Grab vẫn "đốt tiền" không ngừng, biển lỗ vẫn chưa thấy bờ

Thanh Nam

Editor
Thành viên BQT
Mặc dù ghi nhận doanh thu tăng trưởng ấn tượng và nỗ lực cắt giảm chi phí, "gã khổng lồ" công nghệ Đông Nam Á Grab vẫn chưa thể thoát khỏi vòng xoáy thua lỗ. Báo cáo tài chính quý II/2024 cho thấy, ứng dụng này tiếp tục báo lỗ sau thuế 68 triệu USD, nối dài chuỗi kinh doanh dưới mức hòa vốn.
1727146575978.png

Cụ thể, trong quý II/2024, doanh thu của Grab đạt 664 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của giới phân tích. Điểm sáng le lói đến từ việc khoản lỗ ròng đã giảm 54% xuống còn 68 triệu USD, nhờ các biện pháp tiết giảm chi phí hiệu quả. Lợi nhuận EBITDA đã điều chỉnh đạt 64 triệu USD, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lỗ hơn 17 triệu USD.
Kể từ sau lần đầu tiên báo lãi ròng vào quý IV/2023, Grab vẫn chưa thể tìm lại được con đường lợi nhuận. Tổng giá trị hàng hóa (GMV) và lượng người dùng giao dịch hàng tháng (MTU) tuy đạt mức kỷ lục, nhưng chưa đủ sức kéo "con tàu" Grab ra khỏi vùng lỗ.
Mảng giao hàng tiếp tục là "con gà đẻ trứng vàng" của Grab, đóng góp doanh thu lớn nhất trong quý II với 356 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ. Nhu cầu giao đồ ăn và quảng cáo tăng cao là động lực chính cho sự tăng trưởng này. GMV của mảng giao hàng cũng tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2,85 tỷ USD.
Mảng vận chuyển cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu tăng 19% lên 247 triệu USD, nhờ việc mở rộng tệp khách hàng thường xuyên và giá trị giao dịch bình quân.
Mảng tài chính cũng cho thấy tiềm năng phát triển với doanh thu tăng 54% lên 60 triệu USD, chủ yếu nhờ hoạt động cho vay trên GrabFin và Digibank. Sau nửa đầu năm 2024, Grab ghi nhận doanh thu tăng 21% lên 1,3 tỷ USD. Khoản lỗ sau thuế giảm một nửa so với cùng kỳ, xuống còn 184 triệu USD.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top