myle.vnreview
Writer
Bạn có thể không cố ý cài đặt mô hình AI vào máy tính của mình, nhưng bạn vẫn có thể bị cài đặt một mô hình như vậy. Google Chrome đã âm thầm cài đặt một mô hình 4GB vào các thiết bị mà không hỏi ý kiến hoặc thông báo cho người dùng, trang công nghệ Cnet đưa tin.
Theo Alexander Hanff, một nhà khoa học máy tính và luật sư người Thụy Điển được biết đến với biệt danh "That Privacy Guy", Google đã cài đặt Gemini Nano - một mô hình AI chạy trên các thiết bị như điện thoại thông minh và máy tính xách tay thay vì trên đám mây -- vào trình duyệt Chrome của một số người mà không có sự cho phép của họ. Và Google cũng không thông báo cho bạn biết rằng nó đã được cài đặt trên thiết bị của bạn sau khi cài đặt xong.
Alexander Hanff cho biết Gemini Nano sẽ chỉ được cài đặt nếu thiết bị của người đó đáp ứng các yêu cầu phần cứng. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người đã bị cài đặt phần mềm này.
Gemini Nano thực hiện các tác vụ như phát hiện các cuộc gọi lừa đảo, giúp bạn soạn tin nhắn văn bản, tóm tắt các bản ghi âm và phân tích ảnh chụp màn hình điện thoại Pixel. Không nên nhầm lẫn nó với biểu tượng Chế độ AI trong thanh địa chỉ. Nếu bạn sử dụng Chế độ AI, các truy vấn của bạn sẽ được chuyển đến máy chủ Google Gemini chứ không phải đến Gemini Nano.
Người phát ngôn viên của Google nói với trang công nghệ Cnet rằng Gemini Nano sẽ tự động gỡ cài đặt nếu thiết bị không có đủ tài nguyên, chẳng hạn như sức mạnh xử lý, bộ nhớ RAM, dung lượng lưu trữ hoặc băng thông mạng.
"Vào tháng Hai, chúng tôi bắt đầu triển khai khả năng cho người dùng dễ dàng tắt và gỡ bỏ mô hình trực tiếp trong cài đặt Chrome," phát ngôn viên cho biết. "Sau khi bị vô hiệu hóa, mô hình sẽ không còn được tải xuống hoặc cập nhật nữa."
Google cung cấp thêm thông tin về các mô hình AI tạo sinh trên thiết bị trong Chrome trên trang web này.
Nếu bạn đang sử dụng Chrome, bạn có thể có Gemini Nano. Hãy vào trình quản lý tệp của bạn – File Explorer (trên Windows), Files (trên Chromebook), Finder (trên máy Mac) – và tìm kiếm thư mục có tên OptGuideOnDeviceModel. Trong thư mục đó, sẽ có một tệp có tên weights.bin, và đó là nơi Gemini Nano được lưu trữ.
Alexander Hanff cho biết người dùng Chrome sẽ không biết mình có Gemini Nano trừ khi họ tìm kiếm nó, bởi vì "Chrome không hỏi" và "Chrome không hiển thị nó."
Nếu bạn muốn loại bỏ Gemini Nano, có một vài cách. Một là gỡ cài đặt hoàn toàn Chrome. Cách khác là nhập "chrome://flags" vào thanh địa chỉ trình duyệt của bạn, sau đó tìm "Cho phép hướng dẫn tối ưu hóa trên thiết bị" và tắt nó đi.
Tại sao điều này lại quan trọng?
Alexander Hanff cho biết động thái này có thể nhằm mục đích giúp Google cắt giảm chi phí bằng cách chuyển công việc AI khỏi máy chủ của riêng họ và sang máy tính của bạn.
"Việc chạy suy luận trên phần cứng của người dùng cho phép họ triển khai 'các tính năng AI' mà không tốn chi phí tính toán," Alexander Hanff nói với Cnet.
Nhưng Alexander Hanff cho rằng có thể có những hậu quả pháp lý, ít nhất là ở châu Âu. Ông cho rằng việc cài đặt Gemini Nano có thể cấu thành hành vi vi phạm các nguyên tắc về tính hợp pháp, công bằng và minh bạch của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của Liên minh châu Âu. Alexander Hanff nói rằng, xét đến các tác động tiềm tàng đến môi trường, Google lẽ ra nên công bố điều này theo Chỉ thị về báo cáo bền vững của doanh nghiệp.
"Google đã cho chúng ta mọi lý do để không tin tưởng họ với lịch sử hai thập kỷ vi phạm quyền riêng tư toàn cầu trên quy mô lớn," Alexander Hanff nói với Cnet. "Vì vậy, tôi nghi ngờ họ cho rằng việc xin phép (điều luật yêu cầu) sẽ cản trở khả năng thúc đẩy mô hình này và, tất nhiên, bất cứ điều gì sẽ đến sau đó."
