Cụ ông 75 tuổi “all in” 1 tỷ USD vào AI

Bỉ Ngạn Hoa

Moderator
Romesh Wadhwan, tỷ phú công nghệ ở Thung lũng Silicon (Mỹ) mới đây đã tổ chức sinh nhật lần thứ 75 cùng 100 người bạn, hồi tưởng về nhiều cột mốc sự nghiệp và chỉ ước mình trẻ lại 20 tuổi trong kỷ nguyên mới đang chuyển động nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo.
“Công nghệ AI hiện đang trong giai đoạn bùng nổ, khi tôi cảm thấy như mình đang bị tụt lại phía sau mỗi tuần. AI đang diễn ra hàng tuần. Mọi công việc, mọi người tiêu dùng và mọi công ty sẽ được chuyển đổi ồ ạt”, ông nói.
Cụ ông 75 tuổi “all in” 1 tỷ USD vào AI
Romesh Wadhwan, tỷ phú công nghệ 75 tuổi, đầu tư 1 tỷ USD tài sản cá nhân vào AI tạo sinh.
Romesh Wadhwan đã ký cam kết với Bill Gates sẽ cho đi phần lớn tài sản của mình vào hoạt động từ thiện, nhưng 1 tỷ USD tài sản của ông hiện đang được đặt cược vào công nghệ AI dự đoán và tạo sinh. “Chúng tôi đang hướng tới mục tiêu đó, chuyển đổi thành một công ty ưu tiên thế hệ AI”, Romesh Wadhwan, hiện là chủ tịch và người sáng lập công ty đầu tư SAIGroup đang bơm vốn vào 3 công ty công nghệ phần mềm AI dành cho doanh nghiệp, cho biết.
Từ trụ sở chính của mình tại công viên nghiên cứu Stanford ở Palo Alto, Romesh Wadhwan đã kể lại một số chu kỳ phát triển của AI trong hành trình sự nghiệp 53 năm của mình: từ những năm 1970 dưới dạng khái niệm, đến robot vào những năm 1980, đến điện toán đám mây và sức mạnh tính toán lớn hơn vào những năm 1990, đến những năm 2020 với lượng dữ liệu sẵn có khổng lồ.
“Sau mỗi làn sóng là một mùa đông AI. Bây giờ, chúng ta đang di chuyển với tốc độ cực nhanh... Những gì AI sẽ mang lại trong 5 năm tới chắc chắn sẽ nhiều hơn những gì chúng ta đã làm được trong 50 năm qua,” ông nói.
Công ty nghiên cứu thị trường Forrester dự báo chi tiêu cho phần mềm AI dành cho doanh nghiệp sẽ đạt 60,4 tỷ USD trên toàn cầu vào năm 2023 và tăng lên 227 tỷ USD vào năm 2030 trong khi AI tạo sinh sẽ chiếm 55% thị trường phần mềm AI vào cuối thập kỷ này.
Theo Forrester, hiện tại, hơn một nửa (53,5%) doanh nghiệp lớn đã áp dụng phần mềm AI, với tỷ lệ nhỏ hơn nhiều ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc sử dụng rộng rãi hơn được Forrester dự báo vào năm 2030.
Shantanu Narayen, CEO của Adobe nhận xét Romesh Wadhwan là người tham gia “rất, rất sớm trong lĩnh vực AI, trước cơn sốt AI này”.
Ngay từ đầu, chiến lược của công ty đầu tư SAIGroup của Romesh Wadhwan là khác biệt hóa. “Nếu chỉ làm AI theo chiều ngang thì Facebook, Google đã làm rồi, không có cơ hội cạnh tranh với các ông lớn. Tôi đã đầu tư vào những ngành dọc quan trọng nhất, nơi AI có thể mang lại giá trị cao nhất”, Wadhwani nói.
Những kết quả ban đầu dành cho các công ty công nghệ lớn nhất trên thị trường chứng khoán đã có, với những thành tựu gần đây được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa nội dung AI và sự cường điệu. Khoảng một năm kể từ khi ChatGPT ra mắt vào cuối tháng 11 năm 2022, các nhà sản xuất chip và các công ty có vốn hóa siêu lớn đã tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó Nvidia tăng khoảng 175% và Microsoft tăng gần 50% nhờ vào hàng tỷ đô la mà họ đã đầu tư vào OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT.
Romesh Wadhwan bắt đầu xây dựng hoạt động kinh doanh phần mềm AI cho doanh nghiệp của mình vào năm 2017, khi ông cho biết kỷ nguyên AI dành cho doanh nghiệp vẫn còn ở giai đoạn đầu phát triển. Vị tỷ phú này đã đầu tư vào 3 công ty AI gồm SymphonyAI và hai công ty AI cho ngành y tế là ConcertAI và RhythmX AI.
ConcertAI, thành lập vào năm 2018, hiện có doanh thu lên 160 triệu USD. Nhiệm vụ của công ty này là đẩy nhanh quá trình nghiên cứu ung thư và kết nối bệnh nhân với các thử nghiệm lâm sàng. Năm ngoái, ConcertAI đã huy động được 150 triệu USD vốn mạo hiểm với mức định giá 1,9 tỷ USD.
Công ty SymphonyAI được tỷ phú Romesh Wadhwan đầu tư gần đây đã có lãi và dự kiến đạt doanh thu 500 triệu USD vào năm 2023, tăng 30% so với năm trước. SymphonyAI có kế hoạch lên sàn chứng khoán trong vòng 18 đến 24 tháng.
“Tôi cảm thấy vui vì tầm nhìn ban đầu vào năm 2017 đang được mở ra và chiến lược đang mang lại kết quả”, Wadhwani nói.
