NhatDuy✔
Intern Writer
Elon Musk đã leo thang chỉ trích về việc trì hoãn ra mắt dịch vụ Starlink tại Ấn Độ bằng cách nêu đích danh tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani, chỉ vài giờ sau khi New Delhi bác bỏ cáo buộc rằng quy trình phê duyệt vệ tinh của họ mang tính phân biệt đối xử.
“Liệu Ambani có phải là ông chủ thực sự của Ấn Độ?” Musk hỏi trên X hôm thứ Năm, chỉ ra rằng dịch vụ internet vệ tinh của ông đã mất 5 năm để tuân thủ các yêu cầu
của Ấn Độ nhưng vẫn chưa thể bắt đầu hoạt động thương mại. Tập đoàn Reliance Industries của Mukesh Ambani là tập đoàn tư nhân lớn nhất Ấn Độ, với các lĩnh vực kinh doanh từ dầu khí đến hóa chất, viễn thông, bán lẻ, truyền thông và năng lượng xanh. Ông cũng là người giàu thứ hai Ấn Độ, với giá trị tài sản ròng 86,3 tỷ đô la, theo Forbes.
Tweet của Musk đã thu hút sự chú ý của lãnh đạo phe đối lập Ấn Độ Rahul Gandhi, người đã đáp lại: “Chào mừng đến Ấn Độ, Elon. Hãy đợi đến khi ông phát hiện ra người còn lại.”
Gandhi dường như đang nhắm vào người giàu nhất Ấn Độ, Gautam Adani, với nhận xét “người còn lại”. Adani đến từ cùng bang với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, và Gandhi đã nhiều lần cáo buộc ông nhận được sự ưu ái từ chính phủ.
Một ngày trước đó, người giàu nhất thế giới đã cáo buộc các “tỷ phú” giấu tên đang cản trở Starlink nhằm duy trì “sự độc quyền” đối với người tiêu dùng Ấn Độ. Hôm thứ Năm, ông cũng đăng tải hàng loạt bài viết chia sẻ lại quan điểm của mình về tiện ích của Starlink đối với Ấn Độ. Sự bộc phát của ông trùng hợp với Đại hội Di động Ấn Độ lần thứ 10 mà ông Modi khai mạc tại New Delhi.

Theo Bộ Truyền thông Ấn Độ, Starlink, Jio Satellite Communications của Ambani và Eutelsat OneWeb do Tập đoàn Bharti hậu thuẫn đều đang ở cùng một giai đoạn phê duyệt quy định để cung cấp kết nối internet vệ tinh tại nước này, với các đánh giá an ninh đang được tiến hành.
Starlink phải hoàn thành đánh giá an ninh và phân bổ phổ tần trước khi có thể bắt đầu dịch vụ thương mại, mặc dù họ đã có giấy phép viễn thông và ủy quyền cho hệ thống vệ tinh của mình tại Ấn Độ.
Công ty đã xây dựng 20 trạm cổng với hàng trăm ăng-ten ở Ấn Độ và giới thiệu các biện pháp kiểm soát an ninh dành riêng cho Ấn Độ được thiết kế để giữ dữ liệu của người dùng Ấn Độ trong nước, Phó Chủ tịch Lauren Dreyer cho biết tại Đại hội Di động Ấn Độ ngay trước khi Musk gây tiếng vang lớn với X.
Reliance Jio chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận liên quan đến phát biểu mới nhất của Musk.
Trước đây, Musk và Ambani từng có quan điểm trái ngược nhau về chính sách phân bổ phổ tần vệ tinh của Ấn Độ. Reliance ủng hộ việc đấu giá phổ tần vệ tinh, cho rằng điều đó sẽ đảm bảo sự cạnh tranh công bằng, trong khi Starlink lại ủng hộ việc phân bổ theo phương thức hành chính. Cuối cùng, New Delhi đã chọn phương án hành chính.
Bản thân Jio cũng đang chuẩn bị một mạng lưới vệ tinh quỹ đạo Trái đất tầm thấp để cạnh tranh. RT đưa tin hồi tháng 6 rằng gã khổng lồ viễn thông Ấn Độ này có kế hoạch xây dựng một chòm sao gồm khoảng 1.600 vệ tinh, có thể tiêu tốn tới 15 tỷ đô la, khi họ tìm cách mở rộng từ mạng băng thông rộng mặt đất sang kết nối vệ tinh.
