Dự án Waterworth của Meta, công ty mẹ của Facebook, sẽ cung cấp kết nối internet trên 5 châu lục, với các điểm cập bờ tại Ấn Độ, Hoa Kỳ, Brazil và Nam Phi.
Meta đã trình bày Dự án Waterworth, một sáng kiến nhằm xây dựng tuyến cáp ngầm dài 50.000 km sẽ cung cấp kết nối internet trên năm châu lục. Công ty này tìm cách tăng cường kiểm soát việc quản lý các dịch vụ của mình và đảm bảo cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc phát triển các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm dựa trên trí tuệ nhân tạo.
Cáp ngầm hỗ trợ hơn 95% trăm lưu lượng internet liên lục địa. "Dự án Waterworth sẽ là khoản đầu tư nhiều tỷ đô la, nhiều năm để tăng cường quy mô và độ tin cậy của các xa lộ kỹ thuật số trên thế giới bằng cách mở ra ba hành lang đại dương mới với khả năng kết nối tốc độ cao, dồi dào cần thiết để thúc đẩy đổi mới AI trên toàn thế giới", Meta cho biết trong một bài đăng về dự án này. Dự án lần đầu tiên được báo cáo vào cuối năm ngoái bởi doanh nhân Sunil Tagare.
Theo Meta, tuyến cáp liên đại dương này sẽ dài hơn chu vi Trái Đất, trở thành tuyến cáp dài nhất thế giới. Tuyến cáp sẽ có các điểm cập bờ tại Ấn Độ, Hoa Kỳ, Brazil, Nam Phi và các địa điểm chiến lược khác. Công ty cho rằng việc xây dựng mạng lưới này sẽ mang lại những cơ hội đáng kể trong lĩnh vực AI, đặc biệt là tại thị trường Ấn Độ.
"Tại Ấn Độ, nơi chúng ta đã chứng kiến sự tăng trưởng và đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, Waterworth sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình này và hỗ trợ các kế hoạch đầy tham vọng của đất nước cho nền kinh tế kỹ thuật số của mình", bài đăng của Meta viết.
Tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Shri Narendra Modi đã đưa ra tuyên bố chung về hợp tác giữa hai nước. Sự hợp tác giữa hai nước bao gồm các cam kết về công nghệ dưới biển và đề cập đến Dự án Waterworth.
"Ủng hộ kết nối Ấn Độ Dương lớn hơn, các nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh thông báo của Meta về khoản đầu tư nhiều tỷ đô la trong nhiều năm vào một dự án cáp ngầm sẽ bắt đầu hoạt động trong năm nay và cuối cùng kéo dài hơn 50.000 km để kết nối năm châu lục và củng cố các xa lộ kỹ thuật số toàn cầu ở khu vực Ấn Độ Dương và xa hơn nữa", tuyên bố do Nhà Trắng đưa ra cho biết.
Mạng lưới ngầm mới của Meta sẽ sử dụng kiến trúc cáp với 24 cặp sợi được thiết kế để đi cáp ở độ sâu tới 7.000 mét. Meta tuyên bố đã cải thiện các kỹ thuật chôn ngầm của mình ở những khu vực có nguy cơ cao, chẳng hạn như vùng nước nông gần bờ, để giảm nguy cơ hư hỏng do neo tàu và các yếu tố bên ngoài khác.
Hệ sinh thái của Meta, bao gồm các dịch vụ như Facebook, Instagram và WhatsApp, theo một số báo cáo, chiếm tới 10% lưu lượng cố định và 22% lưu lượng di động trên toàn cầu. Trong thập kỷ qua, công ty đã phát triển hơn 20 tuyến cáp ngầm với sự hợp tác của nhiều đối tác khác nhau. Dự án Waterworth sẽ là dự án đầu tiên do công ty sở hữu hoàn toàn.
Với sáng kiến này, Meta sẽ cạnh tranh trực tiếp với Google, công ty có khoảng 33 tuyến cáp ngầm, một số trong số đó do công ty chuyên ngành TeleGeography sở hữu độc quyền. Các công ty công nghệ khác như Amazon và Microsoft cũng đang đầu tư vào lĩnh vực này, mặc dù họ chỉ sở hữu chung lợi ích hoặc mua lại năng lực trên các tuyến cáp hiện có.
