Ghi hình cho loạt bom tấn Hollywood từ "Avatar" đến "Top Gun: Maverick," vì sao camera Sony ngày càng được Hollywood ưa chuộng?

Sony nổi tiếng với việc sở hữu hãng phim lớn ở Hollywood, đứng sau nhiều tác phẩm điện ảnh kinh điển, bom tấn và những chương trình truyền hình được yêu thích. Tuy nhiên, 1 khía cạnh khác thuộc ngành điện ảnh là camera cũng có dấu ấn của họ. Được xem là kẻ đến muộn so với các hãng phương Tây, công ty Nhật Bản thường xuyên lắng nghe các vị đạo diễn để đưa tính năng mới vào sản phẩm, cải tiến theo góp ý của giới chuyên môn. Điều đó giúp họ cải thiện năng lực và bắt kịp các nhà sản xuất camera lâu đời như ARRI, RED,...
Ghi hình cho loạt bom tấn Hollywood từ Avatar đến Top Gun: Maverick, vì sao camera Sony ngày càng được Hollywood ưa chuộng?
Sau hơn 2 thập kỷ, dòng máy quay điện ảnh CineAlta của Sony đã có chỗ đứng vững chắc ở Hollywood Mẫu VENICE ra mắt năm 2018 được coi là bước ngoặt đối với dòng camera điện ảnh của họ. Năm 2022, có tới 31 dự án điện ảnh Mỹ đã ghi hình bằng VENICE, tăng gấp 5 lần so với 2019. Một số dự án từ Nhật Bản cũng quay bằng camera Sony. Ví dụ gần đây, Monsterthắng giải kịch bản xuất sắc nhất ở Cannes đã ghi hình bằng VENICE. Hoặc bộ phim Kingdom 3 cũng dùng VENICE làm máy quay chính. Giới làm phim đánh giá cao sự nhiệt tình của Sony khi thường xuyên ghi nhận những đóng góp từ họ. Cinematographer Rober McLachlan của bom tấn truyền hình Game of Thrones ca ngợi thái độ cởi mở tiếp nhận mọi ý kiến về sản phẩm VENICE.
Ghi hình cho loạt bom tấn Hollywood từ Avatar đến Top Gun: Maverick, vì sao camera Sony ngày càng được Hollywood ưa chuộng?
VENICE trên phim trường "Kingdom III: Flame of Destiny"
Ghi hình cho loạt bom tấn Hollywood từ Avatar đến Top Gun: Maverick, vì sao camera Sony ngày càng được Hollywood ưa chuộng?
Bộ phim "Monster" của đạo diễn Hirokazu Kore-eda ghi hình chủ yếu bởi VENICE Một trong những tính năng sáng tạo nhất trên VENICE là Rialto. Một hệ thống mở rộng cho phép phần thấu kính và thân máy tách rời. Nhà quay phim có thể vác 1 phần chiếc máy theo bên mình và nối với phần còn lại qua sợi cáp, hòng ghi hình ở môi trường chật hẹp. Chất lượng rất khá và đơn giản hóa công việc đi đáng kể, so với cả 1 hệ thống cồng kềnh mà nhà quay phim phải vác trên vai thông thường. Từ đó, họ có thể tự do hiện thực hóa những góc quay khó và hẹp hơn. Sony hiện đang dẫn đầu về tính năng này. Avatar: The Way of Water là bom tấn điện ảnh lớn nhất năm ngoái. Để có thể ghi hình 3D theo đúng yêu cầu của James Cameron, họ đã phải sử dụng 2 chiếc camera ghép lại. Nếu là hệ thống camera đôi như trước thì sẽ rất cồng kềnh.
Ghi hình cho loạt bom tấn Hollywood từ Avatar đến Top Gun: Maverick, vì sao camera Sony ngày càng được Hollywood ưa chuộng?
Hệ thống máy quay 3D mà James Cameron đã sử dụng
Ghi hình cho loạt bom tấn Hollywood từ Avatar đến Top Gun: Maverick, vì sao camera Sony ngày càng được Hollywood ưa chuộng?
Máy quay Sony cũng được dùng để ghi hình cho "Top Gun: Maverick
Ghi hình cho loạt bom tấn Hollywood từ Avatar đến Top Gun: Maverick, vì sao camera Sony ngày càng được Hollywood ưa chuộng?
Máy quay VENICE 2 ghi lại cảnh đua xe nghẹt thở trong "Gran Turismo" do Sony Pictures sản xuất Song, nhờ Rialto mà Cameron chỉ việc vác theo khối lượng khoảng 2 kg của phần cảm biến tách rời cùng thấu kính, tạo ra hiệu ứng hình ảnh 3D dưới nước rất sống động. Đây là 1 yêu cầu mà Cameron đã yêu cầu trực tiếp với Sony và được hãng đáp ứng. Trong dự án Top Gun: Maverick, đạo diễn và nhà quay phim đã gắn tới 6 phần camera tách rời lên khắp tiêm kích. Trong buồng lái có 4 camera và 2 cái còn lại ở ngoài, từ đó tạo ra những góc quay cất cánh, hạ cánh, điều khiển và không chiến đầy chân thực. Sony đã giới thiệu máy quay băng video đen trắng đầu tiên của Nhật Bản vào năm 1958. Đến năm 1982, họ tham gia lĩnh vực máy quay truyền hình và phải tới tận năm 2000, mới dấn thân vào lĩnh vực camera điện ảnh. Thương hiệu CineAlta lần đầu ra mắt với máy quay số.
Ghi hình cho loạt bom tấn Hollywood từ Avatar đến Top Gun: Maverick, vì sao camera Sony ngày càng được Hollywood ưa chuộng?
Nhà làm phim George Lucas đã quay Star Wars hoàn toàn bằng máy digital của Sony Đó là camera cinema digital đầu tiên trên thế giới. Nó được tạo ra theo yêu cầu của George Lucas, nhà quay phim đứng sau thương hiệu đình đám Star Wars. Đến năm 2002, ông đã dùng HDW F900 để ghi hình Star Wars Episode II: Attack of the Clones. Đó là bom tấn lớn đầu tiên ở Hollywood ghi hình hoàn toàn bằng camera kỹ thuật số. Và đó cũng là chiếc camera được tạo ra bởi Sony hợp tác với Panavision, mở ra kỷ nguyên số ở ngành điện ảnh khi mà người ta vẫn còn tín nhiệm máy quay phim. Ở phần credit cuối phim, có 1 dòng thông điệp tri ân tới đội ngũ kĩ sư Sony - “và biết ơn sâu sắc tới tất cả những kĩ sư Sony tại trung tâm Atsugi, Nhật Bản”. Đó chính là khởi đầu cho thương hiệu CineAlta mà sau này chúng ta có F55, F65 và VENICE. >>> Hollywood ngày càng chuộng máy quay phim Sony.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top