Cự đà hồng siêu quý hiếm, cả thế giới chỉ còn vài trăm con cuối cùng

Loài cự đà toàn thân màu hồng - một loài bò sát đang bị đe dọa nghiêm trọng được tìm thấy với các địa điểm làm tổ và các con non tại khu bảo tồn Galápagos.
Kể từ lần đầu tiên được mô tả vào năm 2009, các nhà bảo tồn đã tin rằng những con cự đà hồng Galápagos đang chết dần. Chỉ có một số con trưởng thành và có màu Pepto Bismol nhạt, độc đáo, mới được nhìn thấy. Những con non đã không xuất hiện và loài này được cho là đang trên đà tuyệt chủng nhanh chóng.
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nhiều tia hy vọng lại được thắp lên khi những tổ cự đà dưới lòng đất mới được phát hiện và những con cự đà chưa trưởng thành đã cho các nhà khoa học một cái nhìn lạc quan hơn. Phát hiện này đã mang đến cho họ những hứa hẹn về việc cứu loài vật bí ẩn này khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

Cự đà hồng siêu quý hiếm, cả thế giới chỉ còn vài trăm con cuối cùng
Mặc dù khám phá này là tín hiệu đáng mừng, nhưng số phận của loài cự đà hồng vẫn chưa được đảm bảo. Theo ước tính, chỉ còn lại khoảng 200 đến 300 con cự đà hồng, dựa trên dữ liệu khảo sát năm 2021. Loài bò sát quý hiếm này chỉ được biết là sống ở một khu vực hẻo lánh có diện tích chưa đến 10 dặm vuông trên một đoạn dốc của Núi lửa Wolf trên Đảo Isabela.
Cự đà hồng cũng đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa trong lãnh thổ eo hẹp của chúng, đặc biệt là sự săn mồi từ những con mèo hoang và chuột xâm lấn được đưa đến quần đảo từ nhiều thế kỷ trước.
Các nhà giám sát bảo tồn đã quan sát thấy mèo hoang ăn thịt cự đà mới nở khi chúng lần đầu tiên bò ra khỏi tổ dưới lòng đất. Để đảm bảo thế hệ tiếp theo tiếp tục sống, công viên quốc gia và các tổ chức đối tác sẽ phải tiếp tục nỗ lực theo dõi và bảo vệ cự đà. Một phần của công việc này bao gồm việc cố gắng diệt trừ những con mèo xâm lấn.

Cự đà hồng siêu quý hiếm, cả thế giới chỉ còn vài trăm con cuối cùng
Cự đà hồng lần đầu tiên được nhìn thấy vào năm 1986, ban đầu được cho là thành viên đột biến của một loài đã được ghi nhận. Mãi cho đến hơn hai thập kỷ sau, loài bò sát này mới chính thức được biết đến như những loài động vật riêng biệt. Loài có màu hồng đặc biệt tách khỏi họ hàng sống gần nhất của nó khoảng 5,7 triệu năm trước , khiến dòng dõi của nó trở thành sản phẩm của một trong những sự phân tách tiến hóa lâu đời nhất được biết đến ở Galápagos.
Khi mới nở, loài bò sát này có màu xanh vỏ chanh với các sọc và đốm dọc sẫm màu. Sau đó, chúng trưởng thành với màu sắc đặc trưng. Màu hồng của chúng không phải là kết quả của sắc tố mà là lớp da trong suốt mà qua đó có thể nhìn thấy máu của chúng phía bên dưới. Các nhà bảo tồn hiện biết chắc chắn rằng cự đà hồng có khả năng phục hồi để tồn tại trong tương lai.


>>>"Thủy quái" nặng gần 200 kg cắn câu, dài hơn 1 người trưởng thành

Nguồn Gizmodo
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top