A-Train The Seven
...'cause for once, I didn't hate myself.
Trong một diễn biến mang tính bước ngoặt đối với cuộc chiến chống vi phạm bản quyền truyện tranh, Tòa án Quận Tokyo vào ngày 19 tháng 11 đã đưa ra phán quyết đứng về phía 4 nhà xuất bản hàng đầu Nhật Bản, buộc gã khổng lồ dịch vụ CDN của Mỹ là Cloudflare phải bồi thường tổng cộng khoảng 500 triệu yên. Phán quyết do Chánh án Aya Takahashi tuyên bố đã công nhận hành vi của Cloudflare là tiếp tay cho việc vi phạm bản quyền, đánh dấu thắng lợi quan trọng cho liên minh các nhà xuất bản gồm KADOKAWA, Kodansha, Shueisha và Shogakukan.
Vụ kiện bắt nguồn từ việc Cloudflare cung cấp dịch vụ cho các nhà vận hành những trang web lậu phát tán trái phép nhiều tác phẩm nổi tiếng toàn cầu như "One Piece" hay "Attack on Titan". Theo đơn kiện được nộp vào tháng 1 năm 2022, mặc dù 4 nhà xuất bản nguyên đơn đã nhiều lần gửi thông báo chỉ rõ hành vi vi phạm bản quyền, Cloudflare vẫn không có động thái xử lý, dẫn đến những thiệt hại nghiêm trọng về tài sản trí tuệ. Theo đoàn luật sư đại diện cho các nhà xuất bản, việc Cloudflare bị tòa án ra lệnh bồi thường thiệt hại như thế này được xem là trường hợp gần như đầu tiên trên thế giới.
Tâm điểm của vụ tranh chấp là hai trang web hải tặc quy mô lớn (hiện đã đóng cửa). Vào thời kỳ đỉnh cao tháng 1 năm 2022, hai trang này đã ghi nhận tổng cộng hơn 300 triệu lượt truy cập mỗi tháng, phân phối trái phép hơn 4.000 tác phẩm với hơn 120.000 chương truyện. Việc Cloudflare cung cấp dịch vụ mạng phân phối nội dung (CDN) đã tạo điều kiện cho nhà vận hành web lậu ẩn danh tính tại nước ngoài, trong khi vẫn có thể truyền tải một lượng dữ liệu truyện tranh khổng lồ đến người đọc. Trong quá trình tranh tụng, 4 nhà xuất bản lập luận rằng hành động tiếp tục cung cấp dịch vụ CDN cho các trang web này của Cloudflare chính là hành vi xâm phạm quyền xuất bản hoặc hỗ trợ cho hành vi xâm phạm đó.
Sau phiên tòa, Luật sư Kensaku Fukui thuộc đoàn luật sư bên nguyên đơn đã nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của phán quyết này với giới truyền thông: "Mong muốn của các nhà xuất bản và họa sĩ truyện tranh không phải là tiền bồi thường, mà là việc ngừng phân phối ngay khi có thông báo về trang web vi phạm bản quyền. Phán quyết này có thể được kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng răn đe đối với các trang web lậu." Đồng quan điểm đó, đại diện của Shueisha cũng bày tỏ: "Chúng tôi hy vọng có thể hợp tác với Cloudflare để ngăn chặn nhiều trang web hải tặc hơn nữa." Chiến thắng này không chỉ là sự bù đắp về tài chính mà còn mở ra một tiền lệ pháp lý quan trọng trong nỗ lực bảo vệ bản quyền truyện tranh trên không gian mạng toàn cầu.
Vụ kiện bắt nguồn từ việc Cloudflare cung cấp dịch vụ cho các nhà vận hành những trang web lậu phát tán trái phép nhiều tác phẩm nổi tiếng toàn cầu như "One Piece" hay "Attack on Titan". Theo đơn kiện được nộp vào tháng 1 năm 2022, mặc dù 4 nhà xuất bản nguyên đơn đã nhiều lần gửi thông báo chỉ rõ hành vi vi phạm bản quyền, Cloudflare vẫn không có động thái xử lý, dẫn đến những thiệt hại nghiêm trọng về tài sản trí tuệ. Theo đoàn luật sư đại diện cho các nhà xuất bản, việc Cloudflare bị tòa án ra lệnh bồi thường thiệt hại như thế này được xem là trường hợp gần như đầu tiên trên thế giới.
Tâm điểm của vụ tranh chấp là hai trang web hải tặc quy mô lớn (hiện đã đóng cửa). Vào thời kỳ đỉnh cao tháng 1 năm 2022, hai trang này đã ghi nhận tổng cộng hơn 300 triệu lượt truy cập mỗi tháng, phân phối trái phép hơn 4.000 tác phẩm với hơn 120.000 chương truyện. Việc Cloudflare cung cấp dịch vụ mạng phân phối nội dung (CDN) đã tạo điều kiện cho nhà vận hành web lậu ẩn danh tính tại nước ngoài, trong khi vẫn có thể truyền tải một lượng dữ liệu truyện tranh khổng lồ đến người đọc. Trong quá trình tranh tụng, 4 nhà xuất bản lập luận rằng hành động tiếp tục cung cấp dịch vụ CDN cho các trang web này của Cloudflare chính là hành vi xâm phạm quyền xuất bản hoặc hỗ trợ cho hành vi xâm phạm đó.
Sau phiên tòa, Luật sư Kensaku Fukui thuộc đoàn luật sư bên nguyên đơn đã nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của phán quyết này với giới truyền thông: "Mong muốn của các nhà xuất bản và họa sĩ truyện tranh không phải là tiền bồi thường, mà là việc ngừng phân phối ngay khi có thông báo về trang web vi phạm bản quyền. Phán quyết này có thể được kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng răn đe đối với các trang web lậu." Đồng quan điểm đó, đại diện của Shueisha cũng bày tỏ: "Chúng tôi hy vọng có thể hợp tác với Cloudflare để ngăn chặn nhiều trang web hải tặc hơn nữa." Chiến thắng này không chỉ là sự bù đắp về tài chính mà còn mở ra một tiền lệ pháp lý quan trọng trong nỗ lực bảo vệ bản quyền truyện tranh trên không gian mạng toàn cầu.