Công ty Nhật xây dựng trung tâm dữ liệu trong đường hầm bỏ hoang

Sasha
Sasha✔
Phản hồi: 0

Sasha✔

Writer
Theo hãng tin Nikkei, nhà phát triển bất động sản Nhật Bản Mitsui Fudosan sẽ xây dựng một trung tâm dữ liệu bên trong đường hầm ngầm tại thành phố Kobe. Dự án này nhằm mục đích tái sử dụng cơ sở hạ tầng không còn hoạt động, đồng thời giải quyết những thách thức gặp phải khi xây dựng trung tâm dữ liệu trên mặt đất.

1791250932136.png
Trung tâm dữ liệu sẽ được xây dựng trong đường hầm băng tải Suma ở Kobe, Nhật Bản.​

Công trình sẽ được triển khai tại "Suma Belt Conveyor" – một đường hầm vốn được xây dựng để vận chuyển đất phục vụ việc kiến tạo các hòn đảo nhân tạo, chẳng hạn như hòn đảo nơi đặt Sân bay Kobe hiện nay. Đường hầm này từng được sử dụng trong giai đoạn từ năm 1964 đến 2005.

Đây được cho là trung tâm dữ liệu thương mại đầu tiên tại Nhật Bản được xây dựng bên trong một đường hầm ngầm.

Mitsui Fudosan sẽ hợp tác với nhà thầu chính Kumagai Gumi (đơn vị từng xây dựng Suma Belt Conveyor) và Getworks – một công ty vận hành trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Tokyo. Các bên tham gia dự án sẽ thuê lại khoảng 3 km trong tổng chiều dài 14,5 km của đường hầm từ chính quyền thành phố Kobe. Quy mô dự án bao phủ diện tích khoảng 17.000 mét vuông.

Theo các điều khoản đấu thầu được chính quyền thành phố Kobe công bố vào tháng 7, mức giá thuê hàng tháng cho đường hầm được ấn định tối thiểu là 600.000 yên (tương đương 3.800 USD) với thời hạn hợp đồng từ 10 đến 20 năm.

Hơn 10 container chứa máy chủ sẽ được đặt bên trong đường hầm, ở độ sâu hơn 40 mét. Trung tâm dữ liệu này sẽ có khả năng tiếp nhận nguồn điện lên tới 20 megawatt.

Cơ sở này dự kiến sẽ phục vụ các doanh nghiệp và viện nghiên cứu, đóng vai trò là nơi đặt máy chủ chuyên dụng cho trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) cũng như lưu trữ dữ liệu bảo mật.

Mitsui Fudosan đang cân nhắc áp dụng công nghệ mạng quang tốc độ cao IOWN (Innovative Optical and Wireless Network) của tập đoàn NTT. Việc thiết lập kết nối với các trung tâm dữ liệu tại khu vực đô thị Tokyo và các vùng khác cũng đang được xem xét.

Trung tâm dữ liệu này dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm sau. Trong thời gian tới, Mitsui Fudosan sẽ phát triển thêm các trung tâm dữ liệu ngầm, tập trung chủ yếu vào các đường hầm đường sắt không còn sử dụng, các mỏ cũ và đất rừng trên khắp Nhật Bản.

Các trung tâm dữ liệu ngầm được đánh giá là có khả năng chống chịu động đất tốt hơn so với các cơ sở trên mặt đất. Chúng cũng ít chịu ảnh hưởng bởi các hư hại vật lý do tác động từ bên ngoài.

Do thường tận dụng cơ sở hạ tầng có sẵn, chi phí mua đất và xây dựng các trung tâm dữ liệu ngầm có thể được giảm thiểu, giúp chúng có chi phí thấp hơn so với các cơ sở cùng quy mô trên mặt đất.

Ngoài ra, nhiệt độ bên trong đường hầm luôn duy trì ở mức 15 đến 20 độ C quanh năm, giúp giảm lượng năng lượng cần thiết để làm mát máy chủ. Mitsui Fudosan cũng đang áp dụng hệ thống làm mát tái sử dụng nước ngầm nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường.

Với sự phổ biến rộng rãi của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI), nhu cầu về trung tâm dữ liệu đang tăng nhanh. Tuy nhiên, việc tìm kiếm quỹ đất và nguồn điện cho các dự án này ngày càng trở nên khó khăn, đặc biệt là tại khu vực đô thị Tokyo. Các dự án cũng vấp phải sự phản đối từ người dân địa phương do lo ngại về tác động đối với cảnh quan và môi trường.

Các trung tâm dữ liệu ngầm có thể mang lại một hướng đi mới để giải quyết những thách thức này. Mô hình này có thể thúc đẩy phát triển tại các vùng nông thôn – nơi có nhiều cơ sở hạ tầng chưa được khai thác triệt để – đồng thời đóng vai trò là cơ sở dự phòng trong trường hợp xảy ra thiên tai.

Tại Mỹ và châu Âu, xu hướng phát triển trung tâm dữ liệu tận dụng các cơ sở quân sự cũ và các địa điểm ngầm đang ngày càng phát triển mạnh mẽ nhờ khả năng chống chịu thiên tai, tính bảo mật cao trước các mối đe dọa bên ngoài, cũng như sự ổn định về nhiệt độ và độ ẩm.

Theo số liệu của chính phủ Nhật Bản, các đường hầm được xây dựng từ ít nhất 50 năm trước chiếm khoảng 30% tổng số đường hầm hiện có. Số lượng các đường hầm xuống cấp và không còn được sử dụng dự kiến sẽ tăng lên trong tương lai, mở ra nhiều địa điểm tiềm năng cho việc xây dựng các trung tâm dữ liệu.
 
Back
Top