Meta đã trình bày Dự án Waterworth, một sáng kiến nhằm xây dựng tuyến cáp ngầm dài 50.000 km sẽ cung cấp kết nối internet trên năm châu lục. Công ty này tìm cách tăng cường kiểm soát việc quản lý các dịch vụ của mình và đảm bảo cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc phát triển các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm dựa trên trí tuệ nhân tạo.
Cáp ngầm hỗ trợ hơn 95% trăm lưu lượng internet liên lục địa. "Dự án Waterworth sẽ là khoản đầu tư nhiều tỷ đô la, nhiều năm để tăng cường quy mô và độ tin cậy của các xa lộ kỹ thuật số trên thế giới bằng cách mở ra ba hành lang đại dương mới với khả năng kết nối tốc độ cao, dồi dào cần thiết để thúc đẩy đổi mới AI trên toàn thế giới", Meta cho biết trong một bài đăng về dự án này. Dự án lần đầu tiên được báo cáo vào cuối năm ngoái bởi doanh nhân Sunil Tagare.
Theo Meta, tuyến cáp liên đại dương này sẽ dài hơn chu vi Trái Đất, trở thành tuyến cáp dài nhất thế giới. Tuyến cáp sẽ có các điểm cập bờ tại Ấn Độ, Hoa Kỳ, Brazil, Nam Phi và các địa điểm chiến lược khác. Công ty cho rằng việc xây dựng mạng lưới này sẽ mang lại những cơ hội đáng kể trong lĩnh vực AI, đặc biệt là tại thị trường Ấn Độ.
"Tại Ấn Độ, nơi chúng ta đã chứng kiến sự tăng trưởng và đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, Waterworth sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình này và hỗ trợ các kế hoạch đầy tham vọng của đất nước cho nền kinh tế kỹ thuật số của mình", bài đăng của Meta viết.
Tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Shri Narendra Modi đã đưa ra tuyên bố chung về hợp tác giữa hai nước. Sự hợp tác giữa hai nước bao gồm các cam kết về công nghệ dưới biển và đề cập đến Dự án Waterworth.
"Ủng hộ kết nối Ấn Độ Dương lớn hơn, các nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh thông báo của Meta về khoản đầu tư nhiều tỷ đô la trong nhiều năm vào một dự án cáp ngầm sẽ bắt đầu hoạt động trong năm nay và cuối cùng kéo dài hơn 50.000 km để kết nối năm châu lục và củng cố các xa lộ kỹ thuật số toàn cầu ở khu vực Ấn Độ Dương và xa hơn nữa", tuyên bố do Nhà Trắng đưa ra cho biết.
Mạng lưới ngầm mới của Meta sẽ sử dụng kiến trúc cáp với 24 cặp sợi được thiết kế để đi cáp ở độ sâu tới 7.000 mét. Meta tuyên bố đã cải thiện các kỹ thuật chôn ngầm của mình ở những khu vực có nguy cơ cao, chẳng hạn như vùng nước nông gần bờ, để giảm nguy cơ hư hỏng do neo tàu và các yếu tố bên ngoài khác.
Hệ sinh thái của Meta, bao gồm các dịch vụ như Facebook, Instagram và WhatsApp, theo một số báo cáo, chiếm tới 10% lưu lượng cố định và 22% lưu lượng di động trên toàn cầu. Trong thập kỷ qua, công ty đã phát triển hơn 20 tuyến cáp ngầm với sự hợp tác của nhiều đối tác khác nhau. Dự án Waterworth sẽ là dự án đầu tiên do công ty sở hữu hoàn toàn.
Với sáng kiến này, Meta sẽ cạnh tranh trực tiếp với Google, công ty có khoảng 33 tuyến cáp ngầm, một số trong số đó do công ty chuyên ngành TeleGeography sở hữu độc quyền. Các công ty công nghệ khác như Amazon và Microsoft cũng đang đầu tư vào lĩnh vực này, mặc dù họ chỉ sở hữu chung lợi ích hoặc mua lại năng lực trên các tuyến cáp hiện có.