Công nghệ mới sử dụng vi khuẩn “biến đổi” nước ô nhiễm thành nước uống

Mới đây, nhóm nghiên cứu đến từ Viện Công nghệ Ấn Độ thuộc Đại học Hindu Banaras (IIT-BHU), đã công bố một nghiên cứu mới có tính cách mạng hóa nước sạch. Nghiên cứu này tập trung vào khả năng lọc nước ô nhiễm bằng cách tiêu hóa các kim loại độc hại, lợi dụng một nhóm vi khuẩn đặc biệt.
Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Environmental Chemical Engineering cho biết: nhóm vi khuẩn có tên là "chủng microbacterium paraoxydans VSVM IIT (BHU)", có khả năng tách chromium-6 từ nước một cách hiệu quả và vô cùng thân thiện với môi trường. Chromium-6 được biết đến như một ion kim loại nặng thường được sử dùng trong công nghiệp mạ điện, hàn và sơn chromate.
Đây được xem là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe như ung thư, các bệnh về thận, suy giảm chức năng gan và có thể dẫn đến vô sinh. So với một số phương pháp làm sạch nước thông thường, nhóm nghiên cứu chủ yếu tập trung vào nhóm vi khuẩn mới có khả năng chịu được nồng độ chromium-6 cao và có thể loại bỏ kim loại độc hại này khỏi nước thải.
Công nghệ mới sử dụng vi khuẩn “biến đổi” nước ô nhiễm thành nước uống
Chủng vi khuẩn VSVM IIT (BHU) có tốc độ phát triển rất nhanh trong môi trường nước chứa các ion chromium-6 và dễ dàng tách ra sau quá trình xử lý. Các nhà nhiên cứu cho biết phương pháp lọc và xử lý nước thải bằng vi khuẩn này rất rẻ và hoàn toàn không gây hại cho môi trường vì chúng hoàn toàn tự nhiên, không cần đòi hỏi thiết bị hỗ trợ tốn kém hoặc sử dụng hóa chất đi kèm.
Theo tiến sĩ Vishal Mishra và cộng sự đã tiến hành nhiều bước kiểm tra nhằm xác minh cơ chế xử lý chất thải trong tế bào vi khuẩn. Kết quả phân tích cho thấy cơ thể chúng có một số cơ chế kháng/chống lại kim loại nặng, khi được thả vào môi trường nước nhiễm chromium-6, đặc tính hấp thụ ion được phát triển rất nhanh chóng.
Công nghệ mới sử dụng vi khuẩn “biến đổi” nước ô nhiễm thành nước uống
Đây được xem là một phát minh vô cùng tiềm năng, nếu có thể ứng dụng kỹ thuật lọc nước bằng vi khuẩn này vào thực tế, chúng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho các quốc gia chậm/kém phát triển, đặc biệt là các quốc gia đang thiếu nước sạch. Theo một số nghiên cứu hiện nay đã đưa ra dự đoán rằng có ít nhất 1 người trong số 4 người thiếu nước sạch để uống vào năm 2050 và thế giới đang lâm vào khủng hoảng nước sạch.

Nguồn: Interesting Engineering
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top