Cuộc sống ngoại ô đang khiến Gen Z Mỹ trở nên cô đơn hơn

Hóng Hớt

Writer
Trong khi thế hệ Millennials vào những năm 2000 đã khởi xướng trào lưu di cư về các thành phố lớn để tìm kiếm cuộc sống sôi động, thì Gen Z hiện đại lại có xu hướng ngược lại - tìm kiếm cuộc sống yên bình hơn ở các khu vực ngoại ô và nông thôn. Một nghiên cứu mới nhất của Đại học Harvard đã chỉ ra sự khác biệt này trong thói quen định cư giữa hai thế hệ.
1716703055981.png

Trong khi các Millennials thường tìm kiếm căn hộ gần trung tâm với nhiều tiện ích công cộng như quán bar, cửa hàng, công viên và không gian cộng đồng, thì Gen Z lại có xu hướng sống ở ngoại ô và vùng ven đô vì những lý do xã hội khác biệt, đặc biệt là sự cô đơn và lo âu ngày càng gia tăng.
Thế hệ lớn lên cùng với sự bùng nổ của công nghệ số này phải đối mặt với nhiều khó khăn. Một cuộc khảo sát gần đây trên 1.000 đại diện Gen Z cho thấy có đến 50% thừa nhận họ chỉ có thể thực sự là chính mình trên mạng xã hội. Họ cũng được gọi là "thế hệ cô đơn nhất" khi 3/4 người được hỏi thừa nhận điều này.
1716703115746.png

Các chuyên gia phân tích rằng Gen Z đã trải qua đại dịch Covid-19 với lịch học trực tuyến và làm việc từ xa nhiều chưa từng có, khiến họ bị cô lập bởi mạng xã hội và thiếu đi sự tương tác với xã hội thực tế. Do đó, xu hướng tìm kiếm sự riêng tư và cuộc sống yên tĩnh hơn ở ngoại ô, vùng ven đô là điều tất yếu đối với thế hệ lo âu này.
Tuy nhiên, trên thực tế, các khu vực ngoại ô ở Mỹ hiện nay lại đang thiếu đi những không gian cộng đồng thiết yếu, nơi mà cư dân có thể tự nhiên kết nối với nhau. Giao tiếp xã hội thường diễn ra ở những "không gian trung lập" như quán cà phê, công viên, nơi Gen Z có thể dễ dàng giao lưu và kết bạn mới.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top