Giả mang bầu hòng buôn lậu 200 con chip máy tính, người phụ nữ vẫn không thoát khỏi lưới trời

Hải quan Trung Quốc vừa bắt giữ một phụ nữ giả mang thai nhằm buôn lậu hàng trăm chip bán dẫn, một thị trường ngầm nhộn nhịp đã mọc lên ở nền kinh tế số 2 thế giới.
Cụ thể, người phụ nữ đã bị hải quan chặn lại khi đi từ Ma Cao vào Chu Hải vào ngày 25/11, hải quan cho biết hôm 1/12. Theo đó, người phụ nữ đã mang 202 bộ vi xử lý và 9 điện thoại thông minh dưới một cái thai giả lớn.
Một cán bộ ở cửa khẩu bắt đầu nghi ngờ khi tra hỏi người phụ nữ, cô khai mình đang mang thai khoảng 5 tháng. Song, bụng cô to như đang ở “tam cá nguyệt thứ ba” - giai đoạn 3 tháng cuối thai kì.

Giả mang bầu hòng buôn lậu 200 con chip máy tính, người phụ nữ vẫn không thoát khỏi lưới trời
Hải quan Trung Quốc tịch thu hơn 200 chíp bán dẫn và điện thoại thông minh, bụng bầu giả tại Chu Hải, Quảng Đông
Được biết, chip bán dẫn đã rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng ở Trung Quốc kể từ năm 2020. Tình trạng khan hiếm chip toàn cầu là vì sự gián đoạn chuỗi cung ứng do COVID-19 gây ra và ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của ngành công nghệ Trung Quốc, từ điện thoại thông minh đến xe cộ.
Tình trạng thiếu hụt trở nên tồi tệ hơn kể từ tháng 10 năm 2022, khi Mỹ áp đặt các biện pháp hạn chế sâu rộng đối với việc xuất khẩu chất bán dẫn được sản xuất bằng công nghệ Mỹ. Các hạn chế xuất khẩu nhằm cắt đứt nguồn cung cấp công nghệ quan trọng của Trung Quốc phục vụ cho sản xuất vũ khí và điện toán tiên tiến.

Giả mang bầu hòng buôn lậu 200 con chip máy tính, người phụ nữ vẫn không thoát khỏi lưới trời
Chip máy tính vẫn là mặt hàng được buôn lậu thường xuyên ở Trung Quốc
Sự kết hợp giữa nhu cầu trong nước cao và nguồn cung cấp chất bán dẫn cực kỳ hạn chế đã tạo ra một thị trường ngầm nhộn nhịp cho các vi mạch ở Trung Quốc, nơi các chip cũ hoặc lỗi thời có thể bán gấp 500 lần giá gốc.
Các sản phẩm iPhone của Apple Inc. cũng thường được nhập lậu vào Trung Quốc vì giá thành khi mua ở Hồng Kông và Ma Cao cao hơn nhiều do chịu thuế nhập khẩu.
Mặc dù thị trường chất chip của Trung Quốc đã tồn tại trước cuộc khủng hoảng chất bán dẫn, nhưng nó đã bùng nổ trong thời gian gần đây khi nhiều người cảm nhận được cơ hội “kiếm lời” từ nó.


>>>Từ vụ 42 chiếc iPhone 1,6 tỷ: Liệu hàng xách tay khác hàng nhập lậu ở chỗ nào?


Theo Alarabiya News
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top