Giám đốc CDC Mỹ: Định nghĩa "tiêm chủng đầy đủ" sẽ sớm thay đổi, người dân nên tiêm mũi tăng cường

nhhgiap

Pearl
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), gần 205 triệu người ở Mỹ hiện đã được “tiêm chủng đầy đủ” COVID-19, có nghĩa là mỗi người đã hoàn thành hai mũi tiêm Pfizer hoặc Moderna COVID-19, hoặc một mũi với vaccine Johnson & Johnson. Tuy nhiên, các bằng chứng gần đây cho thấy cần phải tiêm thêm mũi tăng cường để chống lại biến thể Omicron.
Giám đốc CDC Mỹ: Định nghĩa tiêm chủng đầy đủ sẽ sớm thay đổi, người dân nên tiêm mũi tăng cường
Khi biến thể Omicron đang lây lan với tốc độ chóng mặt ở Mỹ, khoảng 73% ca nhiễm mới, các cơ quan y tế cùng tổ chức liên quan thảo luận về khái niệm thế nào là tiêm chủng đầy đủ.
"Chúng tôi đang xem xét định nghĩa ngay bây giờ. Đánh giá này đang được tiến hành. Nhưng lời khuyên tốt nhất lúc này là mọi người cần tiêm tăng cường", Giám đốc CDC Rochelle Walensky cho biết hôm thứ Tư (22/12) trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng.
Vào thứ ba, khi được hỏi liệu định nghĩa tiêm đầy đủ có cập nhật những mũi tiêu tăng cường 3 và 4 không, Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế chính của Tổng thống Joe Biden, đã trả lời:
“Điều đó có thể xảy ra”.
Một số trường cao đẳng và đại học không đủ kiên nhẫn để đợi quyết định từ cơ quan y tế. Vào ngày 23/11, Đại học Wesleyan ở Connecticut là trường đầu tiên yêu cầu sinh viên bắt buộc tiêm mũi tăng cường, có hiệu lực từ 2022. Nhiều trường đại học ở vùng đông bắc cũng thực hiện tương tự trong tuần gần đây, bao gồm Đại học Syracuse, Cao đẳng Smith và Đại học New York.

Có thể bị nhiễm COVID dù đã tiêm đầy đủ hoặc nhận mũi tăng cường không?

Có một sự thật là tiêm hai mũi vaccine Moderna hoặc Pfizer kết hợp với một mũi tiêm tăng cường không giúp bạn miễn nhiễm hoàn toàn khỏi virus, nhưng vaccine sẽ hạn chế cơ hội bị lây nhiễm cũng như nâng tỷ lệ sống với bệnh nhân có bệnh nền.
Theo Walensky, một người chưa tiêm phòng có nguy cơ xét nghiệm dương tính với COVID-19 cao hơn 10 lần và nguy cơ tử vong cao hơn 20 lần khi so sánh với người đã tiêm đầy đủ hoặc nhận mũi tăng cường.

Giám đốc CDC Mỹ: Định nghĩa tiêm chủng đầy đủ sẽ sớm thay đổi, người dân nên tiêm mũi tăng cường
Ngoài ra, tiêm đầy đủ cũng có thể là khi bạn nhận được mũi tiêm đơn liều được liệt kê để sử dụng khẩn cấp bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của vaccine hai liều được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm phê duyệt, và được WHO liệt kê để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Tại sao định nghĩa tiêm đầy đủ lại thay đổi từ hai liều vaccine mRNA thành ba liều?

Trong tháng 12 qua, khi các nghiên cứu sơ bộ về khả năng lây nhiễm của Omicron tác động lên những người được xem là tiêm đầy đủ, định nghĩa cũ bắt đầu lung lay. Hai liều Pfizer hoặc Moderna sẽ thành ba liều.
“Tôi muốn làm rõ một vấn đề, nếu bạn lo lắng cho sức khỏe và muốn được bảo vệ tối ưu, hãy tiêm mũi tăng cường sớm”, Fauci trả lời khi được hỏi về liệu có cần thiết tiêm mũi thứ ba không.
Robert Wachter, chủ tịch Đại học California tại Khoa Y San Francisco, cho biết định nghĩa trên sẽ sớm thay đổi để toàn thế giới đối phá với loại biến thể mới.

“Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy, tiêm ba mũi sẽ nâng cao cơ hội bảo vệ mạng sống tốt hơn trước dịch bệnh. Chúng tôi sẽ dừng kêu gọi những người đã nhận hai mũi tiêm trong một hoặc hai tuần tới”, Wachter nói.

