Hàn Quốc chia rẽ về chuyện ăn thịt chó - cấm hay không cấm?

Sau khi Tổng thống Moon Jae-in cân nhắc đến việc ban hành lệnh cấm tiêu thụ thịt chó, với sự đồng thuận từ các ứng cử viên, Hàn Quốc sẽ sớm tham gia vào cuộc tranh luận kéo dài nhiều năm về vấn đề ăn thịt động vật.
Tại Hàn Quốc, số lượng người nuôi thú cưng lên tới gần 15 triệu người, vì vậy các ứng cử viên theo phe tổng thống đương nhiệm đang dựa vào đó để lập luận điểm thuyết phục và giành lấy phiếu bầu từ phía nhóm cử tri đông đảo này trước thềm bầu cử diễn ra vào ngày 09/03/2022.
Theo phát ngôn viên của Nhà xanh Park Kyung-mee, Tổng thống Moon Jae-in đã đặt câu hỏi với Thủ tướng Kim Boo-kyum trong một phiên thảo luận chính sách hàng tuần rằng: “Không phải đã đến lúc cần thận trọng cân nhắc việc cấm tiêu thụ thịt chó hay sao?”.
Hàn Quốc chia rẽ về chuyện ăn thịt chó - cấm hay không cấm?
Thành viên tổ chức ủng hộ quyền động vật kêu gọi ban hành luật cấm ăn thịt chó
Tổng thống đã đưa ra nhận xét này trong khi được Thủ tướng thông báo kế hoạch của chính phủ về việc cải thiện các hệ thống chăm sóc động vật bị bỏ rơi.
Thủ tướng Kim báo cáo rằng chính quyền Hàn Quốc sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc nâng cao tỷ lệ nhận nuôi thú cưng, thúc đẩy các chương trình cứu trợ chó hoang, tăng cường kiểm tra và giám sát đầy đủ các trung tâm bảo vệ động vật hợp pháp, cũng như tăng cường hệ thống quản lý bảo vệ động vật.
Tiếp nối phát biểu của tổng thống Moon, các ứng cử viên tổng thống nòng cốt cũng bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình đối với lệnh cấm ăn thịt chó.
“Đó là một biện pháp thân thiện, gần gũi và tôi rất hoan nghênh”, Thống đốc tỉnh Gyeonggi, Lee Jae-myung đăng tải trên Facebook về nhận định chó là bạn đồng hành, là sinh vật có mối liên hệ tình cảm với con người.
Ông Lee không chỉ nhấn mạnh việc tiêu thụ thịt chó là một hành động tàn nhẫn mà còn đề cập đến sự cần thiết của quyền lợi động vật, ngăn chặn hành vi tàn ác, lạm dụng, giết mổ, chăn nuôi không hợp vệ sinh và buôn bán vật nuôi tràn lan.
“Đối với những người coi vật nuôi là thành viên trong gia đình, ăn thịt chó có thể bị coi là bạo lực xã hội, vì vậy thông qua sự đồng thuận của xã hội, tôi xin hứa, lệnh cấm tiêu thụ thịt chó sẽ được thúc đẩy nhanh chóng”, Lee nói.
Đề cập đến việc tổ chức lại chợ Moran ở Seongnam, tỉnh Gyeonggi, nơi được biết đến là chợ thịt chó lớn nhất Hàn Quốc, ông cho biết: “Với tôi, tôi đã có kinh nghiệm sắp xếp và tổ chức lại khu chợ vốn được xem là biểu tượng của việc ăn thịt chó. Tại đây, thông qua thảo luận và thuyết phục trong suốt năm năm, tôi cũng đã nhận được sự đồng thuận”.
“Phúc lợi cho thú cưng cũng giống như phúc lợi của con người. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một đất nước hạnh phúc cùng với những thú cưng của chúng ta”,
ông nói thêm.
Hàn Quốc chia rẽ về chuyện ăn thịt chó - cấm hay không cấm?
Hình ảnh Tổng thống Hàn Quốc cùng đàn chó
Cựu Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Choo Mi-ae cũng bày tỏ sự đồng tình đối với nhận định của Tổng thống Moon.
“Bosintang, hay súp thịt chó, là món mà tôi thường thấy trên các bảng hiệu ở đầu khu hẻm chợ trong khu phố khi tôi còn nhỏ. Ngay cả ở Yeouido, tôi thường chứng kiến mọi người đổ xô đi ăn bosintang và tôi cảm thấy khó chịu”, cô đăng trên Facebook.
Choo cũng cho biết mặc dù ngày nay việc ăn bosintang đã không còn được ưa chuộng, nhưng ăn thịt chó vẫn là một tập quán văn hóa và cần phải xóa bỏ tận gốc, để Hàn Quốc có thể trở thành một quốc gia tiên tiến hơn.
Cựu Chủ tịch Đảng Dân chủ Hàn Quốc Lee Nak-yon đã cam kết ủng hộ luật cấm ăn thịt chó, đồng thời hỗ trợ những người làm việc trong ngành giết mổ, chuyển nguyên liệu thịt chó thành nguyên liệu khác nếu ông đắc cử.
Cựu Tổng công tố Yoon Seok-youl, cũng phản đối việc ăn thịt chó: “Là một người nuôi chó, tất nhiên tôi phản đối việc tiêu thụ thịt chó”.
Yoon trước đây đã tránh trả lời những câu hỏi liên quan đến thịt chó. Trong một chương trình đối thoại được phát sóng trực tiếp vào ngày 12/9, khi được hỏi rằng ông sẽ làm gì nếu người khác ăn thịt chó, Yoon đã trả lời rằng đó là sự lựa chọn cá nhân của mỗi người. Nhưng ở cuộc bầu cử, ông lại giải thích rằng cá nhân mình hoàn toàn phản đối việc ăn thịt chó.
Nguồn: Korea Times
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top