Con người đào giếng lấy nước ngầm đến mức làm lệch trục xoay của trái đất

Theo nghiên cứu mới nhất, trục xoay trái đất đã bị lệch thêm 80cm từ năm 1993 đến năm 2010 vì con người sử dụng nguồn nước ngầm ở mức độ đáng báo động.
Trong giai đoạn này, nhân loại đã lấy đi 2.150 tỷ tấn nước từ các bể chứa tự nhiên bên dưới lớp vỏ trái đất. Nếu lượng nước tương tự được đổ vào các đại dương của địa cầu, mực nước toàn thế giới sẽ tăng lên 6ml.
Con người đào giếng lấy nước ngầm đến mức làm lệch trục xoay của trái đất
Và giờ đây, chúng ta phát hiện sự thất thoát lượng nước khổng lồ như vậy đã tác động đến trục xoay của trái đất. Đội nghiên cứu do nhà địa vật lý học Seo ki Weon của Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) dẫn đầu đã rút ra kết luận trên bằng cách xây dựng mô hình thay đổi vị trí của trục xoay trái đất.
Vị trí của trục xoay không trùng với hai cực bắc, nam, và có thể thay đổi theo thời gian. Vì thế, trục xoay sẽ di chuyển đến những địa điểm khác nhau trên lớp vỏ trái đất.
Kể từ năm 2016, các nhà khoa học biết được các quy trình liên quan đến khí hậu có thể tác động lên trục xoay, chẳng hạn như việc tan băng và tái phân bổ khối lượng nước từ các sông băng bị tan chảy. Tuy nhiên, phải đợi đến khi các nhà nghiên cứu bổ sung thông tin về nước ngầm bị rút khỏi lòng đất thì các số liệu mới thực sự trùng khớp với những gì đang diễn ra trên thực tế.
Theo nhóm nghiên cứu, trong số những yếu tố liên quan đến khí hậu, yếu tố gây ảnh hưởng mạnh nhất chính là sự tái phân bổ nguồn nước ngầm do tác động của con người. Và do trục nghiêng của địa cầu tác động đến thời tiết theo mùa trong năm, các nhà khoa học tiếp tục đặt câu hỏi, liệu sự thay đổi trục xoay này có góp phần vào tình trạng biến đổi khí hậu trong dài hạn hay không.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top