Cựu tổng thống Nga kêu gọi “loại bỏ vật lý” Zelensky và bè lũ của ông ta

Christine May

Editor
Thành viên BQT
Theo hãng thông tấn TASS, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Medvedev cho biết trên nền tảng xã hội Telegram vào ngày 3/5 theo giờ địa phương rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Kiev vào Điện Kremlin khiến Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ căn cứ của Tổng thống Ukraine Zelensky và nhóm của ông".
Cựu tổng thống Nga kêu gọi “loại bỏ vật lý” Zelensky và bè lũ của ông ta
TASS tuyên bố rằng trong khi bình luận về chiến dịch ở Kiev, Medvedev cũng viết rằng "sau cuộc tấn công khủng bố ngày hôm nay, không có lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ Zelensky và nhóm của ông ta".
Theo báo cáo, theo Medvedev, Zelensky "thậm chí không cần phải ký văn kiện đầu hàng vô điều kiện".
Theo báo cáo của RIA Novosti trước đó vào ngày 3, Điện Kremlin tuyên bố Kiev đã cố gắng điều động hai máy bay không người lái tấn công Điện Kremlin, phía Nga đã có hành động kịp thời khiến hai máy bay không người lái trở nên bất thường mà không gây ra thương vong. Báo cáo cũng cho biết Điện Kremlin tuyên bố rằng âm mưu sử dụng máy bay không người lái để tấn công Điện Kremlin là một "hoạt động khủng bố" và là một nỗ lực nhằm "ám sát Tổng thống Nga".
Cựu tổng thống Nga kêu gọi “loại bỏ vật lý” Zelensky và bè lũ của ông ta
Dmitry Medvedev
Ukraine nhanh chóng phủ nhận. Nikiforov, thư ký báo chí của tổng thống Ukraine, nói rằng Ukraine không liên quan gì đến "cuộc tấn công vào điện Kremlin". Theo tin tức mới nhất từ tờ "Kiev Independent", Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 3/5 giờ địa phương đã công khai phủ nhận việc Điện Kremlin bị máy bay không người lái Ukraine tấn công: "Chúng tôi không tấn công Putin hay Moscow. Chúng tôi chiến đấu trên lãnh thổ của chính mình. Bảo vệ làng mạc của chúng tôi và các thành phố. Chúng tôi thậm chí không có đủ vũ khí".
Cựu tổng thống Nga kêu gọi “loại bỏ vật lý” Zelensky và bè lũ của ông ta
Karine Jean-Pierre phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington DC, ngày 1/5/2023
Mỹ cũng lập tức nêu quan điểm về vụ việc. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ “không khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho Ukraine tấn công bên ngoài biên giới của mình”. Mặc dù công khai cảnh báo Ukraine không được tấn công trong lãnh thổ Nga, Mỹ vẫn trao vũ khí cho Kiev để làm điều đó, theo nhận định của trang RT.
Điện Kremlin tuyên bố Nga bảo lưu quyền trả đũa "ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào nếu thấy cần thiết" để đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin.
Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin đã coi Ukraine là một quốc gia khủng bố sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thất bại vào Điện Kremlin.
Hành động khủng bố chống lại tổng thống là một cuộc tấn công vào nước Nga,” Volodin, người giữ chức Chủ tịch Duma Quốc gia, cho biết trong một bài đăng trên Telegram.
“[Vladimir] Zelensky, người đã ra lệnh thực hiện các cuộc tấn công khủng bố, giờ đứng ngang hàng với những kẻ khủng bố quốc tế khác,” ông nói thêm, ám chỉ đến tổng thống Ukraine. Volodin cho rằng chính phủ ở Kiev cũng nguy hiểm như các nhóm như Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (IS, trước đây là ISIS).
Cựu tổng thống Nga kêu gọi “loại bỏ vật lý” Zelensky và bè lũ của ông ta
Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Volodin
Ông còn cáo buộc rằng "các phương pháp tội phạm" của Ukraine đã trở nên rõ ràng với toàn thế giới, cáo buộc nước này sử dụng các chiến thuật bao gồm tống tiền hạt nhân, ám sát các nhân vật chính trị và công chúng, phá hoại cơ sở hạ tầng dân sự và âm mưu ám sát Putin.
“Chế độ khủng bố Kiev, đã chiếm giữ toàn bộ đất nước, đe dọa an ninh của Nga, châu Âu và toàn thế giới”, quan chức Duma nói thêm. Ông nhấn mạnh rằng các quốc gia phương Tây đang cung cấp vũ khí cho chính phủ của Zelensky giờ là "đồng phạm trực tiếp" với các hoạt động khủng bố. Volodin tuyên bố rằng “không thể đàm phán với chế độ Zelensky” sau âm mưu tấn công Điện Kremlin, đồng thời tuyên bố rằng các nhà lập pháp Nga sẽ “yêu cầu sử dụng vũ khí có khả năng ngăn chặn và tiêu diệt chế độ khủng bố Kiev”.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top