Phương Huyền
Writer
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về khả năng Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời thể hiện sự đồng tình với lập trường phản đối mạnh mẽ của Nga về vấn đề này. Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định rằng Ukraine không thể gia nhập NATO vì Nga sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
Ông Trump cũng cáo buộc người tiền nhiệm Joe Biden đã kích động Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, cho rằng việc chính quyền Biden bật đèn xanh cho Ukraine vào NATO đã dẫn đến cuộc xung đột hiện nay.
Moscow từ lâu đã kiên quyết phản đối nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine, coi đây là lý do chính dẫn đến cuộc xung đột đang diễn ra. Điện Kremlin coi việc mở rộng liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga, đồng thời nhấn mạnh Ukraine phải giữ lập trường trung lập như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.
Tổng thống Trump cũng đồng tình với quan điểm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, người đã loại trừ khả năng Kiev gia nhập NATO như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, đồng thời bác bỏ ý tưởng triển khai quân đội Mỹ tới Ukraine. "Mỹ không tin rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine là kết quả thực tế của một giải pháp đàm phán," ông Hegseth tuyên bố.
Những phát biểu trên của Tổng thống Trump được đưa ra sau cuộc điện đàm của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cuộc tiếp xúc đầu tiên được xác nhận giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng trước. Sau cuộc điện đàm, Tổng thống Trump tuyên bố ông và Tổng thống Putin đã đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột Ukraine, và một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo có thể sớm diễn ra, có thể ở Ả Rập Xê Út.
Việc chính quyền Trump sẵn sàng xem xét một số yêu cầu của Nga, bao gồm cả việc ngăn Ukraine gia nhập NATO, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Ông Trump từng tuyên bố ông hiểu lập trường của Nga về vấn đề này, và cho rằng cựu Tổng thống Joe Biden đã phớt lờ, góp phần gây ra xung đột hiện tại.
Trong khi đó, Kiev vẫn kiên định với mong muốn gia nhập NATO, coi đây là mục tiêu an ninh quan trọng và là điều kiện tiên quyết để nối lại các cuộc đàm phán với Moscow. Mặc dù NATO tuyên bố vào năm ngoái rằng Ukraine đang trên con đường không thể đảo ngược để trở thành thành viên của khối, nhưng không có mốc thời gian nào được đưa ra.
#chiếntranhngavàukraine
Ông Trump cũng cáo buộc người tiền nhiệm Joe Biden đã kích động Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, cho rằng việc chính quyền Biden bật đèn xanh cho Ukraine vào NATO đã dẫn đến cuộc xung đột hiện nay.
Moscow từ lâu đã kiên quyết phản đối nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine, coi đây là lý do chính dẫn đến cuộc xung đột đang diễn ra. Điện Kremlin coi việc mở rộng liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga, đồng thời nhấn mạnh Ukraine phải giữ lập trường trung lập như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.
Tổng thống Trump cũng đồng tình với quan điểm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, người đã loại trừ khả năng Kiev gia nhập NATO như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, đồng thời bác bỏ ý tưởng triển khai quân đội Mỹ tới Ukraine. "Mỹ không tin rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine là kết quả thực tế của một giải pháp đàm phán," ông Hegseth tuyên bố.
Những phát biểu trên của Tổng thống Trump được đưa ra sau cuộc điện đàm của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cuộc tiếp xúc đầu tiên được xác nhận giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng trước. Sau cuộc điện đàm, Tổng thống Trump tuyên bố ông và Tổng thống Putin đã đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột Ukraine, và một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo có thể sớm diễn ra, có thể ở Ả Rập Xê Út.
Việc chính quyền Trump sẵn sàng xem xét một số yêu cầu của Nga, bao gồm cả việc ngăn Ukraine gia nhập NATO, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Ông Trump từng tuyên bố ông hiểu lập trường của Nga về vấn đề này, và cho rằng cựu Tổng thống Joe Biden đã phớt lờ, góp phần gây ra xung đột hiện tại.
Trong khi đó, Kiev vẫn kiên định với mong muốn gia nhập NATO, coi đây là mục tiêu an ninh quan trọng và là điều kiện tiên quyết để nối lại các cuộc đàm phán với Moscow. Mặc dù NATO tuyên bố vào năm ngoái rằng Ukraine đang trên con đường không thể đảo ngược để trở thành thành viên của khối, nhưng không có mốc thời gian nào được đưa ra.
#chiếntranhngavàukraine