Đây là lý do “châu chấu” Masimo tự tin thắng kiện Apple

Bỉ Ngạn Hoa

Moderator
Trước khi kiện Apple, nhà sản xuất thiết bị y tế Masimo đã đệ đơn kiện một công ty khởi nghiệp với lý do tương tự - và đã thắng kiện.
Trong ba năm vừa qua, Apple đã vướng vào một cuộc chiến pháp lý liên quan đến một tính năng duy nhất trên Apple Watch và đối thủ của Apple, nhà sản xuất thiết bị y tế Masimo, có vẻ tự tin rằng họ có thể giành chiến thắng. Và có lý do chính đáng để Masimo tin vào điều đó: công ty đã thắng vụ kiện True Wearables, một công ty khởi nghiệp do một cựu giám đốc từng làm việc trong nhóm Apple Watch điều hành, với lý do tương tự.
Đây là lý do “châu chấu” Masimo tự tin thắng kiện Apple
Vào năm 2018, Masimo đã đệ đơn khiếu nại True Wearables cho rằng máy đo oxy xung không dây của họ đã vi phạm bằng sáng chế của Masimo. Tòa án đứng về phía Masimo và ban hành lệnh cấm bán thiết bị vĩnh viễn vào tháng 12/2022.
Công nghệ đo oxy xung không phải là điểm tương đồng duy nhất giữa các trường hợp của Masimo chống lại True Wearables và Apple. Trước khi thành lập True Wearables, người sáng lập và giám đốc điều hành Marcelo Lamego đã làm việc tại cả Masimo và Apple, nơi ông đã giúp phát triển các công nghệ tương tự. Marcelo Lamego đóng một vai trò quan trọng trong vụ kiện của Masimo, vì công ty cáo buộc Apple không thể phát triển một số công nghệ cho Apple Watch nếu không có Marcelo Lamego.
Khi còn làm việc tại Masimo và công ty chị em của Masimo là Ceracor, Marcelo Lamego có “quyền truy cập không hạn chế” vào “thông tin kỹ thuật cực kỳ bí mật”, đồng thời được đào tạo từ “các kỹ sư và nhà khoa học lành nghề nhất” của Masimo, theo vụ kiện năm 2020 của Masimo chống lại Apple. Ông cũng hợp tác chặt chẽ với nhóm phát triển các cảm biến không xâm lấn và theo dõi các chỉ số quan trọng như nồng độ oxy trong máu. Sau hơn 10 năm làm việc cho Masimo, Marcelo Lamego bày tỏ mong muốn được làm việc tại Apple.
Marcelo Lamego đã viết một email cho Giám đốc điều hành Apple Tim Cook vào năm 2013, đề nghị giúp Apple phát triển một “làn sóng công nghệ mới” giúp hãng trở thành “thương hiệu số một trong ngành thiết bị y tế, thể dục và chăm sóc sức khỏe”.
Marcelo Lamego viết: “Tôi đã phát triển một số thiết bị y tế trong 10 năm qua. Tôi chắc chắn rằng mình có thể mang lại giá trị đáng kể cho nhóm Apple nếu tôi có cơ hội trở thành một phần của nhóm ở vị trí điều hành kỹ thuật cấp cao và không xung đột với những bản quyền công nghệ lớn mà tôi đã phát triển cho Masimo và Ceracor trong cùng thời gian đó." Thông tin này được một nhà tuyển dụng của Apple cung cấp cho tòa án.
Marcelo Lamego gia nhập Apple vào năm 2014 và được mệnh danh là người phát minh ra một số bằng sáng chế liên quan đến sức khỏe của công ty “gắn bó chặt chẽ” với công việc của ông tại Masimo, theo vụ kiện của Masimo chống lại True Wearables. Khi còn ở nhóm Apple Watch, Marcelo Lamego cũng đóng vai trò tuyển dụng kỹ sư, xem xét kiến trúc phần cứng và thuật toán, đồng thời tư vấn cho các nhóm về khả năng cảm biến sinh học.
