Công ty lâu đời nhất thế giới: hơn 1.400 tuổi, 40 đời xây chùa, trải qua 2 quả bom nguyên tử

Công ty gia đình Kongo Gumi chuyên xây dựng đền thờ ở Nhật, là công ty hoạt động lâu đời nhất trên thế giới khi đã duy trì hoạt động kinh doanh trong 1.443 năm qua.
VNReview.vn

Đền Shitennō-ji do Kongo Gumi xây dựng vào năm 578 (ảnh: Saigen Jiro)
Trở lại năm 578, một nhà xây dựng nổi tiếng người Hàn Quốc tên là Shigemitsu Kongo đã được Thái tử Shōtoku mời đến Nhật Bản để xây dựng một ngôi chùa Phật giáo ở nước này. Vì Phật giáo là một tôn giáo mới ở Nhật Bản vào thời điểm đó, không có thợ thủ công nào đủ khả năng xây dựng hoặc chủ trì dự án xây một ngôi chùa Phật giáo. Kongo được giao nhiệm vụ xây dựng dựng Shitennō-ji (Đền thờ Tứ Thiên Vương), hiện vẫn còn nằm ở Osaka, Nhật Bản.
Vào thời điểm đó, một thành viên trong gia đình Kongo đã quyết định thành lập công ty và trở thành Kongo Gumi. Kể từ đó, công ty đã được điều hành bởi hậu duệ của Kongo qua 40 thế hệ, liệt kê trong một cuộc giấy dài 3 mét từ thế kỷ 17.

Chỉ xây đền chùa kiếm sống​

Chìa khóa cho sự trường tồn của công ty là kinh doanh xây dựng chùa chiền Phật giáo, vốn đã trở thành trụ cột tinh thần đáng tin cậy của hàng triệu Phật tử, tạo ra tới 80% thu nhập của công ty. Công ty cũng xây dựng những ngôi đền thờ giúp người đến đây tĩnh tâm.
Hơn 14 thế kỷ, chính xác là 1.443 năm, sau khi sống sót qua nhiều thảm họa thiên nhiên, khủng hoảng chính trị và kinh tế. Thậm chí là trải qua cả hai quả bom nguyên tử trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, công ty vẫn cố gắng duy trì hoạt động.
Thành lập công ty và giữ nó trong 1.428 năm, Kongo Gumi đã phải thanh lý tài sản của mình do tình hình tài chính khó khăn vào tháng 1 năm 2006.

Bong bóng tài chính​

Để tóm tắt những khó khăn tài chính của Kongo Gumi, thì phải tính đến hiện tượng bong bóng tài chính của Nhật Bản trong những năm 1980. Khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã kìm hãm mức lãi suất quá thấp gây ra bong bóng tài sản. Lãi suất thấp đã thu hút các công ty vay những khoản nợ khổng lồ. Bong bóng tài chính bùng nổ vào năm 1989 và làm sụp đổ giá tài sản, các công ty chìm trong nợ nần.
Kongo Guni là một trong những công ty đó. Tình hình tài chính của công ty gặp phải một tác động lớn nhưng đã xoay sở để vật lộn trong hơn hai thập kỷ. Vào tháng 1 năm 2006, do thu nhập mà Kongo Gumi tạo ra không còn đủ để trả nợ, nó đã trở thành một công ty con của Tập đoàn xây dựng Takamatsu.
Nguồn: Interesting Engineering
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top