Homelander The Seven
I will laser every f****** one of you!
Mảng sản xuất bán dẫn theo hợp đồng (foundry) của Samsung Electronics đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ thị trường. Điều này đến từ việc các kết quả hợp tác với các tập đoàn toàn cầu như Tesla và Arm đang dần hé lộ. Giới chuyên môn đánh giá rằng Samsung Foundry vốn từng bị lu mờ bởi bức tường thành vững chắc của TSMC (Đài Loan) đã bắn phát súng hiệu phục hồi.
Theo ngành công nghiệp vào ngày 24, Samsung Electronics đã tham gia vào quá trình phát triển chip AI AI5 của Tesla. Thông tin này được CEO Elon Musk của Tesla đề cập trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 gần đây, khi ông nói: "Cả Samsung Electronics và TSMC sẽ cùng làm việc trên AI5." AI5 là con chip AI do Tesla tự phát triển, được sử dụng để hiện thực hóa tính năng lái tự động hoàn toàn (FSD) trên xe. Trước đây, Tesla đã đặt hàng chip AI thế hệ AI4 từ Samsung Electronics. Ban đầu, kế hoạch là chuyển sang hệ thống sản xuất của TSMC cho AI5, sau đó lại quay lại Samsung Electronics cho AI6.
Trong bối cảnh này, việc Tesla tuyên bố đa dạng hóa sản xuất AI5 được giới bên ngoài lý giải là Samsung Electronics đã giành được một phần khối lượng sản xuất mà TSMC dự kiến chịu trách nhiệm. Điều này cũng có nghĩa là mối quan hệ đối tác giữa hai công ty đã được củng cố. Samsung Electronics đã được chỉ định là nhà cung cấp chip AI thế hệ tiếp theo AI6 của Tesla, với tổng giá trị hợp đồng được công bố lên tới 16,5 tỷ USD.
Tin tốt không chỉ dừng lại ở đó. Arm, một công ty của Anh, gần đây đã giới thiệu chip máy chủ Neoverse V3 và gây chú ý khi tiết lộ rằng nó áp dụng công nghệ quy trình 2 nanomet của Samsung Electronics Foundry. Đây là sản phẩm nhắm vào thị trường trung tâm dữ liệu lớn và cơ sở hạ tầng AI. Con chip này hỗ trợ các phương pháp tính toán tiên tiến có lợi cho việc tính toán, học máy và xử lý dữ liệu lớn, giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ điện năng trong khi vẫn duy trì hiệu suất tương đương các sản phẩm hiện có.
Thực tế, Samsung Foundry đã trải qua nhiều năm suy thoái, không xứng với danh tiếng "thứ hai thế giới". Điều này là do nhu cầu giảm sút do suy thoái kinh tế và việc mất một thời gian đáng kể để ổn định công nghệ. Trong quý 3, mặc dù mảng kinh doanh bán dẫn đã thúc đẩy lợi nhuận hoạt động của Samsung Electronics (ước tính 12,1 nghìn tỷ won), nhưng mảng foundry vẫn được cho là tiếp tục ghi nhận khoản lỗ đáng kể.
Tuy nhiên, khi những tin vui liên tiếp đến, cái nhìn của ngành công nghiệp cũng đang thay đổi. Có một xu hướng mạnh mẽ cho rằng Samsung Foundry sẽ cải thiện hiệu suất và tái khẳng định vị thế là một trong những mảng kinh doanh chủ lực. Đặc biệt, kể từ khi chuyển sang hệ thống quản lý của Chủ tịch Han Jin-man, Samsung Foundry đã tập trung vào việc rà soát toàn diện quy trình vận hành và phát triển công nghệ, cũng như giao tiếp với các đối tác. Đây là sự nhận định rằng chỉ khi nắm bắt chính xác hiện trạng của nhiều quy trình từ 65 nanomet đến 2 nanomet và hiểu đúng nhu cầu thị trường, thì mới có thể xây dựng nền tảng tăng trưởng dài hạn.
Mối quan tâm còn lại là liệu xu hướng này có tiếp tục lan sang mảng kinh doanh bộ xử lý ứng dụng di động (AP) tức dòng Exynos hay không. Mảng này được thiết kế bởi bộ phận System LSI và sản xuất bởi bộ phận Foundry, nhưng dù là sản phẩm chủ lực của Samsung Electronics, nó vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi. Ví dụ, Samsung Electronics đã có kế hoạch trang bị Exynos 2500 cho một số mẫu Galaxy S25 ra mắt vào đầu năm nay nhưng phải từ bỏ do vấn đề về tỷ lệ thành phẩm (yield rate) và nhiều vấn đề khác.
Tuy nhiên, quá trình phát triển mẫu kế nhiệm Exynos 2600 được cho là đang thuận buồm xuôi gió. Có thông tin rằng sản phẩm này sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vào tháng tới, và một số ý kiến thận trọng dự đoán rằng nó có thể được trang bị trên dòng Galaxy S26 ra mắt vào đầu năm.
