Đằng sau hợp đồng Apple có phải "trái táo độc"? LG Innotek vẫn "khát" lợi nhuận dù có iPhone

A-Train The Seven
A-Train The Seven
Phản hồi: 0

A-Train The Seven

...'cause for once, I didn't hate myself.
Mặc dù liên tục ghi nhận những kỷ lục về doanh thu, LG Innotek, một trong những nhà sản xuất linh kiện điện tử hàng đầu Hàn Quốc, lại đang đối mặt với tình trạng lợi nhuận ngày càng suy giảm. Đáng chú ý, khi so sánh với đối thủ cạnh tranh trực tiếp, dù đạt doanh thu cao hơn gấp đôi song lợi nhuận hoạt động của LG Innotek lại chỉ bằng một nửa. Điều này cho thấy tình trạng "bán nhiều nhưng lãi chẳng bao nhiêu". Nhiều ý kiến chỉ ra rằng khách hàng lớn nhất của LG Innotek có thể chính là "trái táo đẹp mã nhưng chẳng ngọt ngào" (ám chỉ vẻ ngoài hào nhoáng nhưng thực chất không mang lại lợi ích như kỳ vọng).


Theo thông tin từ ngành công nghiệp vào ngày 13, doanh thu quý 1 năm nay của LG Innotek đạt 4.982,8 tỷ Won, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước và là quý 1 cao nhất trong lịch sử của công ty. Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động trong cùng kỳ lại chỉ đạt 125,1 tỷ Won, giảm 28,9% so với cùng kỳ.

Giải thích về tình hình này, LG Innotek cho biết: "Mặc dù là mùa thấp điểm, nhờ vào việc cung cấp ổn định các mô-đun máy ảnh cao cấp, sự phục hồi nhu cầu đối với các sản phẩm vật liệu nền cho bán dẫn và màn hình, cùng với hiệu ứng tỷ giá hối đoái thuận lợi, chúng tôi đã ghi nhận doanh thu quý 1 cao nhất lịch sử." Tuy nhiên, công ty cũng thừa nhận: "Do tăng trưởng chậm lại ở các ngành công nghiệp đầu cuối như xe điện và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực quang học, lợi nhuận hoạt động đã giảm so với cùng kỳ năm trước."

1747131127687.png


Trước đó, trong báo cáo cả năm 2024, LG Innotek cũng đã phá kỷ lục doanh thu hàng năm. Doanh thu khi đó đạt 21.200,8 tỷ Won, tăng 2,9% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động lại chỉ đạt 706 tỷ Won, giảm 15% so với một năm trước đó. Rõ ràng, dù liên tục phá kỷ lục doanh thu, khả năng sinh lời của công ty đang ngày càng đi xuống.

Khi so sánh với đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực linh kiện điện tử là Samsung Electro-Mechanics, bức tranh lợi nhuận đáng buồn của LG Innotek càng trở nên rõ ràng hơn. Mặc dù lĩnh vực kinh doanh của hai công ty không hoàn toàn giống nhau, cả hai đều cung cấp các linh kiện như bo mạch và mô-đun máy ảnh cho các thiết bị điện tử, do đó có cấu trúc kinh doanh tương tự.

Năm ngoái, Samsung Electro-Mechanics đạt doanh thu 10.294,1 tỷ Won và lợi nhuận hoạt động 735 tỷ Won. Mặc dù LG Innotek vượt trội hơn hẳn về doanh thu, nhưng lợi nhuận hoạt động của Samsung Electro-Mechanics lại nhỉnh hơn một chút. Tình hình quý 1 năm nay cũng không khác. Samsung Electro-Mechanics đạt doanh thu 2.738,6 tỷ Won và lợi nhuận hoạt động 200,5 tỷ Won. So với Samsung Electro-Mechanics, LG Innotek có doanh thu cao hơn khoảng gấp đôi, nhưng lợi nhuận hoạt động lại chỉ bằng một nửa.

