Giống manga "Terra Format", các nhà khoa học muốn biến sao Hỏa thành nơi có thể sống

Các nhà khoa học đang đề xuất các bước chuẩn bị đầu tiên để tạo ra sự sống trên sao Hỏa
Loài người đã trải qua một lịch sử tiến hóa và phát triển vô cùng dài, kể từ khi chúng tra bước ra khỏi hang động để nhìn lên bầu trời đêm với tất cả sự ngạc nhiên và tò mò. Tổ tiên chúng ta từng rời hang động vốn chật hẹp để mở rộng và khám phá các vùng đất sinh sống mới, và liệu rằng chúng ta có thể đi dạo, ăn uống trên sao Hỏa theo cách mà tổ tiên từng làm không?
Nếu bạn là người có đủ niềm tin cho điều đó, trong vài thập kỷ tới, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. NASA từng có ý định gửi một phi hành đoàn đến hành tinh đỏ vào những năm 2030. Những người đang sống ở Trái Đất từ xưa đến nay vẫn luôn tự hỏi vậy việc khám phá ra sao Hỏa có ý nghĩa gì đối với nhân loại.
Vị tỷ phú lập dị Elon Musk từng nói về ý định biến con người trở thành một loài đa hành tinh, còn đối với tương lai của nhân loại, điều đó càng thể hiện quyết tâm muốn chinh phục những không gian mới chứ không đơn giản chỉ là Trái Đất chật hẹp này.

Liệu có thể thay đổi điều kiện sống trên sao Hỏa?

Các nhà khoa học vũ trụ đã có những ý tưởng khá táo bạo về việc biến một hành tinh cằn cõi, chưa có sự sống như sảo Hỏa thành một thiên đường, nơi mà chúng ta có thể sinh sống được. Câu trả lời được đưa ra rất đơn giản: địa khai hóa, có nghĩa là sử dụng khoa học và kỹ thuật để tìm ra cách biến sao Hỏa giống Trái đất hơn, từ bầu khí quyển, nhiệt độ, địa hình bề mặt và hệ sinh thái để có môi trường có thể sống được như trên Trái Đất.
Giống manga Terra Format, các nhà khoa học muốn biến sao Hỏa thành nơi có thể sống
Trên thực tế thì con người chưa có đủ những công nghệ cần thiết để cải tạo địa hình trên các hành tinh mới, nhưng chúng ta có thể hình dung về điều đó. Theo một nhóm các nhà nghiên cứu từ NASA, phòng thí nghiệm vũ trụ RAL và Princeton, những bước đầu tiên sẽ liên quan đến việc ổn định từ quyển của hành tinh. Bài báo của nhóm có đề cập rằng "Từ quyển của Trái Đất giúp bảo vệ hành tinh khỏi các tác động tiềm tàng của các bức xạ vũ trụ và cũng giúp giữ lại bầu khí quyển, nếu không sẽ bị các cơn bão mặt trời lớn tước đi khi chúng đi qua hành tinh. Sao Hỏa thực sự có những mảng nhỏ của từ trường bề mặt còn sót lại, nhưng chúng nằm ở khu vực Nam bán cầu và không đủ kích thước hoặc độ lớn để bảo vệ chính nó"
Ý tưởng lớn của các nhà nghiên cứu chính là tìm cách để tạo ra bầu khí quyển trên Sao Hỏa bằng cách thiết lập một từ quyển giống như của Trái đất. Nhưng nói thì dù sao vẫn dễ hơn làm. "Bởi vì chúng ta không thể tạo lại từ trường của Trái đất trên sao Hỏa, bởi vì loại từ trường này được tạo ra bởi hiệu ứng động lực học trong lõi Trái đất, nơi đối lưu của các hợp kim sắt tạo ra trường địa từ của Trái đất. Còn nhiệt độ bên trong sao hỏa thấp hơn và tính chất cũng không giống với Trái đất, và việc tạo ra một điều tương tự là rất khó"

Những ý tưởng này không phải không có lý

Nghiên cứu tiếp tục giải thích làm thế nào một giải pháp thay thế khả thi có thể là khiến một trong những vệ tinh của sao Hỏa hoạt động như một loại máy phát hạt từ tính nạp năng lượng cho hành tinh từ bên ngoài vào trong. Từ quyển sẽ hình thành xung quanh hành tinh và cuối cùng dẫn đến một sinh quyển ổn định, bạn sẽ nhận được một trường không khí dễ thở, nước và sự bảo vệ khỏi bức xạ đe dọa sự sống trên sao Hỏa. Chúng ta hoàn toàn có lý khi tưởng tượng về hệ động thực vật phát triển mạnh trên sao Hỏa trong vài thế kỷ tới, và tất nhiên một môi trường như vậy phải có thể hỗ trợ cuộc sống của con người.
Giống manga Terra Format, các nhà khoa học muốn biến sao Hỏa thành nơi có thể sống
Manga Nhật có chủ đề về khai hóa hỏa tinh thành nơi con người có thể sinh sống
Có sự đồng thuận khoa học rằng con người chưa phát hiện ra bằng chứng xác thực về sự sống bên ngoài hành tinh của chúng ta. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta xác nhận về sự không tồn tại sự sống ngoài hành tinh hiện tại thì trong vài thập kỷ tới, điều này vẫn có thể xảy ra. Hãy tưởng tưởng vào năm 2500, những điều kiện độc đáo mà chúng ta đã thiết lập trên sao Hỏa đã cũng tạo ra sự sống cho những sinh vật khác biệt khác.
Con người có thể tạo ra những hạt giống đầu tiên cho sự sống ngoài Trái Đất và đó là bằng chứng cho thấy họ chính là tổ tiên của sự sống thông minh trong vũ trụ. Nếu chúng tạo có thể tạo ra một sự thay đổi trên sao Hỏa, không có gì ngăn cản chúng ta làm điều tương tự với các hành tinh khác. Nhóm nghiên cứu vấn đề từ quyển nói trên cũng đã hình dung đến những ứng dụng thực tế của công nghệ này ngoài việc biến đổi hành tinh làm nơi sinh sống.
"Mặc dù các ý tưởng được trình bày ở quy mô chỉ một hành tinh như sao Hỏa, nhưng các nguyên tắc này đều có thể áp dụng được cho các vật thể không nhiễm từ ở quy mô nhỏ hơn như tàu vũ trụ có người lái, trạm vũ trụ hoặc căn cứ trên mặt trăng"
Việc giải quyết các vấn đề bức xạ không gian sâu bằng cách sử dụng các hạt cầu từ có kích thước nhở sẽ là một công cụ để thay đổi các cuộc du hành vào vũ trụ và cũng là nền tảng cho các sứ mệnh khám phá rộng lớn hơn. Nghiên cứu này cũng không nhằm biện minh cho bất cứ một công nghệ nào, mà chủ yếu để chúng ta cùng nhìn nhận về các ứng dụng tiềm năng. "Chúng ta có thể trồng cà chua trên sao Hỏa, và không bao giờ là quá sớm cho việc có thể tưởng tượng về việc ăn sốt marinara ở đó"
Nguồn
Thenextweb
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top