Một đại diện ngành nhận định: "Việc hợp tác với Tesla và Arm có ý nghĩa hơn là một đơn đặt hàng đơn thuần, vì cả hai đều là những khách hàng khó tính theo đuổi thiết kế hiệu suất cao và tiêu thụ điện năng thấp. Đây là bằng chứng cho thấy Samsung Foundry đã khôi phục được niềm tin về cả công nghệ và khía cạnh kinh doanh."
Theo ngành công nghiệp vào ngày 24, Samsung Electronics đã tham gia vào quá trình phát triển chip AI AI5 của Tesla. Thông tin này được CEO Elon Musk của Tesla đề cập trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 gần đây, khi ông nói: "Cả Samsung Electronics và TSMC sẽ cùng làm việc trên AI5." AI5 là con chip AI do Tesla tự phát triển, được sử dụng để hiện thực hóa tính năng lái tự động hoàn toàn (FSD) trên xe. Trước đây, Tesla đã đặt hàng chip AI thế hệ AI4 từ Samsung Electronics. Ban đầu, kế hoạch là chuyển sang hệ thống sản xuất của TSMC cho AI5, sau đó lại quay lại Samsung Electronics cho AI6.
Trong bối cảnh này, việc Tesla tuyên bố đa dạng hóa sản xuất AI5 được giới bên ngoài lý giải là Samsung Electronics đã giành được một phần khối lượng sản xuất mà TSMC dự kiến chịu trách nhiệm. Điều này cũng có nghĩa là mối quan hệ đối tác giữa hai công ty đã được củng cố. Samsung Electronics đã được chỉ định là nhà cung cấp chip AI thế hệ tiếp theo AI6 của Tesla, với tổng giá trị hợp đồng được công bố lên tới 16,5 tỷ USD.
Tin tốt không chỉ dừng lại ở đó. Arm, một công ty của Anh, gần đây đã giới thiệu chip máy chủ Neoverse V3 và gây chú ý khi tiết lộ rằng nó áp dụng công nghệ quy trình 2 nanomet của Samsung Electronics Foundry. Đây là sản phẩm nhắm vào thị trường trung tâm dữ liệu lớn và cơ sở hạ tầng AI. Con chip này hỗ trợ các phương pháp tính toán tiên tiến có lợi cho việc tính toán, học máy và xử lý dữ liệu lớn, giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ điện năng trong khi vẫn duy trì hiệu suất tương đương các sản phẩm hiện có.
Thực tế, Samsung Foundry đã trải qua nhiều năm suy thoái, không xứng với danh tiếng "thứ hai thế giới". Điều này là do nhu cầu giảm sút do suy thoái kinh tế và việc mất một thời gian đáng kể để ổn định công nghệ. Trong quý 3, mặc dù mảng kinh doanh bán dẫn đã thúc đẩy lợi nhuận hoạt động của Samsung Electronics (ước tính 12,1 nghìn tỷ won), nhưng mảng foundry vẫn được cho là tiếp tục ghi nhận khoản lỗ đáng kể.
Tuy nhiên, khi những tin vui liên tiếp đến, cái nhìn của ngành công nghiệp cũng đang thay đổi. Có một xu hướng mạnh mẽ cho rằng Samsung Foundry sẽ cải thiện hiệu suất và tái khẳng định vị thế là một trong những mảng kinh doanh chủ lực. Đặc biệt, kể từ khi chuyển sang hệ thống quản lý của Chủ tịch Han Jin-man, Samsung Foundry đã tập trung vào việc rà soát toàn diện quy trình vận hành và phát triển công nghệ, cũng như giao tiếp với các đối tác. Đây là sự nhận định rằng chỉ khi nắm bắt chính xác hiện trạng của nhiều quy trình từ 65 nanomet đến 2 nanomet và hiểu đúng nhu cầu thị trường, thì mới có thể xây dựng nền tảng tăng trưởng dài hạn.
Mối quan tâm còn lại là liệu xu hướng này có tiếp tục lan sang mảng kinh doanh bộ xử lý ứng dụng di động (AP) tức dòng Exynos hay không. Mảng này được thiết kế bởi bộ phận System LSI và sản xuất bởi bộ phận Foundry, nhưng dù là sản phẩm chủ lực của Samsung Electronics, nó vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi. Ví dụ, Samsung Electronics đã có kế hoạch trang bị Exynos 2500 cho một số mẫu Galaxy S25 ra mắt vào đầu năm nay nhưng phải từ bỏ do vấn đề về tỷ lệ thành phẩm (yield rate) và nhiều vấn đề khác.
Tuy nhiên, quá trình phát triển mẫu kế nhiệm Exynos 2600 được cho là đang thuận buồm xuôi gió. Có thông tin rằng sản phẩm này sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vào tháng tới, và một số ý kiến thận trọng dự đoán rằng nó có thể được trang bị trên dòng Galaxy S26 ra mắt vào đầu năm.
Một đại diện ngành nhận định: "Việc hợp tác với Tesla và Arm có ý nghĩa hơn là một đơn đặt hàng đơn thuần, vì cả hai đều là những khách hàng khó tính theo đuổi thiết kế hiệu suất cao và tiêu thụ điện năng thấp. Đây là bằng chứng cho thấy Samsung Foundry đã khôi phục được niềm tin về cả công nghệ và khía cạnh kinh doanh."