Đã múa vụng còn chê đất lệch, CEO Google kỳ cựu xin lỗi

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Sau khi nhận ra cái "miệng to" của mình đã gây rắc rối, cựu CEO kiêm chủ tịch điều hành Google Eric Schmidt đã nhanh chóng công khai xin lỗi người chủ cũ của mình.

Trước đó, Đại học Stanford đã tải lên một cuộc thảo luận trong lớp có sự tham gia của Schmidt trên nền tảng phát trực tuyến của trường vào thứ Ba tuần này (13/8). Trong đó, cựu CEO, người đã thành lập "bộ ba" Google cùng với hai nhà sáng lập, đã mở lời khi thảo luận về sự cạnh tranh giữa Google và OpenAI, đồng thời bắt đầu chỉ trích nhân viên của Google làm việc không đủ chăm chỉ.

Ông nói: "Google tin rằng việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống, về nhà sớm và làm việc từ xa còn quan trọng hơn việc giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh. Các công ty khởi nghiệp thành công vì mọi người làm việc chăm chỉ".

1723769015394.png

Ảnh chụp từ video

Tuyên bố này nhanh chóng làm dấy lên làn sóng chỉ trích của dư luận trên Internet. Nguyên nhân cốt lõi là Schmidt không chỉ là cựu CEO mà còn tích lũy khối tài sản hàng chục tỷ USD thông qua sự phát triển của Google trong 20 năm qua. Theo Bloomberg Billionaires Index, Schmidt hiện có tài sản trị giá 31,4 tỷ USD. Ngay cả sau nhiều năm bán đi, ông vẫn sở hữu gần 1% cổ phần của Google. Tính đến thời điểm viết bài, giá trị thị trường của gã khổng lồ công cụ tìm kiếm là khoảng 1,8 nghìn tỷ USD.

Vì vậy, nói một cách nghiêm túc, Schmidt có thể được coi là một cổ đông của một công ty niêm yết phàn nàn rằng nhân viên làm việc không đủ chăm chỉ và không giành được nhiều giá trị hơn trong cuộc cạnh tranh AI.

Và quan điểm của ông thiếu sự hỗ trợ thực tế. Kể từ đại dịch COVID-19, các chính sách văn phòng của Google và OpenAI thực sự giống nhau — kể từ năm 2022, cả hai công ty đều yêu cầu nhân viên phải đến công ty ít nhất ba ngày một tuần.

Đáp lại những nhận xét này, liên minh Alphabet, đại diện cho hơn 1.000 nhân viên Google tại Mỹ và Canada, đã đưa ra tuyên bố công khai bác bỏ việc sắp xếp công việc linh hoạt sẽ không làm chậm tiến độ công việc mà ngược lại không đủ nhân lực, thay đổi các ưu tiên, tình trạng sa thải và tiền lương liên tục và các yếu tố khác đang làm chậm nhân viên của Google mỗi ngày.

Trả lời giới truyền thông, Google cũng đề cập đến lợi ích của hệ thống làm việc kết hợp và cho biết công ty sẽ nhắc nhở những nhân viên đến văn phòng ít hơn ba ngày một tuần.

Nhận thấy mình đã trở thành “kẻ thù công khai” của công nhân Mỹ, Schmidt lập tức lên tiếng với giới truyền thông và nhận ông ta "đã sai”.

Schmidt nói trong tuyên bố: " Tôi đã tuyên bố sai về Google và giờ làm việc của họ, và tôi rất hối hận về điều đó" ..

Tính đến thời điểm này, video thảo luận của Schmidt đã được đặt ở chế độ “riêng tư”. Schmidt cho biết ông chính là người yêu cầu nhà trường xóa video.

Schmidt đang nói sự thật?

Có thông tin cho rằng sở dĩ Schmidt phát biểu thoải mái như vậy tại Đại học Stanford là vì ông tin rằng bài phát biểu của mình sẽ không được đăng lên mạng. Trong video, ông cũng yêu cầu người xem giữ bí mật những gì ông nói. Schmidt bày tỏ sự ngạc nhiên khi người dẫn chương trình chỉ ra sự hiện diện của camera trong phòng.

Trong một phần khác của video, ông ấy cũng phàn nàn về hệ sinh thái Thung lũng Silicon rằng: “Chỉ cần bạn tạo ra một sản phẩm thành công, sẽ có những công ty khởi nghiệp AI ăn cắp tài sản trí tuệ của bạn và sau đó thuê luật sư thông minh để loại bỏ bạn”. " Rõ ràng, nếu ông chủ Thung lũng Silicon biết rằng cuộc phỏng vấn này sẽ được đăng toàn bộ lên mạng, ông ấy sẽ không thẳng thắn như vậy.

Trong khoảng hơn một thập kỷ qua, Schmidt đã dần dần rời bỏ vị trí quản lý tại Google và cống hiến hết mình cho việc điều hành một mạng lưới chính trị và kinh doanh có liên quan chặt chẽ với Đảng Dân chủ ở Hoa Kỳ. Ông có mối quan hệ thân thiết với Obama, Hillary và Biden, đồng thời hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Trí tuệ Nhân tạo. Đứng trước ống kính đã lâu, đương nhiên bạn sẽ biết cách ăn nói lịch sự.

Trên thực tế, từ Thung lũng Silicon đến Phố Wall, có rất nhiều doanh nhân nổi tiếng có cùng quan điểm với Schmidt. Doanh nhân nối tiếp nổi tiếng Elon Musk và "anh trai Phố Wall" Jamie Dimon đều phàn nàn về chính sách làm việc từ xa. Dimon từng viết trong thư gửi cổ đông thường niên rằng các nhà quản lý công ty không thể lãnh đạo nhóm của họ ngồi trước màn hình.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top