Cựu chủ tịch Twitter đang kiện X để đòi số tiền trị giá hơn 500 tỷ đồng mà ông nói là 'bị giữ lại một cách sai trái'

Vụ kiện cáo buộc rằng X đã từ chối thanh toán cổ phiếu của Omid Kordestani, Cựu chủ tịch Twitter, vốn chiếm phần lớn số tiền bồi thường của ông.

Omid Kordestani, chủ tịch điều hành của Twitter từ năm 2015 đến năm 2020 và phục vụ trong hội đồng quản trị cho đến khi Elon Musk mua lại mạng xã hội này vào năm 2022, đang kiện X số cổ phiếu trị giá 20 triệu USD (tương đương hơn 500 tỷ đồng Việt Nam) mà ông cho rằng công ty đang từ chối trả. Kordestani đã đệ đơn kiện lên tòa án cấp cao ở California vào thứ Sáu.

Omid-Kordestani-Elon-Musk-Twitter_webp_75.jpg

Theo vụ kiện, Kordestani đã rời bỏ một công việc được trả lương cao tại Google để gia nhập Twitter, nơi đưa ra mức lương “thấp hơn đáng kể” cho ông, vốn chỉ 50.000 USD/ năm (khoảng 1,3 tỷ đồng) nhưng đi kèm với quyền chọn cổ phiếu hạn chế dựa trên hiệu suất.

Theo vụ kiện, số tiền này chính xác lên tới 20,112 triệu USD (khoảng 505 tỷ đồng) - được cho là đã được thanh toán khi Musk mua lại Twitter và thay thế hội đồng quản trị, nhưng X đã không thực hiện được điều đó. “X Corp tìm cách tịch thu những lợi ích sau bảy năm phục vụ Twitter của ông Kordestani mà không phải trả tiền cho ông ấy, mặc dù hợp đồng rõ ràng yêu cầu X Corp phải làm như vậy,” đơn kiệu nêu.

0f56d3d0-5730-11ef-bf7f-d08915f81c14_75.jpg

Nhiều vụ kiện đã được đệ trình sau thương vụ mua lại Twitter của Musk từ các nhân viên cáo buộc họ không được trả lương xứng đáng sau khi bị sa thải. Trước đó, Giám đốc điều hành Twitter đã kiện Musk và X đầu năm nay, tuyên bố rằng họ đã bị sa thải “không lý do” và bị nợ hàng triệu đô la tiền thôi việc chưa được trả. Vụ kiện mới nhất nói rằng “ Ông Kordestani là một trong nhiều cựu nhân viên Twitter bị X Corp từ chối bồi thường một cách sai trái sau khi Elon Musk mua Công ty vào tháng 10 năm 2022.”
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top