Được mệnh danh là "người thay đổi cuộc chiến", tại sao HIMARS ở Ukraine gần đây không còn "rực rỡ"?

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Trong một năm xung đột Nga-Ukraine, điều làm cho Ukraine hài lòng nhất là bệ phóng tên lửa HIMARS được quân đội Mỹ viện trợ vào chiến trường Ukraine.
Cuộc xung đột Ukraine-Nga bắt đầu vào ngày 24/2 năm ngoái, thế trận Ukraine đã thay đổi từ một người không có một mảnh giáp chống đỡ đến có thể phản công dữ dội quân đội hùng mạnh hơn mình nhiều lần. Đó là nhờ sự chống lưng của một số lượng lớn vũ khí tiên tiến do Hoa Kỳ và Phương Tây “ứng trước” cho Ukraine dưới dạng hỗ trợ. Bạn biết rồi đấy, không ai cho không ai cái gì, những thứ Ukraine lấy của Hoa Kỳ và Phương Tây đều đã được ghi sổ và trả nợ dần sau này.

Được mệnh danh là người thay đổi cuộc chiến, tại sao HIMARS ở Ukraine gần đây không còn rực rỡ?
Quay trở lại trong số vũ khí được "miễn phí" đó, ngôi sao nổi bần bật là hệ thống pháo phản lực HIMARS. Ngay những ngày đầu xuất hiện trên chiến trường, HIMARS được mệnh danh là "người thay đổi cuộc chiến".
Uy lực, sự thật cũng quả thật là như thế. Nó liên tục thiết lập không ít chiến tích nhắm kho đạn dược, căn cứ hậu cần, sở chỉ huy của quân đội Nga.
Bất luận quân đội Nga có nguyện ý thừa nhận hay không, quân Đội Nga nhiều lần chịu tổn thất không nhỏ do HIMARS, nổi tiếng nhất đánh trúng cầu Antonowski nối liền với bờ trái và bên phải sông Dnepr, đạt được tấn công chính xác cấp mét, buộc quân đội Nga cuối cùng phải rời khỏi khu vực Kherson ở bờ phải sông Dnepr.
Nhưng, kể từ tháng 8 năm ngoái đến nay, tin tức về HIMARS ngày càng ít đi và rất đáng ngờ.
Tin tức gần đây nhất về HIMARS là vào ngày 01/01 năm nay, HIMARS đã tiến hành một cuộc tấn công vào một căn cứ quân sự Nga ở thị trấn Makyevka, vùng Donetsk, khiến nhiều người nga thiệt mạng và bị thương, nhưng kể từ đó rất ít tin tức về HIMARS.
Một số người nghĩ rằng HIMARS quá đốt tiền, một số dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ vẫn còn ở lại một tay, nhưng không nhiệt tình như thời đầu. Bởi vì, một bộ HIMARS có giá lên tới hơn 10 triệu USD, một quả rocket được sử dụng có giá khoảng 100 ngàn USD. Và một chiếc HIMARS hoàn thành một vụ phóng đồng loạt trong vòng chưa đầy một phút, bắn 12 tên lửa và đốt cháy số tiền triệu đô la.
Vì vậy, Hoa Kỳ chỉ là tượng trưng "miễn phí" viện trợ Ukraine một số chiếc HIMARS. Được biết, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine khoảng 20 bộ HIMARS. Nếu nhiều hơn không phải là tiêu thụ lực lượng Nga, mà còn tiêu thụ cả Hoa Kỳ. Ukraine với GDP chỉ có 200 tỷ USD vào năm 2021 có lẽ sẽ không trả được khoản nợ này trong tương lai.

Được mệnh danh là người thay đổi cuộc chiến, tại sao HIMARS ở Ukraine gần đây không còn rực rỡ?
Thứ hai, mục đích của sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine chỉ đơn giản là để kéo Nga xuống, không phải để giết Nga, để ngăn chặn mình tham gia vào cuộc xung đột.
Hoa Kỳ đã bí mật cải tiến tên lửa HIMARS được cung cấp cho Ukraine, để nó không thể bắn tên lửa tầm xa.
Bởi vì pháo phản lực HIMARS là một loại "tên lửa chiến thuật quân đội" có tầm bắn 300 km, loại đạn này có thể tấn công Nga, vì vậy Hoa Kỳ chỉ đơn giản là sửa đổi thiết lập pháo phản lực HIMARS, không thể bắn đạn ở khoảng cách quá xa.
Tất nhiên, Nga cũng không phải là ăn chay, giơ nốt má kia cho người ta tát. Họ đã thay đổi chiến thuật, vũ khí tốt hơn cũng có khắc tinh. Trích dẫn Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/3 cho biết quân đội nước này đang trong một loạt các cuộc tấn công mới nhất, phá hủy nhiều hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine, giết chết hơn 200 binh sĩ Ukraine và "lính đánh thuê" nước ngoài. Vì vậy, HIMARS bây giờ là không linh hoạt để đối phó với Nga.
Tuy nhiên, Ukraine cũng học cách thông minh để đối phó với quân đội Nga bằng cách tạo ra vũ khí mô phỏng (bơm hơi) gồm xe tăng, máy bay chiến đấu và HIMARS. Trích dẫn các phương tiện truyền thông nước ngoài báo cáo rằng một công ty bơm hơi Séc có thể cung cấp cho Ukraine lên đến 30 HIMARS mô phỏng. So với HIMARS thật sự, những mồi nhử bơm hơi này đều có hình dạng thần thánh, chỉ có tên lửa cùng với đầu nhận dạng mang theo bên người tiến vào phạm vi 200m mô phỏng Hải Mã Tư mới có thể nhận ra mục tiêu thật hay giả.
Cho rằng chi phí của mồi nhử này trên dưới $100.
Tất nhiên, nếu Nga sử dụng tên lửa hành trình để tấn công những HIMARS giả mạo cao này, sợ mất nhiều hơn, khiến Hoa Kỳ và một số nước châu Âu chế giễu.
Trong ngắn hạn, HIMARS viện trợ của Mỹ, từ các báo cáo có liên quan hiện nay, Ukraine thực sự không còn rực rỡ, cho dù tất cả đã bị Nga đánh bại, hoặc số lượng Hoa Kỳ cho không phải là vài chục bộ nhưng một vài bộ.
Cuối cùng, cuộc chiến tiêu hao hiện nay là rất bất lợi cho Nga, từ quan điểm quân sự thuần túy, động thái này của Ukraine có giá trị chiến lược. Mặc dù nó có thể mua các sản phẩm giả mạo cao của Cộng hòa Séc, nhưng chiến tranh thắng thua kết quả cuối cùng chính là so với thực lực, ai chịu không nổi thì lấy thất bại kết thúc, vũ khí tốt hơn nữa cũng là một đống đồng vụn sắt vụn mà thôi.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top