Gậy golf đập lưng ông

Ánh Mai

Editor
Thành viên BQT
Chuyện của hai quan chức tỉnh Bình Định đi chơi golf vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 và hiện bị tạm đình chỉ công tác, quả là một cú “gậy golf đập lưng ông” và là bài học đắt giá cho cán bộ, quan chức, doanh nhân. 1. Từ ngày 31-7 đến 1-8, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định cùng với các ông Nguyễn Công Thành, Cục phó Cục Thuế tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Hữu Lộc, Giám đốc Công ty TNHH khoáng sản Thành An, ông Lê Văn Thảo, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phú Tài đi đánh golf ở ngoại ô TP.Quy Nhơn. Các ông này đều tiếp xúc gần với một caddy - nhân viên phục vụ tại sân golf, ngày 3-8, caddy này có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Và 4 người đánh golf này đã được đưa đi cách ly tập trung. Nói về nhân thân ai đó là việc cực chẳng đã. Nhưng với ông Nguyễn Công Thành thì cần phải nói, ông từng bị Bộ Tài chính kỷ luật bằng hình thức giáng chức từ Cục trưởng Cục Thuế xuống làm Cục phó Cục Thuế tỉnh Bình Định. Vì trong thời gian giữ chức Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng cục Thuế Bình Định (2014-2019) ông đã có những vi phạm nghiêm trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành quản lý thuế; thiếu kiểm tra, giáo dục cán bộ, đảng viên, để cán bộ cấp dưới tham nhũng, vi phạm pháp luật… Ngày 4-8-2021, Tổng cục Thuế đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày với ông Thành; Ngày 5-8-2021, UBND tỉnh Bình Định có quyết định tạm đình chỉ công tác ông Dũng để hai cơ quan này xem xét, kiểm điểm trách nhiệm quan chức của mình trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch Covid-19.
Gậy golf đập lưng ông
Tổng cục Thuế và Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khi trả lời các phương tiện truyền thông đều nói rằng “sẽ xử lý sự việc này theo đúng quy định về phòng chống dịch”. Cũng chẳng phải bàn cãi gì nhiều, những người chơi golf đều đã vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 14 do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ký ban hành ngày 31-7-2021, có hiệu lực từ ngày 1-8-2021. Nhưng thiển nghĩ, hành vi ông Dũng và ông Thành phải được xem là “vi phạm nặng hơn” người bình thường. Bởi đó là hai quan chức, họ có kiến thức, trình độ, hiểu biết pháp luật hơn người dân thì càng phải gương mẫu, chấp hành pháp luật nghiêm túc hơn công dân bình thường. Một cán bộ nói chung, chưa nói là một quan chức, ít nhất phải có hai thứ để làm gương - đó là trí tuệ, cái tâm trong sáng; thứ đến là phải gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Muốn có được niềm tin của dân thì cán bộ phải nói đi đôi với làm, nhưng hai quan chức này, "nói một đằng, làm một nẻo", vi phạm pháp luật, chỉ thị, thì làm gì còn lòng tin nơi dân. Hành vi của hai quan chức này vi phạm lời kêu gọi, hiệu triệu cả nước chống dịch Covid-19 của Đảng, các chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ; Chỉ thị chống dịch của tỉnh Bình Định, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, của cơ quan công quyền. Tỉnh phải xử lý thật nghiêm khắc theo thẩm quyền đối với ông Dũng ông Thành cũng như hai lãnh đạo doanh nghiệp vi phạm này để làm gương, là đương nhiên. Trong lúc chờ đợi của cấp thẩm quyền ta lắng nghe dư luận. 2. Trong kỹ thuật chơi golf có thuật ngữ “tee box” là điểm bắt đầu của mỗi lỗ golf. Tee box đầu tiên thường làm cho các golf thủ căng thẳng, điều này chắc chắn ảnh hưởng đến “swing” - kỹ thuật xoay người đánh bóng của họ. Muốn bớt căng thẳng thì golf thủ phải hít thật sâu và thở ra thật chậm, đi chậm, nói chậm, nghĩ chậm lại. Tức là làm điều gì đó có thể giúp golf thủ loại bỏ sự căng thẳng mà không làm người khác chú ý. Nhưng hai vị quan chức vi phạm này trong khu cách ly có biết dư luận đang rất chú ý tới các vị. Các vị hãy lắng nghe như lắng nghe tiếng quả golf đầu tiên rơi vào đâu? Dư luận rất phẫn nộ, vì trong khi hàng ngàn người dân đang khốn khổ vì đại dịch, hàng triệu tình nguyện viên quên ăn mất ngủ và nhiều người kiệt sức, ngất xỉu vì trắng đêm truy vết bệnh dịch, hàng ngàn y bác sĩ xung phong vào các bệnh viện dã chiến đầy bệnh nhân để dốc sức cứu người thì hai quan chức này lại thư thái, nhàn tản trên thảm cỏ xanh với caddy tươi tắn. Nếu là người muốn vớt vát chút lương tâm quan chức thì trong lúc nằm cách ly các vị nên suy nghĩ một “liệu pháp” tốt nhất, theo tôi, đó là từ chức. Nếu không từ chức thì các ông cũng không còn đủ tư cách để trở lại đội ngũ những người công bộc của dân. Bậc quân tử luôn trách mình mà không trách người. Từ khi bắt đầu đi học đã được bố mẹ và thầy cô dạy: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Lòng tự trọng chính là thước đo nhân cách của con người. Tự trọng lúc này với các ông là dám nhìn nhận sai trái, khuyết điểm của bản thân, và từ chức. Cầm chiếc gậy golf mà không biết chơi đúng luật nguy hiểm lắm thay! ĐĂNG NGỌC
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top