Cỗ máy đập tan suy nghĩ “công nghệ Nhật Bản tụt hậu so với Hàn Quốc, Trung Quốc” của nhiều người Việt

xunghuduongkhi

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Nhiều người Việt vẫn đinh ninh với suy nghĩ “công nghệ Nhật Bản tụt hậu so với Hàn Quốc và Trung Quốc.” Song, với sản phẩm mới đây của Canon, người Nhật lại chứng minh họ vốn dĩ đã ở bậc cao hơn trong ngành công nghệ.
Công ty Nhật Bản trở lại đường đua bán dẫn bằng cỗ máy khắc chip có mức giá thật rẻ. So với những chiếc máy khắc chip to bằng cả cái xe bus của ASML, mức giá mà Canon đưa ra được cho là cực kì hấp dẫn.
Cỗ máy đập tan suy nghĩ “công nghệ Nhật Bản tụt hậu so với Hàn Quốc, Trung Quốc” của nhiều người Việt
Đây là điển hình suy nghĩ của nhiều người Việt hiện nay
Giám đốc điều hành Fujio Mitarai cho biết công nghệ nanoimprint sẽ mở ra cánh cửa cho phép các hãng bán dẫn nhỏ có thể sản xuất những con chip tiên tiến. Hiện nay, hầu như chỉ có 1 số hãng lớn mới đủ tiềm lực tài chính mua những cỗ máy đắt đỏ của ASML.
Mặc dù quyết định cuối cùng về giá bán vẫn chưa được đưa ra, nhưng ông cho biết “mức giá sẽ ít hơn 1 chữ số so với máy khắc EUV”. Mỗi cỗ máy khắc chip cao cấp nhất của ASML được bán với giá hơn 200 triệu USD, như vậy, máy khắc NIL của Canon sẽ khoảng vài chục triệu USD, thấp hơn đáng kể.


ASML trở thành tâm điểm trong cuộc chạy đua bán dẫn giữa Mỹ và Trung Quốc vì họ là nhà cung cấp duy nhất trên hành tinh cho 1 loại máy không thể thiếu. Để nhồi nhét thêm transistor lên mỗi milimet vuông silicon, cần phải có mắc chip EUV của hãng có trụ sở ở Veldhoven, Hà Lan. Công ty đã mất hơn 20 năm để phát triển nó.
ASML bị cấm xuất khẩu hệ thống EUV cho khách hàng tại Trung Quốc. Mỹ đã gây áp lực lên các đồng minh nhằm hạn chế dòng chảy công nghệ đi sang Bắc Kinh. Trong khi đó, TSMC và Samsung phải giành giật nhau hòng đặt hàng công ty Hà Lan, ai cũng muốn nhận được máy khắc EUV càng sớm càng tốt.

Cỗ máy đập tan suy nghĩ “công nghệ Nhật Bản tụt hậu so với Hàn Quốc, Trung Quốc” của nhiều người Việt
Ít ai biết, Nikon chính là đối tác cung cấp hàng loạt máy khắc chip cho Intel, mặc dù công nghệ không phải là EUV như ASML
Do vậy, sự xuất hiện của 1 cỗ máy cũng có khả năng chế tạo chip tiên tiến 5nm với chi phí rẻ hơn chắc chắn gây chấn động thị trường bán dẫn. Thị phần Canon ở thị trường máy khắc chip là 27% còn đối thủ Nikon là 24%, cả 2 đêu bị ASML bỏ xa và đang cố gắng lấy lại vị thế.
Canon bắt đầu phát triển công nghệ NIL từ lâu, gần 1 thập kỷ với Dai Nippon Printing (DNP) và nhà sản xuất chip nhớ Kioxia. Hiện tại, máy NIL của Canon cũng đang được chính Kioxia sử dụng để sản xuất chip nhớ NAND flash tại Nhật Bản.

Cỗ máy đập tan suy nghĩ “công nghệ Nhật Bản tụt hậu so với Hàn Quốc, Trung Quốc” của nhiều người Việt
Thiết bị của Canon đang được lắp đặt tại nhà máy Kioxia
Khác với công nghệ in thạch bản EUV sử dụng nguồn sáng để phản chiếu và mặt nạ bình quang, NIL của Canon sẽ dán trực tiếp các mẫu mạch điện tử lên wafer silicon. Tuy nhiên tốc độ sẽ bị chậm hơn công nghệ EUV nhiều. Bù lại, cách này loại bỏ nhiều thành phần đắt tiền và cho phép hạ giá thành.
Dĩ nhiên sản phẩm của Canon không thể thay thế máy khắc chip tiên tiến của ASML, thay vào đó, nó cung cấp 1 lựa chọn kinh tế hơn cho những lô chip nhỏ hoặc đơn vị bán dẫn sở hữu nguồn lực tài chính có hạn. Ngay cả Samsung và TSMC cũng có thể mua máy này về để xử lý những đơn hàng giá trị không quá lớn.

Cỗ máy đập tan suy nghĩ “công nghệ Nhật Bản tụt hậu so với Hàn Quốc, Trung Quốc” của nhiều người Việt
Máy chế tạo chip của Canon có thể sản xuất tiến trình 5nm và vẫn còn cải tiến được trong tương lai
Việc loại bỏ nguồn sáng giúp máy NIL tiêu tốn năng lượng chỉ bằng 1/10 so với EUV. Canon biết chắc sản phẩm của mình không thể đánh bại EUV, song, họ kì vọng sản phẩm này sẽ giải quyết được nhu cầu của 1 bộ phận khách hàng.
Tập đoàn Nhật Bản đang xây dựng nhà máy mới đầu tiên sau 2 thập kỷ ở Utsunomiya, phía bắc Tokyo, phục vụ sản xuất máy khắc chip. Trong quá khứ, trước khi ASML nổi lên thì Canon và Nikon từng là 2 công ty hàng đầu trong lĩnh vực chế tạo máy khắc chip.


>>> Canon ra mắt công cụ làm chip 5nm khiến Trung Quốc “thèm khát”, còn ai bảo công nghệ Nhật tụt hậu?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top