Elon Musk đang trên đường trở thành “tỷ phú nghìn tỷ đô”, tại sao người giàu ngày càng giàu hơn?

Thanh Phong

Editor
Thành viên BQT
Theo báo cáo gần đây của Informa Connect Academy, Elon Musk đang trên đường trở thành tỷ phú nghìn tỷ (trillionaire) đô la đầu tiên trên thế giới vào năm 2027. Trong số các tỷ phú trên thế giới, Elon Musk là người gần nhất đạt đến mốc 13 con số và tài sản của ông đang tăng lên.

1728787539676.png

Vào đầu năm 2020, Elon Musk có giá trị tài sản khoảng 28,5 tỷ đô la, theo chỉ số tỷ phú của Bloomberg. Đến cuối năm đó, ông có giá trị tài sản khoảng 167 tỷ đô la. Tính đến tháng 9 năm nay, giá trị tài sản ròng của ông được định giá khoảng 265 tỷ đô la, theo chỉ số tỷ phú của Bloomberg

Động lực lớn nhất thúc đẩy sự giàu có của Elon Musk là cổ phiếu Tesla đã tăng giá rất nhanh trong đại dịch Covid-19. Cổ phiếu Tesla dao động quanh mức 30 USD một cổ phiếu vào tháng 1 năm 2020. Đến tháng 1 năm 2021, cổ phiếu đã tăng vọt lên gần 300 USD một cổ phiếu.

“Nếu bạn nhìn vào danh sách những người Mỹ giàu nhất, dù chúng ta đang nói về Elon Musk hay Jeff Bezos, thì lý do khiến mọi người trở nên siêu giàu là họ thành lập một công ty và phát triển công ty đó”, James Pethokoukis, nhà phân tích chính sách kinh tế của Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ cho biết. “Và lý do khiến công ty đó tiếp tục phát triển và phát triển là [nó] đang tạo ra thứ gì đó có giá trị mà mọi người mong muốn”, Pethokoukis nói thêm.

Những cá nhân giàu có hơn thường đầu tư phần lớn tài sản của họ vào thị trường chứng khoán, trong khi các hộ gia đình có thu nhập trung bình có xu hướng đầu tư nhiều hơn vào bất động sản.

Theo dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tính đến giữa năm 2024, 1% người Mỹ giàu nhất sở hữu gần 50% tổng số cổ phiếu của Mỹ, trong khi 50% người Mỹ nghèo nhất nắm giữ khoảng 1% tổng số cổ phiếu.

Khoảng 58% hộ gia đình ở Mỹ sở hữu cổ phiếu vào năm 2022, trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các khoản đầu tư thụ động như tài khoản hưu trí.

John Sabelhaus, thành viên của Viện Brookings, cho biết: “Bất bình đẳng về tài sản phần lớn bị chi phối bởi giá của các loại tài sản khác nhau. Một trong những yếu tố khiến bất bình đẳng về tài sản tăng lên khi đo lường bằng mức độ tập trung tài sản là thị trường chứng khoán”.

Cũng có tranh luận về vai trò của thuế trong việc góp phần gây ra bất bình đẳng về tài sản. Trong khi một số người cho rằng các gói bồi thường lớn là phần thưởng cho việc tạo ra một công ty thành công, thì những người khác lại cho rằng lỗ hổng trong hệ thống thuế tạo ra một sân chơi không bình đẳng.

“Đặc biệt là trong hơn một phần tư thế kỷ qua, những thay đổi trong chính sách thuế đã khiến việc đánh thuế người giàu trở nên khó khăn hơn nhiều”, Sabelhaus cho biết. “Có nhiều loại trừ hơn, nhiều cách hơn để trốn thuế”.

Nhiều người Mỹ chủ yếu kiếm thu nhập bằng cách đổi thời gian và kỹ năng của họ lấy tiền lương, được đánh thuế dựa trên số tiền mà cá nhân kiếm được. Trên lý thuyết, thu nhập của những người siêu giàu không được rõ ràng như vậy.

“Nếu chúng ta nghĩ về thu nhập như một dạng cải thiện khả năng chi tiêu của một người theo thời gian, thì bạn và tôi đều có tiền lương. Và những khoản tiền lương đó đo lường số tiền chúng ta có thể chi tiêu”, Sabelhaus cho biết. “Elon Musk… có một gói bồi thường khổng lồ. Nhưng ngay cả gói đó, chỉ một phần nhỏ trong số đó được coi là thu nhập chịu thuế vì phần lớn là tiền thưởng và các hình thức trả lương khác giúp dễ dàng trốn thuế.”

>> Đây là 10 người có khả năng trở thành “nghìn tỷ phú” sớm nhất thế giới

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top