Được thừa kế hàng chục triệu đô, nhưng cách cô gái 29 tuổi này "xử lý" số gia tài khiến nhiều người bất ngờ

Marlene Engelhorn là một triệu phú đặc biệt, theo cách mà cô ấy đã làm với số tiền của mình. Ở tuổi 29, cô nhận được hàng chục triệu đô thừa kế từ người bà nhưng không biết phải làm gì, nên đã cho đi khoảng 90-95% tài sản của mình.
Marlene Engelhorn là cháu gái của Traudl Engelhorn-Vechiatto, 94 tuổi, một thành viên của gia đình công nghiệp nổi tiếng người Đức, nổi tiếng với công ty hóa chất khổng lồ BASF vào năm 1865. Khi công ty được bán với giá khoảng 11 tỷ USD, bà Traudl Engelhorn đã nhận được khoảng 2,45 tỷ đô la trong số đó.

Được thừa kế hàng chục triệu đô, nhưng cách cô gái 29 tuổi này xử lý số gia tài khiến nhiều người bất ngờ
Vào thời điểm bà qua đời vào đầu năm 2022, tài sản của bà đã tăng lên 4,2 tỷ đô la. Cô cháu gái Marlene Engelhorn được thừa kế hàng chục triệu đô la, nhưng có vẻ không mong đợi số tiền đó. Marlene hiểu quyết định của cô nghe có vẻ kỳ lạ đối với một số người. Cô nói rõ rằng không phản đối việc phấn đấu để trở nên giàu có, chỉ không thích việc trở nên giàu có theo cách này.
Người phụ nữ trẻ giải thích: “Việc sử dụng tiền của gia đình tôi không phải do tôi quyết định. Việc quản lý di sản đó cần rất nhiều thời gian. Đó không phải là dự án và mục tiêu cuộc sống của tôi."
Cô gái 29 tuổi này đã biết về số tiền được thừa kế ít nhất vài năm trước, đã có nhiều suy nghĩ về cách "xử lý" số tiền lớn này. Vì thế, cô quyết định quyên góp cho các tổ chức từ thiện, một lựa chọn dễ dàng nhất lúc này. Tuy nhiên, cô cũng gặp khó khăn khi với tư cách là một cá nhân đi làm từ thiện.
Engelhorn nói "Đây không phải là câu hỏi về ý chí, mà là sự công bằng. Vì số tiền đó hoàn toàn là nhớ sự may mắn trong cuộc xổ số bẩm sinh và sự trùng hợp thuần túy."

Được thừa kế hàng chục triệu đô, nhưng cách cô gái 29 tuổi này xử lý số gia tài khiến nhiều người bất ngờ
Marlene Engelhorn thậm chí còn chỉ trích nhiều người siêu giàu trên thế giới tham gia hoạt động từ thiện bằng một phần tài sản của họ và sử dụng điều này như một kỹ thuật để tránh nộp thuế nhiều nhất có thể. Cô không nghĩ rằng loại hành vi này nên được tôn vinh, bởi vì nó là không trung thực.
Theo Marlene Elenghorn, không ai nên có số tiền không tưởng trong một xã hội bất bình đẳng như vậy. Cô ấy coi việc phân phối lại của cải công bằng hơn, đánh thuế cao hơn đối với những cá nhân siêu giàu là rất quan trọng đối với sự thịnh vượng của nền văn minh loài người.
Khi được hỏi cô ấy nhìn thấy mình ở đâu trong tương lai, sau khi đã từ bỏ 90 đến 95% tài sản thừa kế của mình, Marlene Elenghorn nói: “Tôi vẫn chưa biết điều đó. Nhưng tôi muốn làm việc chăm chỉ. Những người khác cũng vậy.”


>>>Cung thủ lập kỷ lục thế giới: bắn liên tiếp 7 mũi tên qua lỗ khóa chỉ rộng 10 milimet

Nguồn odditycentral
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top