Dùng ảnh bị nghi deepfake để tố vợ ngoại tình

Sasha

Moderator
Một vụ việc ly hôn tại Delhi, Ấn Độ đang thu hút sự chú ý khi Tòa án Tối cao Delhi (DHC) bác đơn kháng cáo của người chồng, người cung cấp một loạt ảnh cho thấy vợ ngoại tình. Tuy nhiên, tòa án nghi ngờ rằng những bức ảnh này có thể là deepfake.

Theo Indian Express, trong phiên tòa ngày 8/6, hai thẩm phán Rajiv Shakdher và Amit Bansal của DHC yêu cầu người chồng phải cung cấp thêm bằng chứng, vì không rõ liệu người phụ nữ trong ảnh có phải là vợ của ông ta hay không. Các thẩm phán nhấn mạnh: "Thực tế chúng ta đang sống trong thời đại của deepfake và do đó, đây là một khía cạnh người kháng cáo sẽ phải đưa ra những bằng chứng khác trước tòa án".

1718009052153.png


Trước đó, người chồng, một kiến trúc sư, đã gửi lên tòa những bức ảnh này nhằm tránh việc phải cấp dưỡng 75.000 Rs (khoảng 23 triệu đồng) mỗi tháng cho vợ và con gái chung 5 tuổi, theo phán quyết sơ thẩm của Tòa án Gia đình Delhi vào ngày 15/4. Người vợ, hiện đang thất nghiệp, chỉ yêu cầu trợ cấp 20.000 Rs (khoảng 6 triệu đồng) để nuôi con.

Hiện tại, tòa án vẫn ưu tiên tạo cơ hội cho hai bên hòa giải và chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.

Vụ việc này đặt ra câu hỏi về tính xác thực của bằng chứng trong thời đại công nghệ deepfake phát triển mạnh mẽ. Deepfake, viết tắt của "deep learning" (học sâu) và "fake" (giả mạo), cho phép ghép khuôn mặt, giọng nói của bất kỳ ai vào bất kỳ nội dung gì, tạo ra các hình ảnh và video giả mạo gần như không thể phân biệt với thực tế. Sự đột phá của trí tuệ nhân tạo (AI) càng khiến deepfake trở nên tinh vi hơn, gây lo ngại về khả năng bị lợi dụng cho các mục đích xấu.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top