Dùng Deepfake giả giọng giám đốc đánh cắp 800 tỷ

Một nhóm lừa đảo đã dùng công nghệ “deep voice” để giả giọng là một lãnh đạo doanh nghiệp, đánh lừa ngân hàng ở UAE chuyển 35 triệu USD, tương đương 800 tỷ đồng, vào tài khoản của chúng.
Kẻ giả mạo giám đốc cho biết công ty họ chuẩn bị mua lại một doanh nghiệp nên cần ngân hàng duyệt chuyển khoản 35 triệu USD. Họ đã thuê một luật sư có tên Martin Zelner để điều phối quy trình trên. Một email xác nhận địa chỉ nhận tiền sẽ được gửi cho quản lý ngân hàng.
Dùng Deepfake giả giọng giám đốc đánh cắp 800 tỷ
Người quản lý ngân hàng, nhận ra giọng nói quen thuộc của giám đốc một công ty mà ông thường trò chuyện, tin rằng mọi thứ đều hợp lệ và khởi đầu quy trình chuyển khoản mà không hề hay biết rằng mình đã trở thành nạn nhân của một âm mưu lừa đảo công phu.
Theo Forbes, vụ lừa đảo đã diễn ra vào năm 2020. UAE cho rằng nhóm lừa đảo có ít nhất 17 thành viên. Sau khi đánh lừa thành công số tiền 35 triệu USD, chúng đã chuyển tiền tới nhiều tài khoản ngân hàng trên khắp thế giới. Giới chức UAE đang đề nghị các nhà điều tra Mỹ truy vết 400.000 USD bị đánh cắp đã được nhóm lừa đảo chuyển tới các tài khoản nằm tại ngân hàng Centennial ở nước này.
Đây được cho là vụ lừa đảo bằng deepfake giả giọng nói thứ hai được công khai. Năm 2019, một nhóm tội phạm cũng đã thực hiện trót lọt phi vụ giả giọng CEO một công ty năng lượng ở anh, lấy đi 243.000 USD.
Làm việc từ xa đã trở thành xu hướng do ảnh hưởng của đại dịch. Điều này làm tăng nguy cơ các vụ lừa đảo công nghệ cao, đặc biệt là khi AI ngày càng phát triển và được sử dụng nhiều để tạo ra hình ảnh và giọng nói giả mạo.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top