Theo Alexander Hanff, một nhà khoa học máy tính và luật sư người Thụy Điển được biết đến với biệt danh "That Privacy Guy", Google đã cài đặt Gemini Nano - một mô hình AI chạy trên các thiết bị như điện thoại thông minh và máy tính xách tay thay vì trên đám mây -- vào trình duyệt Chrome của một số người mà không có sự cho phép của họ. Và Google cũng không thông báo cho bạn biết rằng nó đã được cài đặt trên thiết bị của bạn sau khi cài đặt xong.
Alexander Hanff cho biết Gemini Nano sẽ chỉ được cài đặt nếu thiết bị của người đó đáp ứng các yêu cầu phần cứng. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người đã bị cài đặt phần mềm này.
Gemini Nano thực hiện các tác vụ như phát hiện các cuộc gọi lừa đảo, giúp bạn soạn tin nhắn văn bản, tóm tắt các bản ghi âm và phân tích ảnh chụp màn hình điện thoại Pixel. Không nên nhầm lẫn nó với biểu tượng Chế độ AI trong thanh địa chỉ. Nếu bạn sử dụng Chế độ AI, các truy vấn của bạn sẽ được chuyển đến máy chủ Google Gemini chứ không phải đến Gemini Nano.
Người phát ngôn viên của Google nói với trang công nghệ Cnet rằng Gemini Nano sẽ tự động gỡ cài đặt nếu thiết bị không có đủ tài nguyên, chẳng hạn như sức mạnh xử lý, bộ nhớ RAM, dung lượng lưu trữ hoặc băng thông mạng.
"Vào tháng Hai, chúng tôi bắt đầu triển khai khả năng cho người dùng dễ dàng tắt và gỡ bỏ mô hình trực tiếp trong cài đặt Chrome," phát ngôn viên cho biết. "Sau khi bị vô hiệu hóa, mô hình sẽ không còn được tải xuống hoặc cập nhật nữa."
Google cung cấp thêm thông tin về các mô hình AI tạo sinh trên thiết bị trong Chrome trên trang web này.
Nếu bạn đang sử dụng Chrome, bạn có thể có Gemini Nano. Hãy vào trình quản lý tệp của bạn – File Explorer (trên Windows), Files (trên Chromebook), Finder (trên máy Mac) – và tìm kiếm thư mục có tên OptGuideOnDeviceModel. Trong thư mục đó, sẽ có một tệp có tên weights.bin, và đó là nơi Gemini Nano được lưu trữ.
Alexander Hanff cho biết người dùng Chrome sẽ không biết mình có Gemini Nano trừ khi họ tìm kiếm nó, bởi vì "Chrome không hỏi" và "Chrome không hiển thị nó."
Nếu bạn muốn loại bỏ Gemini Nano, có một vài cách. Một là gỡ cài đặt hoàn toàn Chrome. Cách khác là nhập "chrome://flags" vào thanh địa chỉ trình duyệt của bạn, sau đó tìm "Cho phép hướng dẫn tối ưu hóa trên thiết bị" và tắt nó đi.
Tại sao điều này lại quan trọng?
Alexander Hanff cho biết động thái này có thể nhằm mục đích giúp Google cắt giảm chi phí bằng cách chuyển công việc AI khỏi máy chủ của riêng họ và sang máy tính của bạn.
"Việc chạy suy luận trên phần cứng của người dùng cho phép họ triển khai 'các tính năng AI' mà không tốn chi phí tính toán," Alexander Hanff nói với Cnet.
Nhưng Alexander Hanff cho rằng có thể có những hậu quả pháp lý, ít nhất là ở châu Âu. Ông cho rằng việc cài đặt Gemini Nano có thể cấu thành hành vi vi phạm các nguyên tắc về tính hợp pháp, công bằng và minh bạch của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của Liên minh châu Âu. Alexander Hanff nói rằng, xét đến các tác động tiềm tàng đến môi trường, Google lẽ ra nên công bố điều này theo Chỉ thị về báo cáo bền vững của doanh nghiệp.
"Google đã cho chúng ta mọi lý do để không tin tưởng họ với lịch sử hai thập kỷ vi phạm quyền riêng tư toàn cầu trên quy mô lớn," Alexander Hanff nói với Cnet. "Vì vậy, tôi nghi ngờ họ cho rằng việc xin phép (điều luật yêu cầu) sẽ cản trở khả năng thúc đẩy mô hình này và, tất nhiên, bất cứ điều gì sẽ đến sau đó."