Lizzie
Writer
Các nhà lập pháp Hàn Quốc hôm thứ Tư đã cáo buộc đại sứ quán nước này tại Campuchia không phản ứng nhanh chóng trước sự gia tăng các vụ bắt cóc và giam giữ liên quan đến công dân Hàn Quốc, sau báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) cho rằng có tới 2.000 người Hàn Quốc có thể đã tham gia vào các hoạt động lừa đảo quy mô lớn trên khắp cả nước.
Trong cuộc thanh tra tại chỗ ở đại sứ quán tại Phnom Penh, các thành viên Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất của Quốc hội đã chất vấn các viên chức đại sứ quán về cái mà họ gọi là "một sự thiếu sót nghiêm trọng trong việc bảo vệ công dân ở nước ngoài".
Theo đại sứ quán, khoảng 100 trong số 550 báo cáo về vụ bắt cóc và giam giữ được nộp trong hai năm qua vẫn chưa được giải quyết, trong khi 450 báo cáo đã được đóng lại sau các hoạt động giải cứu hoặc thả.
Các nhà lập pháp cho biết phản ứng diễn ra chậm chạp mặc dù gia đình nạn nhân và các nhóm dân sự đã nhiều lần kêu gọi.
Các nhà lập pháp đối lập đã lên tiếng đồng thuận hiếm hoi trong việc lên án cách xử lý khủng hoảng của đại sứ quán nhưng lại bất đồng về nguyên nhân gốc rễ của nó. Các thành viên của Đảng Dân chủ Hàn Quốc (DPK) cầm quyền lập luận rằng chính phủ đã quá phân tâm bởi khoảng trống hành chính sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật vào tháng 12 năm ngoái, khiến việc quản lý các phái bộ ở nước ngoài trở nên kém hiệu quả. Các nhà lập pháp đối lập phản bác rằng các quan chức cấp cao đơn giản là đã không hành động.
Đại biểu Song Eon-seog của Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) đối lập chính cho biết cả thủ tướng và bộ trưởng ngoại giao đều không gọi điện thoại cho chính quyền Campuchia, mặc dù số ca nhiễm ngày càng tăng.
Ông cho biết: “Khi công dân báo cáo sự việc, họ được thông báo là ngoài giờ làm việc - đó là lý do tại sao các nhóm tư nhân vào cuộc”, đồng thời nói thêm rằng nhân viên đại sứ quán dường như “quá tải và thờ ơ”.
Nghị sĩ Yoon Hu-duk của Đảng Dân chủ Nhân dân (DPK) thừa nhận rằng nhiệm vụ này đang chịu áp lực đáng kể, lưu ý rằng hai nhân viên hành chính gần đây đã từ chức do căng thẳng. "Với hơn 30 đến 80 vụ việc được báo cáo mỗi tháng, chúng tôi không thể quản lý chỉ với một nhóm mười hai người", ông nói thêm, "Là một thành viên cấp cao của đảng cầm quyền, tôi cảm thấy có trách nhiệm sâu sắc."
Kim Hyun-soo, đại biện lâm thời của đại sứ quán, nói với ủy ban rằng những nỗ lực phối hợp với chính quyền địa phương vẫn đang được tiến hành.
Ông cho biết: “Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền Campuchia và có đường dây nóng hoạt động 24 giờ để hỗ trợ khẩn cấp”.
Các nhà lập pháp cũng tranh luận về nhu cầu thành lập "ban Hàn Quốc" thường trực với cơ quan thực thi pháp luật Campuchia để chuẩn hóa các thủ tục khẩn cấp cho các trường hợp bắt cóc và giam giữ.
NIS, báo cáo riêng cho Ủy ban Tình báo của Quốc hội, ước tính có khoảng 1.000 đến 2.000 người Hàn Quốc tham gia vào các hoạt động lừa đảo do các nhóm tội phạm Trung Quốc có trụ sở tại Phnom Penh và Sihanoukville điều hành. Người ta tin rằng các tổ chức này kiểm soát khoảng 50 cơ sở, sử dụng 200.000 người.
Cơ quan này tiết lộ rằng cá nhân chịu trách nhiệm về vụ sát hại một sinh viên Hàn Quốc ở tỉnh Kampot hồi tháng 8 có liên quan đến một vụ buôn bán ma túy ở quận Gangnam, Seoul vào năm 2023.
Cuộc khủng hoảng Campuchia đã trở thành điểm nóng chính trị ở Seoul. Trong một phiên họp Quốc hội gần đây, đảng Dân chủ Nhân dân (DPK) cầm quyền đã cáo buộc chính quyền tiền nhiệm ưu tiên viện trợ phát triển chính thức cho Campuchia hơn là an toàn của người dân.
