Củ sạc cứ cắm ở ổ điện, không rút ra có sao không?

Trong cuộc sống hiện đại, sạc điện thoại đã trở thành một công việc thường nhật của mỗi người. Để tiết kiệm thời gian, nhiều người có thói quen cắm sẵn bộ sạc vào ổ điện, sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, liệu việc này có thực sự an toàn và tiết kiệm? Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này.
Khi bộ sạc được cắm vào ổ điện mà không kết nối với điện thoại, mặc dù dòng điện chính bị gián đoạn nhưng các bộ phận bên trong vẫn duy trì hoạt động. Tuy nhiên, lượng điện năng tiêu thụ trong trường hợp này rất nhỏ, thường dưới 0,05 W/h đối với các bộ sạc hiện đại. Điều này đồng nghĩa với việc chi phí điện năng cho việc cắm sạc liên tục trong một năm chỉ vào khoảng 1.500 đồng (theo bậc 4 trong thang giá điện của EVN), một con số gần như không đáng kể.
Củ sạc cứ cắm ở ổ điện, không rút ra có sao không?
Bên cạnh khía cạnh tiêu hao năng lượng, vấn đề an toàn cũng cần được cân nhắc khi cắm sạc điện thoại liên tục. Mặc dù bộ sạc thường không bị nóng quá mức đến mức gây nguy hiểm, ngay cả với những sản phẩm chất lượng kém, nhưng vẫn luôn tiềm ẩn những rủi ro bất ngờ. Những nguy cơ này có thể bắt nguồn từ lỗi sản xuất, sự cố điện trong nhà hay chập điện ở dây cáp, dẫn đến các tai nạn đáng tiếc.
Xét cho cùng, mức tiêu thụ điện năng khi cắm sạc không sử dụng là rất nhỏ và độ an toàn của các bộ sạc hiện đại đã được cải thiện đáng kể. Vì vậy, việc cắm sạc điện thoại liên tục không gây ra vấn đề quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, để tránh lãng phí năng lượng cũng như phòng ngừa các sự cố bất ngờ, người dùng vẫn nên rút phích cắm ra khỏi ổ điện sau khi sạc đầy pin điện thoại. Đây không chỉ là thói quen tốt mà còn thể hiện ý thức cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả và an toàn.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top