Tuy nhiên, như hãng tin Bloomberg đã chỉ ra, Marcelo Lamego rời Apple chỉ vài tháng sau khi gia nhập vì ông “xung đột với các nhà quản lý, yêu cầu ngân sách hàng triệu đô la và muốn có khả năng thuê các kỹ sư của riêng mình mà không cần sự chấp thuận”. Đó là khi Marcelo Lamego tiếp tục thành lập công ty riêng của mình là True Wearables. Masimo tuyên bố True Wearables đã sử dụng công nghệ của mình khi phát triển Oxxiom, một máy đo oxy xung không dây.
Việc Marcelo Lamego nhanh chóng rời Apple có nghĩa là ông này đã không có mặt khi Apple phát hành Watch Series 6, chiếc đầu tiên có cảm biến oxy trong máu mà Masimo tuyên bố rằng Apple đã sao chép. Tuy nhiên, Masimo vẫn đang thúc đẩy quyền sở hữu các bằng sáng chế liên quan đến sức khỏe mà Marcelo Lamego đã phát triển cho Apple. Masimo tuyên bố Marcelo Lamego đã phát triển chủ đề của bằng sáng chế khi ông ta đang làm việc cho Ceracor và vì điều này, Marcelo Lamego “có nghĩa vụ chuyển giao chủ đề, bằng sáng chế và đơn xin cấp bằng sáng chế nói trên cho chủ nhân của họ, Masimo và Cercacor.”
Apple nhìn nhận thời gian của Lamego tại công ty theo cách khác: họ cáo buộc rằng cả Marcelo Lamego và các nhân viên Masimo khác mà họ thuê đều không tham gia vào việc tạo ra các sản phẩm và tính năng mà Masimo đang kiện. Trong lập luận được Apple đưa ra, hãng này cho biết email của Marcelo Lamego gửi cho Tim Cook đến "nhiều năm trước khi quá trình phát triển các sản phẩm sử dụng tính năng đo oxy máu bắt đầu", ngụ ý rằng hai sự kiện này không liên quan.
Apple phát hành chiếc Watch đầu tiên, chỉ đi kèm cảm biến nhịp tim, một năm sau khi Marcelo Lamego rời đi và không bổ sung cảm biến oxy trong máu cho đến năm 2020. Điều đó không làm thay đổi sự thật rằng Apple cũng đã thuê các cựu nhân viên Masimo khác, Masimo lập luận. Một trong những nhân viên đó là cựu giám đốc điều hành Masimo, Michael O’Reilly, người bắt đầu làm việc tại Apple vào năm 2013 và hiện đang làm việc trong nhóm Dự án đặc biệt về sức khỏe của công ty, theo hồ sơ LinkedIn của Michael O’Reilly. Masimo tuyên bố Michael O’Reilly "được giữ bí mật thông tin cực kỳ nhạy cảm", chẳng hạn như thông tin về các sản phẩm y tế di động, ứng dụng chăm sóc sức khỏe và thu thập dữ liệu lâm sàng.
Một năm sau chiến thắng trước True Wearables, Giám đốc điều hành Masimo là Joe Kiani đang tăng áp lực lên Apple. Joe Kiani cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg: “Đây không phải là một hành vi vi phạm ngẫu nhiên mà là hành vi cố ý chiếm đoạt tài sản trí tuệ của chúng tôi. Những kẻ này (Apple) đã bị bắt quả tang đang thò tay vào lọ bánh quy.”
Đầu năm nay, Ủy ban Thương mại Quốc tế (ITC) của Mỹ đã ra phán quyết rằng thiết bị đeo của Apple đã vi phạm bằng sáng chế của Masimo và sau đó đưa ra lệnh cấm nhập khẩu vào Mỹ đối với hai mẫu đồng hồ Watch Series 9 và Watch Ultra 2. Lệnh cấm có hiệu lực vào ngày 26/12/2023, nhưng Apple đã nhanh chóng nộp đơn kháng cáo và giành được lệnh của tòa án tạm dừng lệnh cấm.
Mặc dù Apple có thể tiếp tục bán cả hai thiết bị nhưng họ sẽ phải đợi cho đến khi Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ xác định những thay đổi mà Apple thực hiện đối với đồng hồ có đủ để tránh tranh chấp bằng sáng chế với Masimo hay không. Quyết định đó được ấn định vào ngày 12/1/2023 tới.
>> Apple lại được bán Apple Watch sau khi lệnh cấm bị tạm dừng
>> Apple bất ngờ dừng bán hai dòng Apple Watch đời mới
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top