The Storm Riders
Writer
Doanh số bán hàng của Tesla tại Pháp trong tháng 3 đã ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng, một phần được cho là xuất phát từ sự phản cảm ngày càng tăng của công chúng đối với Giám đốc điều hành (CEO) Elon Musk.
Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Pháp (PFA) được Reuters trích dẫn ngày 1 tháng 4 (giờ địa phương), tổng số xe mới đăng ký tại Pháp trong tháng 3 là 153.842 chiếc, giảm 14,54% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mức sụt giảm của Tesla còn lớn hơn nhiều. Cụ thể, doanh số của hãng xe điện Mỹ trong cùng kỳ đã giảm tới 36,83%, chỉ còn 3.157 xe được bán ra. Tính từ đầu năm đến nay, doanh số của Tesla tại Pháp đã giảm 41,08%, một con số hoàn toàn trái ngược với mức giảm chung 7,83% của toàn thị trường xe hơi nước này trong cùng giai đoạn.
Nguyên nhân sâu xa của sự sụt giảm mạnh này được phân tích là do phản ứng tiêu cực từ công chúng Pháp trước việc Elon Musk bị cho là đã thể hiện sự ủng hộ đối với các đảng phái cực hữu không chỉ ở Pháp mà còn ở nhiều quốc gia châu Âu khác. Hành động này bị nhiều người xem là sự can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, vượt ra ngoài phạm vi nước Mỹ.
Sự phản đối này không chỉ dừng lại ở việc người tiêu dùng quay lưng mà còn biểu hiện qua các hành động phá hoại nhắm vào tài sản của Tesla tại Pháp. Vào ngày 26 tháng 3 vừa qua, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu vực gồm 12 trạm sạc Tesla đặt tại bãi đậu xe của một siêu thị ở Saint-Chamond, tỉnh Loire. Vụ cháy khiến 2 trạm bị phá hủy hoàn toàn và các trạm khác cũng bị hư hại đáng kể. Tại hiện trường, người ta còn phát hiện dòng chữ viết bằng sơn trắng trên nền bãi đậu xe: “Chiến dịch chống Tesla, sinh ra để bị đốt cháy”.
Hơn nữa, vào ngày 2 tháng 4, 12 chiếc xe Tesla tại một đại lý ở Toulouse, tỉnh Haute-Garonne miền nam nước Pháp, cũng đã bị phá hoại.
Trong một diễn biến riêng biệt nhưng cũng liên quan đến các vụ tấn công nhắm vào Tesla, tại Las Vegas, Mỹ, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông khoảng 30 tuổi, được cho là gốc Hàn Quốc, tên Kim. Người này bị cáo buộc đã phóng hỏa ít nhất 5 chiếc xe Tesla tại một trung tâm sửa chữa va chạm của hãng vào rạng sáng ngày 18 tháng 3. Theo các phương tiện truyền thông địa phương như 8NewsNow đưa tin vào ngày 27 tháng 3 (giờ địa phương), ông Kim (36 tuổi) đã phải trình diện trước tòa án liên bang đối mặt với các cáo buộc liên quan đến việc sử dụng trái phép ban đầu và phóng hỏa.
Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Pháp (PFA) được Reuters trích dẫn ngày 1 tháng 4 (giờ địa phương), tổng số xe mới đăng ký tại Pháp trong tháng 3 là 153.842 chiếc, giảm 14,54% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mức sụt giảm của Tesla còn lớn hơn nhiều. Cụ thể, doanh số của hãng xe điện Mỹ trong cùng kỳ đã giảm tới 36,83%, chỉ còn 3.157 xe được bán ra. Tính từ đầu năm đến nay, doanh số của Tesla tại Pháp đã giảm 41,08%, một con số hoàn toàn trái ngược với mức giảm chung 7,83% của toàn thị trường xe hơi nước này trong cùng giai đoạn.
Nguyên nhân sâu xa của sự sụt giảm mạnh này được phân tích là do phản ứng tiêu cực từ công chúng Pháp trước việc Elon Musk bị cho là đã thể hiện sự ủng hộ đối với các đảng phái cực hữu không chỉ ở Pháp mà còn ở nhiều quốc gia châu Âu khác. Hành động này bị nhiều người xem là sự can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, vượt ra ngoài phạm vi nước Mỹ.

Sự phản đối này không chỉ dừng lại ở việc người tiêu dùng quay lưng mà còn biểu hiện qua các hành động phá hoại nhắm vào tài sản của Tesla tại Pháp. Vào ngày 26 tháng 3 vừa qua, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu vực gồm 12 trạm sạc Tesla đặt tại bãi đậu xe của một siêu thị ở Saint-Chamond, tỉnh Loire. Vụ cháy khiến 2 trạm bị phá hủy hoàn toàn và các trạm khác cũng bị hư hại đáng kể. Tại hiện trường, người ta còn phát hiện dòng chữ viết bằng sơn trắng trên nền bãi đậu xe: “Chiến dịch chống Tesla, sinh ra để bị đốt cháy”.
Hơn nữa, vào ngày 2 tháng 4, 12 chiếc xe Tesla tại một đại lý ở Toulouse, tỉnh Haute-Garonne miền nam nước Pháp, cũng đã bị phá hoại.
Trong một diễn biến riêng biệt nhưng cũng liên quan đến các vụ tấn công nhắm vào Tesla, tại Las Vegas, Mỹ, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông khoảng 30 tuổi, được cho là gốc Hàn Quốc, tên Kim. Người này bị cáo buộc đã phóng hỏa ít nhất 5 chiếc xe Tesla tại một trung tâm sửa chữa va chạm của hãng vào rạng sáng ngày 18 tháng 3. Theo các phương tiện truyền thông địa phương như 8NewsNow đưa tin vào ngày 27 tháng 3 (giờ địa phương), ông Kim (36 tuổi) đã phải trình diện trước tòa án liên bang đối mặt với các cáo buộc liên quan đến việc sử dụng trái phép ban đầu và phóng hỏa.
