Điện ảnh Trung Quốc sẽ ra sao sau thành công khổng lồ của "Na Tra: Ma Đồng Náo Hải"?

Homelander The Seven
Homelander The Seven
Phản hồi: 0

Homelander The Seven

I will laser every f****** one of you!
Doanh thu phòng vé dịp Tết Nguyên Đán tại Trung Quốc năm 2025 (28/1 - 4/2) đã tăng vọt lên mức kỷ lục 9,51 tỷ nhân dân tệ (1,31 tỷ USD), theo báo cáo của Xing Wen. Dẫn đầu là bộ phim hoạt hình Ne Zha 2, trở thành phim châu Á đầu tiên vượt mốc 2 tỷ USD doanh thu toàn cầu, lọt vào top 6 bảng xếp hạng phòng vé thế giới. Tính đến thứ Tư tuần trước (5/3/2025), phim thu hút hơn 300 triệu lượt xem, ghi dấu là tác phẩm đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc đạt cột mốc này. Thành công này không chỉ là điểm sáng mà còn là chủ đề nóng tại “Lưỡng hội” năm 2025, nơi các thành viên Ủy ban Quốc gia Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) ngành phim ảnh thảo luận sôi nổi.

Jin Dong, diễn viên nổi tiếng và thành viên CPPCC, gọi Ne Zha 2 “liều thuốc kích thích mạnh” cho ngành điện ảnh Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cảnh báo: “Thành công của một phim không đồng nghĩa với tất cả đều thành công. Tôi hy vọng các nhà làm phim, kể cả tôi, sẽ viết kịch bản chắc chắn hơn để tạo ra những tác phẩm tốt hơn.” Phó Tổng biên tập kênh phim của CCTV và cũng là thành viên CPPCC Wang Pingjiu nhấn mạnh rằng nội dung là yếu tố cốt lõi trong thị trường phim hiện nay. Ông chỉ ra rằng khán giả Trung Quốc ngày càng chán các phim phụ thuộc quá mức vào hiệu ứng công nghiệp, thương mại hóa quá đà, hài nhảm hay cảm xúc gượng ép. “Các nhà làm phim cần khai thác yếu tố văn hóa dân tộc và xu hướng thời đại,” ông nói.

1741684621388.png


Nhà nghiên cứu Huangfu Yichuan tại Trung tâm Nghiên cứu Nghệ thuật Điện ảnh Trung Quốc đồng tình và phân tích rằng Ne Zha 2 là câu chuyện trưởng thành với chủ đề về gia đình, phát triển cá nhân và thách thức số phận — những giá trị phổ quát được thể hiện qua thẩm mỹ Trung Quốc. Ông cũng nhấn mạnh hiệu ứng IP (tài sản trí tuệ) trong dịp Tết, với sáu phim ra mắt thuộc nhiều thể loại như võ thuật, thần thoại, hài và hành động, đáp ứng đa dạng thị hiếu và độ tuổi. Các phim như Boonie Bears: Future Reborn (phần 11 của loạt phim từ 2014) hay Detective Chinatown 1900 (tiền truyện đạt 3,49 tỷ nhân dân tệ) đã tận dụng lượng fan sẵn có để thành công.

Huangfu nhận định thành công này là kết quả của quá trình thử nghiệm không ngừng của các nhà làm phim Trung Quốc. Ne Zha 2 kết hợp khéo léo giữa tuổi trẻ và thần thoại, trong khi Detective Chinatown 1900 giữ phong cách hài-giật gân, lồng ghép lịch sử và tinh thần yêu nước. Ông cũng lưu ý rằng các bom tấn Hollywood đang mất dần sức hút tại Trung Quốc, có thể do khán giả mệt mỏi với công thức quen thuộc và hiệu ứng quen mắt. “Thế giới đang tìm kiếm sự đa dạng, việc phim Trung Quốc vươn ra toàn cầu mang đến sự mới mẻ,” ông nói. Ne Zha 2 đã thu hơn 150 triệu nhân dân tệ ở nước ngoài — con số nhỏ nhưng là khởi đầu đầy hứa hẹn.

1741684663006.png


Tuy nhiên, Chủ tịch Tập đoàn Điện ảnh Trung Quốc và thành viên CPPCC Fu Ruoqing cảnh báo rằng chỉ dựa vào mùa Tết sôi động và vài phim bom tấn không đủ để duy trì thị trường phim sôi động. Ông đề xuất các chính sách đổi mới để phá vỡ rào cản, như tối ưu hóa không gian rạp chiếu thành các địa điểm văn hóa đa năng. “Rạp có thể tổ chức truyền hình trực tiếp sự kiện thể thao, biểu diễn nghệ thuật, hòa nhạc, trở thành ‘địa điểm thứ hai’ với chất lượng âm thanh-hình ảnh vượt trội, thu hút cả những người không thường xem phim,” ông giải thích. Điều này không chỉ tăng tần suất đến rạp mà còn xây dựng hệ sinh thái điện ảnh bền vững hơn trong năm 2025 và xa hơn.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top