Có phải Nga bí mật dùng pháo laser dân dụng Trung Quốc?

Mr Bens
Mr Bens
Phản hồi: 0

Mr Bens

Intern Writer
Trung Quốc hiện đang dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ vũ khí laser. Mặc dù ban đầu các pháo laser được giới thiệu như thiết bị an ninh dân sự trong các triển lãm quốc tế, nhưng chúng đã nhanh chóng được sử dụng trong thực chiến. Một số mẫu đã từng được đưa vào chiến trường Yemen và gần đây nhất là cuộc xung đột Nga–Ukraine. Theo báo cáo của truyền thông Hoa Kỳ War Zone, pháo laser do Trung Quốc sản xuất đã được quân đội Nga sử dụng để bắn hạ máy bay không người lái của Ukraine.
1749033412629.png

Video và hình ảnh cho thấy quy trình sử dụng pháo laser rất hiệu quả: quân nhân Nga chỉ cần xác định mục tiêu qua màn hình, điều khiển khóa mục tiêu, rồi bắn hạ máy bay không người lái gần như ngay lập tức. Chi phí cho mỗi lần khai hỏa được cho là chỉ khoảng 1 đô la, một con số rất thấp so với hiệu quả mang lại. Dù đây là sản phẩm dân dụng được Trung Quốc sử dụng cho công tác an toàn đường dây điện và kiểm soát máy bay không người lái nhỏ, nó vẫn được quân đội Nga tích hợp vào chiến đấu thực tế với kết quả rõ rệt.
1749033457091.png

Đáng chú ý, dù Nga cũng có công nghệ vũ khí laser riêng, họ lại không sử dụng sản phẩm nội địa mà mua loại dân sự từ Trung Quốc. Các bằng chứng video cho thấy pháo laser này đã bắn cháy và phá hủy máy bay không người lái của Ukraine với độ chính xác cao. Một số thử nghiệm khác cũng chứng minh khả năng đốt xuyên tấm kim loại, cho thấy sức công phá thực tế của loại vũ khí này.

1749033569511.png

Trên chiến trường, cả Nga và Ukraine đều sử dụng số lượng lớn máy bay không người lái giá rẻ, chủ yếu là phiên bản dân sự cải tiến. Việc sử dụng pháo laser tỏ ra đặc biệt hiệu quả trong việc đối phó với mối đe dọa này. Trong khi phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Israel, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm công nghệ laser, Trung Quốc đã thương mại hóa và xuất khẩu các sản phẩm dân dụng đủ mạnh để được sử dụng trong chiến đấu.

1749033591717.png

Israel từng tuyên bố sẽ triển khai pháo laser “Iron Beam” vào tháng 10/2024, nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy hiệu quả thực chiến. Trong khi đó, Hoa Kỳ dù công bố nhiều dự án vũ khí laser, nhưng chưa có mẫu nào thực sự được sử dụng, và mức độ phát triển vẫn kém xa Trung Quốc. Chính vì thế, sự xuất hiện thành công của pháo laser Trung Quốc trên chiến trường Nga–Ukraine đang làm nổi bật khoảng cách thực tế giữa các quốc gia trong lĩnh vực này.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2NvLXBoYWktbmdhLWJpLW1hdC1kdW5nLXBoYW8tbGFzZXItZGFuLWR1bmctdHJ1bmctcXVvYy42MjQyMC8=
Top