Elon Musk lại gây bão, quyết khuyên Mỹ thoát khỏi "vũng lầy" NATO

T
Thanh Nam
Phản hồi: 1

Thanh Nam

Editor
Thành viên BQT
Tỷ phú Elon Musk tiếp tục khuấy động dư luận khi cho rằng việc Washington phải chi tiền để bảo vệ châu Âu là một điều vô lý và tiếp tục thúc giục Mỹ rút khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Lời kêu gọi này, dù gây tranh cãi, lại nhận được sự đồng tình từ một số chính trị gia trong đảng Cộng hòa, làm dấy lên những lo ngại về tương lai của liên minh quân sự lâu đời này.
1741572923101.png

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Lee, một người thường xuyên chỉ trích NATO và đặt dấu hỏi về tư cách thành viên của Mỹ, gần đây đã đăng tải một thông điệp trên mạng xã hội X, tuyên bố rằng Mỹ nên "rời NATO ngay bây giờ". Elon Musk, đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Donald Trump, đã chia sẻ lại bài đăng này vào ngày 9/3.
Trước đó, vào ngày 1/3, Musk cũng từng chia sẻ một bài đăng cho rằng đã đến lúc Mỹ nên rút khỏi cả NATO và Liên Hợp Quốc. Những lời kêu gọi này tiếp tục được ủng hộ bởi các thành viên khác của đảng Cộng hòa.
Với tầm ảnh hưởng đáng kể của mình trong giới chính trị Mỹ, việc Musk ủng hộ việc Mỹ rời khỏi NATO có thể là một dấu hiệu cho thấy ý tưởng này đang được xem xét nghiêm túc tại Nhà Trắng. Theo một cuộc phỏng vấn với Fox News tại Phòng Bầu dục vào ngày 6/3, Tổng thống Donald Trump đã được hỏi liệu ông có đang cân nhắc những thay đổi đối với NATO hay không, cụ thể là việc Mỹ sẽ không bảo vệ các quốc gia không đóng góp đủ mức trong trường hợp họ bị tấn công.
Điều 5 của hiệp ước phòng thủ chung của NATO quy định rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào một thành viên cũng sẽ được coi là một cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ liên minh và NATO sẽ phối hợp để đáp trả. Kể từ khi thành lập vào năm 1949, NATO mới chỉ viện dẫn Điều 5 một lần duy nhất, đó là sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ.
Tuy nhiên, kịch bản Mỹ rời khỏi liên minh sẽ gây ra những thay đổi đáng kể đối với an ninh quốc gia của phương Tây. Các nhà lãnh đạo châu Âu gần đây đã liên tục bày tỏ lo ngại về cam kết của Tổng thống Trump đối với liên minh, đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến Nga và xung đột Ukraine.
Hiện tại, NATO có 32 thành viên, bao gồm Mỹ, Canada và 30 quốc gia châu Âu. Chỉ vài ngày sau khi nhậm chức, ông Trump đã tuyên bố rằng "Mỹ đang bảo vệ các thành viên liên minh nhưng họ không bảo vệ chúng ta". Ông đã liên tục hối thúc các thành viên NATO chi 5% GDP cho quốc phòng, cao hơn nhiều so với mức 2% hiện tại, một con số mà chưa có quốc gia thành viên nào, kể cả Mỹ, đạt được.
Liệu những lời kêu gọi của Elon Musk và các chính trị gia Cộng hòa có thực sự dẫn đến việc Mỹ rời khỏi NATO hay không? Câu hỏi này vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng nó chắc chắn sẽ tiếp tục khuấy động dư luận và đặt ra những thách thức lớn cho tương lai của liên minh quân sự quan trọng này.
#mỹrờinato
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top