Tỷ suất lợi nhuận hoạt động của LG Innotek đã liên tục giảm trong 4 năm gần đây, từ 8,5% năm 2021 xuống còn 6,5% năm 2022, 4% năm 2023, 3,3% năm 2024 và chỉ còn 2,5% trong quý 1 năm nay, thấp hơn nhiều so với mức 7,3% của Samsung Electro-Mechanics. Giới phân tích cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng lợi nhuận kém hiệu quả so với doanh thu của LG Innotek là do sự phụ thuộc quá lớn vào Apple, khách hàng và nguồn thu chính của công ty.

1747131137403.png


LG Innotek có mức độ phụ thuộc vào Apple rất cao, với hơn 80% doanh thu đến từ "Táo khuyết". Báo cáo kinh doanh năm ngoái của LG Innotek ghi nhận doanh thu từ một khách hàng duy nhất (ám chỉ Apple) trong các mảng quang học, bo mạch... lên tới 17.067,2 tỷ Won. Điều này có nghĩa là trong tổng số 21 nghìn tỷ Won doanh thu, có tới 17 nghìn tỷ Won đến từ Apple. Cấu trúc này khiến LG Innotek không thể không bị ảnh hưởng bởi sự thành bại của các sản phẩm như iPhone.

Vấn đề nằm ở chỗ, doanh thu tăng theo doanh số bán hàng của Apple, nhưng lợi nhuận lại không theo kịp. Giới chuyên gia cho rằng điều này là do Apple bằng sức mua khổng lồ, luôn nắm thế thượng phong trong các cuộc đàm phán. Có nghĩa họ sẽ ép giá linh kiện từ công ty Hàn Quốc.

Theo thống kê của công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, Apple chiếm vị trí số 1 về thị phần với 19% doanh số bán hàng toàn cầu vào năm ngoái và tiếp tục vượt qua Samsung Electronics để dẫn đầu trong quý 1 năm nay. Thông thường, quý 1 là thời điểm Samsung Electronics chiếm ưu thế nhờ ra mắt sản phẩm mới, nhưng đây là lần đầu tiên Apple vượt qua doanh số của Samsung trong quý 1. Điều này cho thấy sức mua khủng khiếp của Apple.

Hơn nữa, trước đây LG Innotek gần như độc quyền cung cấp mô-đun máy ảnh cho Apple, nhưng từ dòng iPhone 16 trở đi, các công ty Trung Quốc như Cowell Electronics đã bắt đầu chen chân vào. Cuộc cạnh tranh về giá do đó được cho là đã làm suy giảm lợi nhuận của LG Innotek. Đối với LG Innotek, Apple có thể là nguồn doanh thu chắc chắn nhưng cũng có thể là một "trái táo độc" - khó có thể thu về lợi nhuận tương xứng.

iPhone 15 Pro 3.jpg


Đặc biệt, việc LG Electronics rút lui khỏi mảng kinh doanh điện thoại di động cũng được xem là một yếu tố khiến LG Innotek càng phải phụ thuộc hơn vào Apple. Ngược lại, Samsung Electro-Mechanics có lợi thế là Samsung Electronics vẫn đang hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực điện thoại di động. Tuy nhiên, Samsung Electro-Mechanics không chỉ cung cấp linh kiện cho Samsung Electronics mà còn cho các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc như Xiaomi, Oppo, Vivo.

Để giải quyết tình trạng quá phụ thuộc vào mảng giải pháp quang học (mô-đun máy ảnh), LG Innotek cũng đang nỗ lực đa dạng hóa danh mục đầu tư kinh doanh bằng cách đẩy mạnh các mảng vật liệu nền và linh kiện ô tô. Một quan chức trong ngành nhận định: "Thông thường trong các cuộc đàm phán, nhà sản xuất có tiếng nói nhất định. Nhưng Apple với sức mua khổng lồ trên thị trường IT là một 'siêu quyền lực' trong đó. Dù có phải chịu thiệt hại về mặt lợi nhuận, LG Innotek cũng khó có thể từ bỏ Apple đem lại nguồn doanh thu chắc chắn."

Tình hình của LG Innotek cho thấy những thách thức mà các nhà cung cấp phải đối mặt khi làm việc với những "gã khổng lồ" công nghệ. Việc cân bằng giữa việc duy trì mối quan hệ với khách hàng lớn và đảm bảo lợi nhuận bền vững là một bài toán khó đòi hỏi những chiến lược linh hoạt và dài hạn.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top