Đã đến lúc chấp nhận sự thật: Không có người ngoài hành tinh nào cả, con người hoàn toàn cô độc trong vũ trụ bao la?

Jimmy

Moderator
Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng lý do chúng ta dường như đơn độc trong vũ trụ có thể liên quan đến một yếu tố quan trọng ngay trên hành tinh của chúng ta: kiến tạo mảng.

Trong nhiều năm, việc chưa tìm thấy bất kỳ nền văn minh ngoài Trái Đất nào đã khiến giới khoa học bối rối. Điều này mâu thuẫn với phương trình Drake, cho rằng phải có nhiều nền văn minh đủ gần và đủ tiên tiến để liên lạc với chúng ta. Phương trình này, do Frank Drake đề xuất, ước tính xác suất tiếp xúc với sự sống thông minh ngoài Trái Đất và kết luận rằng xác suất đó rất cao.

Nghiên cứu mới cho thấy có thể chúng ta đã bỏ sót một yếu tố quan trọng trong quá trình hình thành sự sống thông minh. Trái Đất có thể là hành tinh hiếm hoi sở hữu đồng thời đại dương, lục địa và kiến tạo mảng tồn tại lâu dài - những yếu tố có thể cần thiết cho sự phát triển của "nền văn minh giao tiếp chủ động" như con người.

1720252868682.png

Vì sao cho đến nay không có nền văn minh ngoài hành tinh nào liên hệ với Trái đất? Có thể là vì chẳng có nền văn minh ngoài hành tinh nào cả

Phương trình Drake xem xét một loạt yếu tố để xác định khả năng tồn tại sự sống ở những nơi khác trong vũ trụ, mỗi yếu tố được coi là điều kiện tiên quyết.

Phương trình này bắt đầu bằng cách xem xét số lượng sao được hình thành mỗi năm, sau đó là số lượng sao có hệ hành tinh, số lượng hành tinh có môi trường phù hợp cho sự sống, số lượng hành tinh thực sự xuất hiện sự sống, số lượng thế giới có thể tạo ra công nghệ để liên lạc với các nền văn minh khác, và khoảng thời gian cần thiết để tất cả những điều này xảy ra.

Thực tế, chúng ta không thể xác định chính xác giá trị của bất kỳ biến số nào trong số này. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây cho thấy sự sống có thể phổ biến trong vũ trụ và chúng ta có khả năng tiếp cận.

Tuy nhiên, thực tế là chúng ta vẫn chưa tìm thấy bằng chứng nào về sự sống ngoài Trái Đất. Điều này dẫn đến "nghịch lý Fermi", đặt theo tên nhà vật lý Enrico Fermi, người đã đặt câu hỏi tại sao chúng ta chưa thể tìm thấy sự sống ở bất kỳ nơi nào khác. Nghiên cứu mới cho rằng chúng ta có thể đã bỏ sót một yếu tố quan trọng trong một trong những biến số của phương trình Drake, và điều này có thể giải thích cho sự cô độc của chúng ta.

Giới khoa học từng tin rằng xác suất sự sống trên một hành tinh tiến hóa thành trí thông minh gần như là 100%. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho rằng xác suất này có thể thấp hơn nhiều do sự cần thiết của kiến tạo mảng.

Kiến tạo mảng là quá trình lớp vỏ và lớp phủ trên cùng của Trái Đất bị vỡ thành nhiều mảng, di chuyển chậm chạp và gây ra các hiện tượng địa chất như động đất, núi lửa. Đây là hiện tượng hiếm gặp: Trái Đất là hành tinh duy nhất trong Hệ Mặt trời có kiến tạo mảng, mặc dù có 3 thiên thể đá khác là sao Kim, sao Hỏa và mặt trăng Io của sao Mộc.

Kiến tạo mảng cũng góp phần hình thành núi non, núi lửa và đại dương. Quá trình này giải phóng chất dinh dưỡng vào đại dương, đồng thời tạo ra và phá hủy môi trường sống, buộc sự sống phải tiến hóa và thích nghi. Quá trình này có thể đóng vai trò then chốt trong việc hình thành sự sống thông minh trên Trái Đất.

Do đó, các nhà khoa học đề xuất sửa đổi phương trình Drake để tính đến số lượng hành tinh có lục địa, đại dương và kiến tạo mảng tồn tại lâu dài. Nếu điều này được chứng minh là đúng, ước tính về số lượng nền văn minh ngoài Trái Đất sẽ giảm đáng kể: biến số quan trọng này sẽ giảm từ gần 100% xuống khoảng 0,003% đến 0,2%.

"Điều này giải thích cho sự khan hiếm của các điều kiện hành tinh thuận lợi cho sự phát triển của sự sống thông minh trong thiên hà của chúng ta và giải quyết nghịch lý Fermi", nhà nghiên cứu Robert Stern từ Đại học Texas tại Dallas cho biết.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top