Đáp lại, đảng đối lập PPP tuyên bố rằng các tổ chức tội phạm do người Trung Quốc điều hành là nguyên nhân gốc rễ, đồng thời thúc giục chính phủ giải quyết vấn đề trực tiếp với Bắc Kinh. #tịchthuBitcoin
Trong cuộc thanh tra tại chỗ ở đại sứ quán tại Phnom Penh, các thành viên Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất của Quốc hội đã chất vấn các viên chức đại sứ quán về cái mà họ gọi là "một sự thiếu sót nghiêm trọng trong việc bảo vệ công dân ở nước ngoài".
Theo đại sứ quán, khoảng 100 trong số 550 báo cáo về vụ bắt cóc và giam giữ được nộp trong hai năm qua vẫn chưa được giải quyết, trong khi 450 báo cáo đã được đóng lại sau các hoạt động giải cứu hoặc thả.
Các nhà lập pháp cho biết phản ứng diễn ra chậm chạp mặc dù gia đình nạn nhân và các nhóm dân sự đã nhiều lần kêu gọi.
Các nhà lập pháp đối lập đã lên tiếng đồng thuận hiếm hoi trong việc lên án cách xử lý khủng hoảng của đại sứ quán nhưng lại bất đồng về nguyên nhân gốc rễ của nó. Các thành viên của Đảng Dân chủ Hàn Quốc (DPK) cầm quyền lập luận rằng chính phủ đã quá phân tâm bởi khoảng trống hành chính sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật vào tháng 12 năm ngoái, khiến việc quản lý các phái bộ ở nước ngoài trở nên kém hiệu quả. Các nhà lập pháp đối lập phản bác rằng các quan chức cấp cao đơn giản là đã không hành động.

Đại biểu Song Eon-seog của Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) đối lập chính cho biết cả thủ tướng và bộ trưởng ngoại giao đều không gọi điện thoại cho chính quyền Campuchia, mặc dù số ca nhiễm ngày càng tăng.
Ông cho biết: “Khi công dân báo cáo sự việc, họ được thông báo là ngoài giờ làm việc - đó là lý do tại sao các nhóm tư nhân vào cuộc”, đồng thời nói thêm rằng nhân viên đại sứ quán dường như “quá tải và thờ ơ”.
Nghị sĩ Yoon Hu-duk của Đảng Dân chủ Nhân dân (DPK) thừa nhận rằng nhiệm vụ này đang chịu áp lực đáng kể, lưu ý rằng hai nhân viên hành chính gần đây đã từ chức do căng thẳng. "Với hơn 30 đến 80 vụ việc được báo cáo mỗi tháng, chúng tôi không thể quản lý chỉ với một nhóm mười hai người", ông nói thêm, "Là một thành viên cấp cao của đảng cầm quyền, tôi cảm thấy có trách nhiệm sâu sắc."
Kim Hyun-soo, đại biện lâm thời của đại sứ quán, nói với ủy ban rằng những nỗ lực phối hợp với chính quyền địa phương vẫn đang được tiến hành.
Ông cho biết: “Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền Campuchia và có đường dây nóng hoạt động 24 giờ để hỗ trợ khẩn cấp”.
Các nhà lập pháp cũng tranh luận về nhu cầu thành lập "ban Hàn Quốc" thường trực với cơ quan thực thi pháp luật Campuchia để chuẩn hóa các thủ tục khẩn cấp cho các trường hợp bắt cóc và giam giữ.
NIS, báo cáo riêng cho Ủy ban Tình báo của Quốc hội, ước tính có khoảng 1.000 đến 2.000 người Hàn Quốc tham gia vào các hoạt động lừa đảo do các nhóm tội phạm Trung Quốc có trụ sở tại Phnom Penh và Sihanoukville điều hành. Người ta tin rằng các tổ chức này kiểm soát khoảng 50 cơ sở, sử dụng 200.000 người.
Cơ quan này tiết lộ rằng cá nhân chịu trách nhiệm về vụ sát hại một sinh viên Hàn Quốc ở tỉnh Kampot hồi tháng 8 có liên quan đến một vụ buôn bán ma túy ở quận Gangnam, Seoul vào năm 2023.
Cuộc khủng hoảng Campuchia đã trở thành điểm nóng chính trị ở Seoul. Trong một phiên họp Quốc hội gần đây, đảng Dân chủ Nhân dân (DPK) cầm quyền đã cáo buộc chính quyền tiền nhiệm ưu tiên viện trợ phát triển chính thức cho Campuchia hơn là an toàn của người dân.
Đáp lại, đảng đối lập PPP tuyên bố rằng các tổ chức tội phạm do người Trung Quốc điều hành là nguyên nhân gốc rễ, đồng thời thúc giục chính phủ giải quyết vấn đề trực tiếp với Bắc Kinh. #tịchthuBitcoin