Công trình nghiên cứu khoa học của Einstein đã vĩ đại, nhưng việc đốt những ghi chép của ông khi ông qua đời còn vĩ đại hơn

Einstein là một nhà khoa học nổi tiếng thế giới, ông sinh ra trong một gia đình Do Thái ở Đức, sau đó di cư sang Mỹ. Ông đã có những thành tựu rực rỡ trong cuộc đời và tạo nên một kỷ nguyên mới của khoa học hiện đại, được công nhận là nhà vật lý vĩ đại nhất sau Galileo và Newton. Khi Einstein qua đời vì bạo bệnh vào năm 1955, nhà khoa học vĩ đại không có bia mộ, không có tang lễ và thi thể của ông được hỏa táng và rải ở những nơi không ai biết đến. Điều gây sốc hơn nữa là Einstein đã đốt tất cả các ghi chép nghiên cứu của mình trước khi qua đời. Các nhà khoa học cho rằng việc Einstein làm như vậy chỉ thể hiện sự vĩ đại của ông.
Công trình nghiên cứu khoa học của Einstein đã vĩ đại, nhưng việc đốt những ghi chép của ông khi ông qua đời còn vĩ đại hơn
Einstein là một trong những nhà bác học vĩ đại nhất thế giới, ngày nay không ai dám vượt qua ông, nhiều kết quả nghiên cứu của ông đã được chứng minh là đúng. Tuy nhiên, Einstein đã làm một điều gây sốc khi hấp hối: ông đốt tất cả những ghi chép ghi lại hàng chục năm nghiên cứu miệt mài của mình và không để lại cho thế hệ tương lai. Nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi cho rằng nếu bảo tồn được những tư liệu nghiên cứu này thì không thể nói là có thể thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật nhân loại, để các nhà khoa học sau này tránh đi đường vòng. Tuy nhiên, hầu hết các nhà khoa học đều ca ngợi cách tiếp cận của Einstein và cho rằng thật tuyệt khi ông đốt ghi chép của mình.
Trước hết, Einstein đã tiến hành rất nhiều nghiên cứu trong cả cuộc đời, trong đó năng lượng hạt nhân chắc chắn có quan hệ mật thiết với cuộc sống của con người. Con người đã sử dụng năng lượng hạt nhân không chỉ để chế tạo bom nguyên tử mạnh mẽ mà còn sử dụng năng lượng hạt nhân để tạo ra điện và tải chúng vào tàu chiến làm thiết bị đẩy. Tuy nhiên, sau khi bom nguyên tử ra đời, các nước đổ xô tiến hành nghiên cứu khiến Einstein vô cùng lo lắng, ông lo kết quả nghiên cứu sẽ hủy hoại thế giới. Lenin là thần tượng của Einstein, và giống như Lenin, ông tin rằng công lý là điều quan trọng nhất, có lẽ rất nhiều kết quả nghiên cứu của ông có thể được chế tạo thành vũ khí, và ông chỉ có thể tiêu hủy những vật liệu này để ngăn chặn bi kịch.
Công trình nghiên cứu khoa học của Einstein đã vĩ đại, nhưng việc đốt những ghi chép của ông khi ông qua đời còn vĩ đại hơn
Thứ hai, một kết quả nghiên cứu khác của Einstein là thuyết tương đối, theo nghiên cứu này, người ta biết rằng một khi tốc độ của vật thể vượt quá tốc độ ánh sáng thì nó có thể di chuyển xuyên thời gian và không gian. Dù công nghệ con người chưa có nhưng hoàn toàn có thể đạt được trong tương lai. Einstein tin rằng việc lạm dụng công nghệ này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của con người, và việc tiêu hủy những tờ tiền là để tránh những bi kịch.
Cuối cùng, Einstein mặc dù vĩ đại nhưng nghiên cứu của ông chưa chắc đã đúng, ông đã hủy những ghi chép của mình vì lo lắng rằng những kết quả sai lầm của mình sẽ khiến thế hệ tương lai hiểu lầm. Các nhà khoa học sau này có thể tìm được nguồn cảm hứng mới từ chính nghiên cứu của mình, nhưng nếu nghiên cứu theo khuôn khổ của ông thì khó có thể nói rằng họ sẽ đi đường vòng hơn.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top