Góc bất ngờ: Mặc áo sơ mi nhiều rồi nhưng nhiều người vẫn không biết tại sao cúc áo của chị em ở bên trái còn của anh em thì ở bên phải

Một điểm khác biệt cơ bản mà không phải ai cũng để ý trên áo sơ mi nam và nữ là nút áo của phụ nữ được đặt ở bên trái, trong khi nam giới là bên phải. Không có lý do thực tế để phân biệt điều này, nhưng truyền thống ấy đã có từ những năm 1850. Đây là danh sách các lý do có thể đáp ứng sự tò mò của bạn.
Có câu “đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim”, câu nói khái quát những khác biệt, thậm chí là đối lập giữa hai nửa thế giới. Sự khác biệt này rất đa dạng, từ trừu tượng tới cụ thể, từ vĩ mô tới vi mô, từ thời trang nói chung cho tới cụ thể là… hàng cúc áo.
Góc bất ngờ: Mặc áo sơ mi nhiều rồi nhưng nhiều người vẫn không biết tại sao cúc áo của chị em ở bên trái còn của anh em thì ở bên phải
Có một sự khác biệt lâu đời, nhưng ít khi chúng ta để ý đến, đó là hàng cúc áo của nam và nữ luôn nằm ở hai phía ngược nhau.
Đối với bản thân người mặc, hàng cúc áo của nam thường được “đơm” trên tà áo bên phải, ngược lại, cúc áo của nữ được “đơm” trên tà áo bên trái. Đó là một “truyền thống” đã được ngầm mặc định trong giới tạo mẫu và các nhà may từ xưa đến nay.

Cúc áo nam nằm bên phải​

Có ý kiến cho rằng trang phục dành cho nam giới thượng lưu khi xưa thường được thiết kế để có thể mang vũ khí hộ thân. Phần lớn nam giới cầm kiếm, cầm súng bên tay phải. Vì vậy sẽ thuận tiện hơn nếu để bàn tay trái làm nhiệm vụ mở cúc áo khi bắt đầu lâm trận đấu kiếm, đấu súng.
Cũng có lý giải liên quan đến việc đàn ông tham gia chiến trận thời xưa, khiên luôn cầm bằng tay trái, tay phải cầm kiếm. Và thói quen cầm khiên bên tay trái suốt lịch sử hàng ngàn năm chinh chiến khiến đàn ông cũng quen với việc cài khuy bằng tay trái.
Ý kiến khác thì có phần hơi lùi về thời tiền sử khi vai trò của nam giới là săn bắn, động tác đưa vũ khí thường là từ trái sang phải. Vì vậy, các nút buộc, khuy cài của trang phục cũng được thiết kế để phù hợp với hướng chuyển động của cơ thể.
Góc bất ngờ: Mặc áo sơ mi nhiều rồi nhưng nhiều người vẫn không biết tại sao cúc áo của chị em ở bên trái còn của anh em thì ở bên phải
Giả thuyết rất “tếu” nữa, đó là hàng khuy của nam giới nằm ở phía bên phải để anh ta có thể dùng tay trái tự cởi áo của mình, còn tay phải, anh ta có thể làm một quý ông luôn biết… giúp đỡ người khác.

Cúc áo nữ nằm bên trái​

Bây giờ, tiếp tục với hàng khuy áo của phụ nữ, tại sao hàng khuy của các bà, các cô luôn nằm bên tà áo trái và họ sẽ thuận tiện hơn khi tháo cúc bằng tay phải?
Góc bất ngờ: Mặc áo sơ mi nhiều rồi nhưng nhiều người vẫn không biết tại sao cúc áo của chị em ở bên trái còn của anh em thì ở bên phải
Thực tế, trước thời kỳ diễn ra quá trình công nghiệp hóa rầm rộ ở phương Tây hồi thế kỷ 19, hàng cúc trên áo phụ nữ vẫn chưa hoàn toàn nằm hẳn về phía bên trái, nhưng bắt đầu từ khi ngành công nghiệp may sẵn bắt đầu xuất hiện và đòi hỏi phải có những chuẩn mực để thống nhất quy trình thực hiện sản phẩm, người ta đã tạo thành một quy chuẩn tồn tại mãi cho tới hôm nay.
Các công ty may mặc thời đó đã quyết định đồng loạt tạo ra sự khác biệt trong trang phục nam nữ, nếu khuy áo của nam trước nay vốn đã nằm bên phải, thì tất cả khuy áo phụ nữ hãy thống nhất để nằm ở bên trái.
Ngoài ra, thời xưa, phụ nữ thượng lưu thường có người hầu phòng, giúp họ mặc đồ. Khuy áo của nữ giới được thiết kế bên trái để thuận tiện cho những người giúp việc, thường là thuận tay phải, có thể thao tác dễ dàng hơn.
Những phụ nữ bình thường cũng muốn học theo phong cách thời trang của các bà lớn, vì vậy, họ cũng đơm khuy bên tà áo trái.
Ngày nay thì chẳng còn mấy ai để ý tới sự khác biệt về hàng cúc áo của nam và nữ. Nhưng lâu lâu chúng ta lại nhìn xuống và tự hỏi tại sao cúc áo nam và nữ lại nằm ngược nhau.

>> Chiếc áo phông giá 5 USD khác gì chiếc áo phông giá hơn 100 USD?

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top