DNA tóc tiết lộ nguyên nhân cái chết của Beethoven

Nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức Beethoven mắc nhiều bệnh trong suốt cuộc đời và nguyên nhân cái chết của ông vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Mới đây nhất, một nhóm nhà nghiên cứu quốc tế cho rằng ông có thể đã chết vì bệnh gan và đã bị nhiễm vi-rút viêm gan B, theo thông tin axit deoxyribose nucleic (DNA) được trích xuất từ tóc của ông để lại.
DNA tóc tiết lộ nguyên nhân cái chết của Beethoven
Beethoven sinh ra ở Bonn năm 1770 và mất ở Vienna năm 1827. Ông bắt đầu bị mất thính giác ở độ tuổi 20 và bị điếc hoàn toàn ở độ tuổi 40. Ông cũng mắc các bệnh mãn tính về đường tiêu hóa và gan trong suốt cuộc đời. Để khám phá tình trạng sức khỏe của ông trong suốt cuộc đời, các nhà nghiên cứu từ các tổ chức như Viện Nhân chủng học Tiến hóa Max Planck ở Đức đã thu thập 8 mẫu tóc được cho là của Beethoven.
Năm trong số các lọn tóc được tìm thấy là của cùng một người đàn ông châu Âu. Các nhà nghiên cứu tin rằng 5 lọn tóc này "gần như chắc chắn là có thật". Ngoài ra còn có một lọn tóc nổi tiếng, được cho là của Beethoven trong quá khứ và suy luận rằng Beethoven có thể đã bị đầu độc bằng chì, tuy nhiên, nghiên cứu này cho rằng lọn tóc này không phải của Beethoven, nhưng thuộc về một người phụ nữ.
Nhóm nghiên cứu đã giải trình tự bộ gen của tóc Beethoven mà họ đã nhận ra và tìm thấy một số yếu tố nguy cơ di truyền đối với bệnh gan, cũng như bằng chứng về việc nhiễm vi rút viêm gan B ít nhất vài tháng trước khi ông qua đời.
Các nhà nghiên cứu cho biết, từ "cuốn sổ ghi chép" mà Beethoven sử dụng trong 10 năm cuối đời, có thể suy ra rằng ông thường xuyên uống rượu. Bệnh gan nặng của Beethoven, cuối cùng có thể dẫn đến cái chết của ông.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top