truy tìm kho báu

Nhật Quang

Editor
Thành viên BQT
Chẳng ai ngờ rằng một ngày đẹp trời, Royal Mint – nơi sản xuất tiền xu chính thức của Anh suốt cả nghìn năm qua – lại quyết định thử sức với nghề “đãi vàng” từ những chiếc điện thoại, TV cũ. Và không phải chỉ một chút vàng lẻ đâu nhé, họ dự tính thu về nửa tấn vàng mỗi năm! Có vẻ như “kho báu” từ đồ điện tử cũ đang trở thành hiện thực.

Royal_Mint_jpg_75.jpg

Với cái tên mỹ miều “Precious Metals Recovery” (tạm dịch: Phục hồi kim loại quý), nhà máy mới toanh rộng tới 3.716 m², gần tương đương một nửa sân bóng đá 11 người. Nhà máy này đã bắt đầu đi vào hoạt động tại South Wales, thuộc xứ Wales, giáp nước Anh. Royal Mint không chỉ là chuyên gia đúc tiền mà giờ đây còn kiêm luôn “nghề vàng” từ bo mạch chủ của các thiết bị điện tử cũ. Đúng là một bước đi đậm chất "hoàng gia"!

Công nghệ bí mật mà họ sử dụng được phát triển bởi công ty Excir của Canada. Đây là công nghệ giúp họ thu hồi vàng có độ tinh khiết cao, đến 999.9, từ những bo mạch chủ nhỏ xíu trong điện thoại, TV, laptop và vô số thiết bị khác. Chỉ cần vài phút “phép thuật” với công nghệ này là vàng sẽ lộ diện – nhanh hơn nhiều so với việc đào bới ở những mỏ vàng truyền thống đầy bụi bặm.

employee-with-recovered-gold_webp_75.jpg

Các ông lớn công nghệ như Dell và Apple cũng đã có chương trình tái chế của riêng mình, nhưng họ chủ yếu tìm kiếm thiếc, nhôm, và các kim loại khác. Còn Royal Mint thì... chỉ nhắm đến vàng! Với tốc độ này, nhà máy mới có thể xử lý gần 4.000 tấn bo mạch chủ mỗi năm, tương đương với nửa tấn vàng, và với giá vàng hiện tại, số “kho báu” này có giá trị khoảng 34 triệu USD. Không tệ cho một vài chiếc TV cũ và điện thoại đã qua sử dụng, phải không?

Nguồn cung “nguyên liệu” dồi dào thì khỏi lo nhé! Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, năm 2022 thế giới đã “ném” đi tới 68 triệu tấn rác thải điện tử. Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa “đãi vàng” lại vừa dọn dẹp được bãi chiến trường đồ điện tử thải ra hàng năm?

01_dt_spm_lp_sf_1200x600_1_jpg_75.jpg

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Royal Mint không chỉ giữ lại vàng cho mình, họ còn sử dụng số vàng thu được để chế tác thành những món trang sức “sang chảnh” với giá từ 350 đến 140.000 USD. Những ai muốn khoe “kho báu điện tử” của mình giờ đây có thể diện ngay những chiếc vòng tay, nhẫn, và dây chuyền từ dòng sản phẩm mới mang tên 886.

Anne Jessopp, CEO của Royal Mint, đã viết trên blog công ty rằng họ không chỉ tạo ra vàng mà còn tạo ra hàng trăm việc làm mới. “Doanh nghiệp lâu đời nhất ở Anh đang bảo tồn các kim loại quý cho thế hệ tương lai, và cả nghề thủ công tinh xảo nữa. Chúng tôi có những kế hoạch tham vọng để Royal Mint tiếp tục phát triển ít nhất thêm nghìn năm nữa,” Jessopp tự hào chia sẻ.

Xem ra, với Royal Mint, chuyện “đãi vàng” giờ không còn là câu chuyện cổ tích nữa mà đã trở thành một công việc hiện đại, có lẽ là cả tương lai!
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top