Khách hàng sử dụng các công cụ AI được cung cấp như dịch vụ của Romesh Wadhwan đến từ Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á, bao gồm các nhà bán lẻ tạp hóa, công ty hàng tiêu dùng đóng gói, dịch vụ tài chính và nhà sản xuất dược phẩm cũng như các công ty lớn như Procter & Gamble, Nationwide và Pfizer. Chuỗi siêu thị Save A Lot gần đây đã lựa chọn công nghệ SymphonyAI để quản lý tốt hơn chuỗi cung ứng của mình sau ba năm đánh giá các nhà cung cấp.
Tốt nghiệp Học viện Công nghệ Ấn Độ ở Bombay (Ấn Độ), Wadhwani đến Hoa Kỳ theo học bổng tại Đại học Carnegie Mellon, nơi ông lấy bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ về kỹ thuật điện. Ông có các nhà khoa học nghiên cứu AI tiên phong Allen Newell và Herbert Simon làm giáo sư. Công việc kinh doanh đầu tiên của ông sau khi tốt nghiệp đại học ở Pittsburgh là công ty phần mềm năng lượng và an ninh Compuguard, một doanh nghiệp trị giá 10 triệu USD được bán vào năm 1981 cho nhà sản xuất thiết bị điện Thụy Sĩ Brown Boveri.
Sau đó, vào năm 1982, ông ký hợp đồng làm Giám đốc điều hành của American Robot Corporation, được hỗ trợ bởi quỹ đầu tư mạo hiểm Venrock của gia đình Rockefeller. Tại American Robot Corporation, ông đã chuyển đổi hoạt động kinh doanh robot đang thua lỗ do không cạnh tranh được với robot giá rẻ của Nhật sang lĩnh vực phần mềm hỗ trợ máy tính cho các nhà sản xuất. Chuyển đổi hoạt động sản xuất này đã giúp công ty làm ăn có lãi.
“Tôi đã làm việc từ 80 đến 90 giờ mỗi tuần và kiếm được khoảng 13 đến 14 đô la mỗi giờ. Tôi không phải là người điều hành có tính kỷ luật cao trong 20 năm đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Nhưng tôi đã học được về hiệu quả sử dụng vốn và cách vận hành một công ty có kỷ luật chứ không chỉ có tầm nhìn tốt”, Wadhwani nhớ lại.
Háo hức muốn thử vận may ở thủ đô công nghệ, vào năm 1991, Wadhwani đã thuyết phục vợ mình chuyển từ Pittsburgh đến thung lũng Silicon. Tại đây, Wadhwani khởi nghiệp với công ty dịch vụ phần mềm doanh nghiệp Aspect Development. Trong vòng 10 năm, đến năm 2002, một đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực thương mại điện tử đang bùng nổ, i2 Technologies, đã mua lại Aspect Development với giá 9,3 tỷ USD bằng cổ phiếu, và hai công ty được hợp nhất. Wadhwani cho biết ông giữ một bài báo đóng khung trên Wall Street Journal trong văn phòng của mình về thương vụ này, sau đó được mô tả là “thỏa thuận phần mềm lớn nhất từ trước đến nay”.
Đang tìm kiếm thử thách tiếp theo, năm 2002, Wadhwani thành lập công ty cổ phần tư nhân Software Technology Group (STG). “Tôi có thể xây dựng một công ty khởi nghiệp khác, nhưng thay vào đó tôi quyết định xây dựng hàng loạt công ty khởi nghiệp và mua lại,” Wadhwani nói. Thông qua ba quỹ đầu tư có tổng trị giá 1,8 tỷ USD với Wadhwani là người ủng hộ chính, STG đã đầu tư vào 33 công ty trong lĩnh vực phần mềm doanh nghiệp.
Hiện đang nắm quyền lãnh đạo SAIGroup, Wadhwani cho biết ông dành 70-80 giờ mỗi tuần nhưng vẫn có thời gian để nghe nhạc và đọc sách phi hư cấu. Ông xử lý hầu hết các cuộc gọi và cuộc họp từ biệt thự của mình ở thành phố nhỏ giàu có Los Altos. “Tôi cảm thấy mình đã đạt được nhiều thành tựu nhưng chưa bao giờ có tầm nhìn vĩ đại về việc Elon Musk xây dựng một doanh nghiệp xe điện trị giá nghìn tỷ đô la hay thay đổi hoàn toàn việc du hành vũ trụ”, Wadhwani nói.
Chuẩn bị cho đợt IPO có thể xảy ra trong vòng hai năm, SymphonyAI gần đây đã bổ nhiệm ba thành viên hội đồng quản trị mới: Blythe Masters, giám đốc điều hành cổ phần tư nhân người Anh và cựu giám đốc điều hành JPMorgan Chase; Daniela Rus, giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học Máy tính và Trí tuệ Nhân tạo MIT; và Todd Harbaugh, phó chủ tịch điều hành đã nghỉ hưu của Walmart.
Trong khi đó, Wadhwani đang để mắt đến sự tiến bộ lâu dài và có đạo đức của công nghệ AI. Tháng 4 vừa qua, ông đã cam kết đầu tư 5 triệu USD để thành lập Trung tâm AI và Công nghệ tiên tiến Wadhwani tại tổ chức chính sách nghiên cứu Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, D.C. Chỉ thị của tổ chức này là “giúp xây dựng các chính sách phù hợp cho quản trị AI”, ông nói, để “giữ lạc quan nhưng cũng có rào cản bảo vệ.”
Nguồn: CNBC
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top