Có nên chế ra vaccine đặc trị cho từng loại biến thể?

Nếu hai liều vaccine Moderna hoặc Pfizer COVID-19 không đủ để chống lại Omicron, liệu chúng ta có cần một loại thuốc tăng cường dành riêng cho từng biến thể không? “Không. Tại thời điểm này, không cần thiết phải có vaccine riêng cho từng biến thể”, Fauci cho biết.
Việc chuyển từ hai liều sang ba liều là một biện pháp cần thiết lúc này. CDC cho biết, hơn 204 triệu người hiện được "tiêm chủng đầy đủ" các loại vaccine Moderna, Pfizer hoặc Johnson & Johnson, chiếm 61% tổng dân số Mỹ. Tuy nhiên, số lượng người nhận mũi tiêm tăng cường mới chỉ có 30%, tương đương 60 triệu dân.

“Tiêm chủng tăng cường cho người dân Mỹ nhiều nhất có thể là mục tiêu chủ chốt trong kế hoạch chống lại COVID và đối đầu với Omicron của tổng thống Joe Biden”, Jeff Zient, điều phối viên ứng phó với coronavirus của Nhà Trắng, cho biết vào cuộc họp hôm thứ tư.
Tuần này, CDC khuyến nghị mọi người nên tiêm một trong các loại vaccine mRNA - vaccine của Moderna hoặc Pfizer - thay vì của Johnson & Johnson. Khuyến nghị được đưa ra vài ngày sau khi một nghiên cứu sơ bộ ở Nam Phi cho thấy vaccine Johnson & Johnson không tạo ra hiệu quả đáng kể để chống lại Omicron.

Giám đốc CDC Mỹ: Định nghĩa tiêm chủng đầy đủ sẽ sớm thay đổi, người dân nên tiêm mũi tăng cường
Các nhà sản xuất vaccine khuyến nghị người dân trên toàn cầu nên cân nhắc tiêm mũi thứ ba. “Mặc dù hai liều vaccine vẫn bảo vệ bạn khỏi những căn bệnh do Omicron gây ra, nhưng chúng tôi khuyến nghị nên tiêm mũi thứ ba để tối ưu hệ miễn dịch ", Chủ tịch hãng vaccine Pfizer, Albert Bourla cho biết trong một tuyên bố về kết quả ban đầu về tính hiệu quả của vaccine Pfizer.
Theo tờ
Telegraph, khi chúng ta đào sâu thêm về virus, bản thân hiệu lực và hiệu quả của vaccine cũng sẽ được cải thiện dần. Được biết, các nhà khoa học quân sự tại Viện Nghiên cứu Quân đội Walter Reed ở Mỹ sẽ sớm công bố việc phát hiện ra một loại vaccine mới, có khả năng thích ứng cao, đạt hiệu quả kỳ vọng khi chống lại tất cả biến thể SARS COVID, bao gồm Omicron.

Quan điểm của các chuyên gia nước Anh

Hiện tại, chúng ta chủ yếu dựa vào hai loại vaccine mRNA là Moderna và Pfizer, mặc dù thành công trong việc tăng cường khả năng miễn dịch, nhưng sẽ suy yếu dần theo thời gian. Giáo sư Finn - thành viên tổ chức JCVI ( Ủy ban Hỗn hợp về Tiêm chủng Anh) đề xuất, nên đa dạng hóa các loại vaccine để nâng cao khả năng miễn dịch trong thời gian dài. Ví dụ như, bệnh sởi, quai bị và rubella, ban đầu chỉ cần một mũi tiêm nhưng sau năm 1996, đã nâng thành hai mũi để đạt hiệu quả tốt hơn.
“Hiện tại, chúng ta chỉ đang sử dụng một công cụ. Đó không phải là cách tốt nhất để kiểm soát mọi thứ lâu dài”, giáo sư nói.
Trong khi đó, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí
Lancet tháng này cho thấy vaccine đã sản sinh ra các tế bào T tồn tại lâu dài (một loại tế bào bạch cầu quyết định phản ứng miễn dịch của cơ thể chúng ta với kháng nguyên), có khả năng hiệu quả chống lại những chủng hiện tại và trong tương lai.
Tuần trước, các nhà nghiên cứu tại Đại học Cape Town công bố dữ liệu chứng minh hiệu lực của bộ nhớ tế bào chống lại omicron. Nó cho thấy rằng, những người được tiêm hai mũi Pfizer đã tạo ra phản ứng tế bào T, vẫn có hiệu quả từ 70 đến 80% chống lại biến thể mới.
Nguồn: CNET, Telegraph
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top