Theo New Voice of Ukraine, các hạn chế áp dụng đối với chính phủ Nga theo các lệnh hành pháp có liên quan đã được gia hạn. Theo đó, các lệnh trừng phạt được áp dụng để đáp trả việc Nga sáp nhập Crimea thông qua trưng cầu dân ý nhưng Ukraine không công nhận vào năm 2014 và việc Moscow tiến hành các hoạt động quân sự ở Ukraine năm 2022, sẽ vẫn có hiệu lực. Chính quyền Mỹ từng nhiều lần gia hạn lệnh trừng phạt. Và theo sắc lệnh mới nhất, các lệnh trừng phạt hiện tại sẽ được gia hạn đến ngày 6/3/2026.
Lý do gia hạn được Nhà Trắng công bố là vì các hành động và chính sách của Nga được đề cập trong các sắc lệnh trừng phạt "vẫn tiếp tục gây ra mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ”. Sắc lệnh hành pháp mà chính quyền Mỹ trước đó ban hành cáo buộc rằng, các hành động và chính sách của Nga đối với Ukraine "làm suy yếu các tiến trình dân chủ và đe dọa hòa bình, an ninh, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này".
Ngày 20/2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết vấn đề nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga có thể được xem xét trong các cuộc đàm phán liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Theo ông, Washington sẵn sàng thắt chặt hoặc nới lỏng lệnh trừng phạt tùy thuộc vào thiện chí đàm phán của Nga. Vào ngày 19/2, Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố rằng chính quyền Mỹ sẽ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga cho đến khi đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
Động thái gia hạn trừng phạt đối với Nga của chính quyền Trump diễn ra trong bối cảnh phái đoàn Nga và Mỹ ngày 27/2 vừa tiến hành các cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ, tập trung vào việc khôi phục điều kiện làm việc của các nhà ngoại giao, mở ra cơ hội thiết lập lại quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Hãng tin TASS của Nga dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, cuộc đàm phán diễn ra tại Tổng Lãnh sự Mỹ ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sẽ là bước đầu tiên trong chuỗi tiếp xúc nhằm xây dựng lòng tin và loại bỏ những rào cản trong quan hệ song phương.
Trong khi đó, phía Mỹ cho biết cuộc đàm phán giữa 2 bên tập trung vào các vấn đề nhân sự, thị thực và hệ thống ngân hàng ngoại giao, không liên quan đến các vấn đề chính trị hay an ninh. "Không có vấn đề chính trị hay an ninh được đưa vào chương trình nghị sự. Vấn đề Ukraine cũng không nằm trong nội dung đàm phán. Thiện chí từ các cuộc đàm phán sẽ sớm thể hiện rõ: Hoặc các vấn đề sẽ được giải quyết, hoặc không. Chúng ta sẽ nhanh chóng biết được liệu Nga có sẵn sàng hợp tác một cách chân thành hay không", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.
Các chuyên gia quan sát bình luận, dù các cuộc đàm phán lần này chỉ diễn ra phạm vi hẹp nhưng được kỳ vọng có thể đặt nền tảng để cải thiện toàn diện quan hệ Nga – Mỹ, đặc biệt trong các lĩnh vực như giải trừ vũ khí hạt nhân và hợp tác kinh tế.
Lý do gia hạn được Nhà Trắng công bố là vì các hành động và chính sách của Nga được đề cập trong các sắc lệnh trừng phạt "vẫn tiếp tục gây ra mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ”. Sắc lệnh hành pháp mà chính quyền Mỹ trước đó ban hành cáo buộc rằng, các hành động và chính sách của Nga đối với Ukraine "làm suy yếu các tiến trình dân chủ và đe dọa hòa bình, an ninh, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này".
Ngày 20/2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết vấn đề nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga có thể được xem xét trong các cuộc đàm phán liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Theo ông, Washington sẵn sàng thắt chặt hoặc nới lỏng lệnh trừng phạt tùy thuộc vào thiện chí đàm phán của Nga. Vào ngày 19/2, Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố rằng chính quyền Mỹ sẽ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga cho đến khi đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
Động thái gia hạn trừng phạt đối với Nga của chính quyền Trump diễn ra trong bối cảnh phái đoàn Nga và Mỹ ngày 27/2 vừa tiến hành các cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ, tập trung vào việc khôi phục điều kiện làm việc của các nhà ngoại giao, mở ra cơ hội thiết lập lại quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Hãng tin TASS của Nga dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, cuộc đàm phán diễn ra tại Tổng Lãnh sự Mỹ ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sẽ là bước đầu tiên trong chuỗi tiếp xúc nhằm xây dựng lòng tin và loại bỏ những rào cản trong quan hệ song phương.
Trong khi đó, phía Mỹ cho biết cuộc đàm phán giữa 2 bên tập trung vào các vấn đề nhân sự, thị thực và hệ thống ngân hàng ngoại giao, không liên quan đến các vấn đề chính trị hay an ninh. "Không có vấn đề chính trị hay an ninh được đưa vào chương trình nghị sự. Vấn đề Ukraine cũng không nằm trong nội dung đàm phán. Thiện chí từ các cuộc đàm phán sẽ sớm thể hiện rõ: Hoặc các vấn đề sẽ được giải quyết, hoặc không. Chúng ta sẽ nhanh chóng biết được liệu Nga có sẵn sàng hợp tác một cách chân thành hay không", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.
Các chuyên gia quan sát bình luận, dù các cuộc đàm phán lần này chỉ diễn ra phạm vi hẹp nhưng được kỳ vọng có thể đặt nền tảng để cải thiện toàn diện quan hệ Nga – Mỹ, đặc biệt trong các lĩnh vực như giải trừ vũ khí hạt nhân và hợp tác kinh tế.