Dây chuyền đúc chip Samsung đối mặt khoản lỗ hàng trăm triệu USD

Homelander The Seven

I will laser every f****** one of you!
Mảng kinh doanh Foundry (sản xuất chip theo hợp đồng) của Samsung Electronics đang đối mặt với giai đoạn đầy thách thức, đánh dấu bằng những khoản lỗ liên tiếp và bất ổn chiến lược. Vào tháng 7, công ty con trong tập đoàn là Samsung Securities, đã công bố báo cáo có tiêu đề “Chuyển đổi Mô hình Địa chính trị và Công nghiệp”, đề xuất tách riêng mảng kinh doanh Foundry và niêm yết nó tại Mỹ. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh một loạt trở ngại mà hoạt động Foundry của Samsung đang phải đối mặt.

Trong nửa cuối năm nay, Samsung đã bắt đầu sản xuất hàng loạt quy trình Gate-All-Around (GAA) thế hệ thứ hai 3 nanomet (nm) của mình. Tuy nhiên, quy trình này đã không thể thu hút được khách hàng do năng suất không ổn định. Sự cố trục trặc về công nghệ này đã phủ bóng đen lên những nỗ lực cạnh tranh của công ty với công ty hàng đầu ngành TSMC, hãng nắm giữ thị phần áp đảo 62,3% trong quý II, so với 11,5% của Samsung.

Vào ngày 24 tháng 10, Samsung Electronics sẽ tổ chức Diễn đàn Foundry trực tuyến, một động thái bất thường phản ánh tình hình khó khăn của mảng kinh doanh này. Vào khoảng giữa tháng 10, công ty cũng sẽ công bố hiệu suất quý III theo bộ phận kinh doanh. Ngành chứng khoán dự đoán rằng bộ phận kinh doanh phi bộ nhớ, bao gồm các lĩnh vực Foundry và hệ thống LSI, sẽ tiếp tục gặp khó khăn, với khoản lỗ hoạt động dự kiến sẽ lên tới 500 tỷ won (khoảng 385 triệu USD).

chip plant.jpeg


Thêm vào những khó khăn của công ty, con chip Exynos 2500 được sản xuất bằng quy trình GAA 3 nanomet có năng suất thấp, khiến việc tích hợp nó vào Galaxy S25 vào năm tới trở nên không chắc chắn. Quy trình 2 nanomet cũng đã bị trì hoãn, làm phức tạp thêm lộ trình công nghệ của Samsung.

Các công ty công nghệ lớn trên toàn cầu như Nvidia và Apple đã công bố hợp tác với TSMC trong lĩnh vực Foundry, khiến Samsung gặp khó khăn trong việc thu hút các khách hàng cao cấp tương tự. Gần đây, đã có tin đồn trong nội bộ công ty về việc điều chuyển một số nhân viên làm việc trong bộ phận Foundry sang bộ phận kinh doanh bộ nhớ. Bên ngoài, có những khuyến nghị cho Samsung Electronics nên tách riêng mảng kinh doanh Foundry của mình.

Samsung Securities đã lên tiếng về sự cần thiết phải thay đổi chiến lược. "Vì kinh doanh Foundry yêu cầu liên hệ chặt chẽ hơn với khách hàng, nên việc bản địa hóa tích cực như thành lập thêm nhà máy ở Mỹ là điều cần thiết", một đại diện của Samsung Securities tuyên bố. Họ cũng đề xuất: "Việc tách riêng mảng kinh doanh Foundry và niêm yết nó tại Mỹ thì sao?" Các chuyên gia chia rẽ về khả năng tách riêng này. "Việc tách riêng mảng kinh doanh Foundry là một lựa chọn chiến lược cho công ty, và rất khó để dự đoán bất kỳ khả năng hoặc hiệu ứng nào", một chuyên gia nhận xét.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top