Facebook nhận án phạt kỷ lục 1,3 tỷ USD do làm rò rỉ dữ liệu người dùng

TienCM

Pearl
Meta, công ty sở hữu Facebook, vừa nhận án phạt cao kỷ lục 1,3 tỷ USD từ Ủy ban bảo vệ dữ liệu của Ireland do vi phạm quyền dữ liệu riêng tư của người dùng.
Facebook nhận án phạt kỷ lục 1,3 tỷ USD do làm rò rỉ dữ liệu người dùng
Meta trước đây đã bị Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo về việc chuyển dữ liệu người dùng Facebook sang lưu ở các máy chủ đặt tại Mỹ. Đặc biệt, EU cho rằng dữ liệu người dùng của khu vực châu Âu đã không được bảo vệ đầy đủ khỏi các cơ quan gián điệp của Mỹ.
Meta hiện đã bị EU yêu cầu ngừng chuyển dữ liệu người dùng về Mỹ và hãng này có thời gian 5 tháng để tuân thủ. Meta cho biết họ sẽ kháng cáo phán quyết.
Theo trang Insider, phán quyết trên chỉ áp dụng cho Facebook chứ không áp dụng cho các nền tảng khác của Meta như Instagram và WhatsApp.
Khoản tiền phạt lớn nhất trước đây của EU đưa ra với một công ty công nghệ là 746 triệu euro đối với Amazon vào năm 2021 (887 triệu USD), liên quan đến quảng cáo được cá nhân hóa.
Các công ty công nghệ đã rơi vào tình trạng có nguy cơ bị phạt khi EU đưa ra các quy tắc bảo vệ dữ liệu kể từ năm 2020. Theo đó, EU cấm các công ty công nghệ hoạt động ở châu lục này truyền dữ liệu qua Đại Tây Dương.
EU lo ngại rằng dữ liệu người dùng sẽ không được lưu trữ an toàn ở Mỹ, đặc biệt sau khi Edward Snowden tiết lộ Cơ quan an ninh nội địa Mỹ theo dõi dữ liệu người dùng. Tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp hạn chế khả năng các cơ quan tình báo Mỹ truy cập thông tin cá nhân của mọi người.
Phản hồi về án phạt kỹ lục 1,3 tỷ USD, Meta cho biết họ "rất thất vọng về phán quyết khi công ty sử dụng cơ chế pháp lý giống như hàng nghìn công ty khác đang tìm cách cung cấp dịch vụ ở châu Âu. Quyết định này là thiếu sót, không chính đáng và tạo tiền lệ nguy hiểm cho vô số công ty khác chuyển dữ liệu giữa EU và Mỹ".
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top