Có vẻ như chính phủ Mỹ đang ra tay cứu Intel

Ngày 14 tháng 9, Bloomberg đưa tin rằng Intel đủ điều kiện nhận khoản tài trợ liên bang lên tới 3,5 tỷ USD để sản xuất chất bán dẫn cho Lầu Năm Góc sau khi đạt được thỏa thuận với các quan chức Mỹ.

Chương trình bí mật có tên Secure Enclave nhằm mục đích thiết lập một cơ sở sản xuất chip tiên tiến để sử dụng trong lĩnh vực quân sự và tình báo. Theo Bloomberg, kế hoạch này trải rộng trên nhiều tiểu bang, bao gồm cả một nhà máy sản xuất chip ở Arizona.
1726287168122.png

Trong khi Intel dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất chip, các nhà sản xuất chip khác đã tỏ ra phản đối, còn Washington bày tỏ lo ngại về khả năng tồn tại của việc dựa vào một công ty.

Nguồn tài trợ có thể được công bố sớm nhất là vào tuần tới. Vào tháng 3 năm nay, Intel đã có thể nhận được 8,5 tỷ USD tiền tài trợ và 11 tỷ USD khoản vay theo "Đạo luật khoa học và chip" của Tổng thống Mỹ Biden, nhưng khoản tài trợ này vẫn chưa được giải ngân. Intel vẫn đang đàm phán các điều khoản của gói khuyến khích rộng hơn để hỗ trợ các nhà máy ở một số bang của Hoa Kỳ.

Thỏa thuận đạt được giữa Intel và các quan chức chính phủ Mỹ cho thấy bất chấp những rắc rối gần đây của Intel, chính phủ Mỹ vẫn tin rằng họ có thể thực hiện kế hoạch của Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, điều này cũng phản ánh việc chính quyền Biden thiếu các lựa chọn khác - mặc dù "Đạo luật Khoa học và Chip" cũng hỗ trợ TSMC và Samsung xây dựng nhà máy tại Mỹ nhưng Intel là nhà sản xuất chip nội địa duy nhất tại Mỹ.

Vào đầu tháng 9, Bloomberg đưa tin rằng chính quyền Biden đang đặt cược rất nhiều vào Intel để dẫn đầu thời kỳ phục hưng trong ngành sản xuất chip của Hoa Kỳ. Nhưng vụ cá cược đó đang gặp rắc rối nghiêm trọng khi Intel cắt giảm chi tiêu trong bối cảnh khó khăn tài chính ngày càng gia tăng. Đó có thể là bước thụt lùi nghiêm trọng đối với chính sách công nghiệp đầy tham vọng nhất của Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Theo Bloomberg, Intel hiện đang tích cực đánh giá lại kế hoạch sản xuất. Những người quen thuộc với vấn đề này trước đây cho biết Intel chưa đưa ra quyết định cuối cùng nhưng nhiều khả năng họ sẽ trì hoãn hoặc dừng các dự án bên ngoài nước Mỹ hơn là các nhà máy hàng đầu của họ ở Arizona và Ohio.

Nguồn tin cho biết hiện chưa rõ Intel sẽ sản xuất loại chip nào cho Lầu Năm Góc. Intel hiện đang vận hành cả hoạt động kinh doanh thiết kế chip và sản xuất chip, nhưng hãng này phụ thuộc vào TSMC để sản xuất một số bộ xử lý tiên tiến nhất.

Bloomberg cũng cho rằng Lầu Năm Góc có thể là khách hàng khó tính đối với các nhà sản xuất chip. Một báo cáo gần đây của Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia cho thấy các công ty tham gia Chương trình Trusted Foundry, một chương trình bảo mật lâu đời dành cho chip thế hệ cũ, thường gặp khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu của Lầu Năm Góc hoặc nhận đơn đặt hàng từ những đơn đặt hàng đó.

Bloomberg đề cập rằng trong chương trình “Secure Enclave” trị giá 3,5 tỷ USD, Lầu Năm Góc trước đây đã cam kết cung cấp 2,5 tỷ USD tài trợ và Bộ Thương mại Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về 1 tỷ USD còn lại. Nhưng đến tháng 2 năm nay, Lầu Năm Góc đã quay xe và đẩy toàn bộ gánh nặng tài chính sang Bộ Thương mại.

Thay đổi này cũng ảnh hưởng đến các công ty khác. Để giải quyết tranh chấp về tài trợ, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã hủy bỏ một dự án nghiên cứu và phát triển thương mại theo kế hoạch, buộc các quan chức từ chối yêu cầu tài trợ của Vật liệu Ứng dụng cho dự án Thung lũng Silicon trị giá 4 tỷ USD, bổ sung thêm vào khoản tài trợ dự luật khoa học và chip trị giá 30 triệu USD đã bị chặn tại Quốc hội.

Sau khi tin tức của Bloomberg được công bố, giá cổ phiếu của Intel đã tăng chưa đến 1% sau nhiều giờ. Giá cổ phiếu của công ty đã giảm 61% trong năm nay xuống còn 19,66 USD/cổ phiếu. #intelsasút
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top