“Liệu Ambani có phải là ông chủ thực sự của Ấn Độ?” Musk hỏi trên X hôm thứ Năm, chỉ ra rằng dịch vụ internet vệ tinh của ông đã mất 5 năm để tuân thủ các yêu cầu
của Ấn Độ nhưng vẫn chưa thể bắt đầu hoạt động thương mại. Tập đoàn Reliance Industries của Mukesh Ambani là tập đoàn tư nhân lớn nhất Ấn Độ, với các lĩnh vực kinh doanh từ dầu khí đến hóa chất, viễn thông, bán lẻ, truyền thông và năng lượng xanh. Ông cũng là người giàu thứ hai Ấn Độ, với giá trị tài sản ròng 86,3 tỷ đô la, theo Forbes.
Tweet của Musk đã thu hút sự chú ý của lãnh đạo phe đối lập Ấn Độ Rahul Gandhi, người đã đáp lại: “Chào mừng đến Ấn Độ, Elon. Hãy đợi đến khi ông phát hiện ra người còn lại.”
Gandhi dường như đang nhắm vào người giàu nhất Ấn Độ, Gautam Adani, với nhận xét “người còn lại”. Adani đến từ cùng bang với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, và Gandhi đã nhiều lần cáo buộc ông nhận được sự ưu ái từ chính phủ.
Một ngày trước đó, người giàu nhất thế giới đã cáo buộc các “tỷ phú” giấu tên đang cản trở Starlink nhằm duy trì “sự độc quyền” đối với người tiêu dùng Ấn Độ. Hôm thứ Năm, ông cũng đăng tải hàng loạt bài viết chia sẻ lại quan điểm của mình về tiện ích của Starlink đối với Ấn Độ. Sự bộc phát của ông trùng hợp với Đại hội Di động Ấn Độ lần thứ 10 mà ông Modi khai mạc tại New Delhi.

Theo Bộ Truyền thông Ấn Độ, Starlink, Jio Satellite Communications của Ambani và Eutelsat OneWeb do Tập đoàn Bharti hậu thuẫn đều đang ở cùng một giai đoạn phê duyệt quy định để cung cấp kết nối internet vệ tinh tại nước này, với các đánh giá an ninh đang được tiến hành.
Starlink phải hoàn thành đánh giá an ninh và phân bổ phổ tần trước khi có thể bắt đầu dịch vụ thương mại, mặc dù họ đã có giấy phép viễn thông và ủy quyền cho hệ thống vệ tinh của mình tại Ấn Độ.
Công ty đã xây dựng 20 trạm cổng với hàng trăm ăng-ten ở Ấn Độ và giới thiệu các biện pháp kiểm soát an ninh dành riêng cho Ấn Độ được thiết kế để giữ dữ liệu của người dùng Ấn Độ trong nước, Phó Chủ tịch Lauren Dreyer cho biết tại Đại hội Di động Ấn Độ ngay trước khi Musk gây tiếng vang lớn với X.
Reliance Jio chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận liên quan đến phát biểu mới nhất của Musk.
Trước đây, Musk và Ambani từng có quan điểm trái ngược nhau về chính sách phân bổ phổ tần vệ tinh của Ấn Độ. Reliance ủng hộ việc đấu giá phổ tần vệ tinh, cho rằng điều đó sẽ đảm bảo sự cạnh tranh công bằng, trong khi Starlink lại ủng hộ việc phân bổ theo phương thức hành chính. Cuối cùng, New Delhi đã chọn phương án hành chính.
Bản thân Jio cũng đang chuẩn bị một mạng lưới vệ tinh quỹ đạo Trái đất tầm thấp để cạnh tranh. RT đưa tin hồi tháng 6 rằng gã khổng lồ viễn thông Ấn Độ này có kế hoạch xây dựng một chòm sao gồm khoảng 1.600 vệ tinh, có thể tiêu tốn tới 15 tỷ đô la, khi họ tìm cách mở rộng từ mạng băng thông rộng mặt đất sang kết nối vệ tinh.