Hàn Quốc đang chế tạo máy bay không người lái tàng hình: Thách thức hệ thống phòng không của Triều Tiên

Tháng 7 vừa qua, Hàn Quốc đã thực hiện chuyến bay dài 33 phút bằng máy bay chiến đấu KF-21. Thế hệ máy bay mới được nước này nghiên cứu, phát triển đã phô trương sức mạnh quân sự và gửi thông điệp thách tức tới Triều Tiên.
Ở thời điểm hiện tại, quốc gia này đang tìm cách phát triển máy bay không người lái "tàng hình" có thể được sử dụng để vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Triều Tiên. Nhiệm vụ mới đã được trao cho Korean Air vào đầu tháng này.
Công ty này sẽ chịu trách nhiệm thiết kế một “hệ thống làm việc có người lái và không người lái”. Hệ thống tiên tiến này, sẽ được hỗ trợ bởi 3 - 4 UAV tàng hình trong quá trình tham gia vào các nhiệm vụ như tấn công không đối đất, giám sát và chiến đấu.
Phi đội UAV sẽ không chỉ hỗ trợ và hộ tống một máy bay có người lái, mà còn có thể thực hiện các nhiệm vụ riêng bao gồm giám sát, chiến thuật gây nhiễu điện tử và các cuộc tấn công.

Hàn Quốc đang chế tạo máy bay không người lái tàng hình: Thách thức hệ thống phòng không của Triều Tiên
Hàn Quốc đã nghiên cứu UAV trong hơn mười năm, vì vậy đây không phải là một bước phát triển hoàn toàn mới. Tuy nhiên, máy bay không người lái không phải là tuyến phòng thủ duy nhất của nước này trước Triều Tiên.
Vào tháng 7 năm 2021, Hàn Quốc cũng tuyên bố đang theo đuổi việc phát triển Vòm Sắt của riêng mình, sau khi chứng kiến thành công của hệ thống tên lửa phòng thủ trong cuộc xung đột Israel-Hamas hồi đầu năm. Họ cho biết sẽ sẵn sàng chi 2,6 tỷ USD cho công nghệ này để bảo vệ thủ đô Seoul và các khu vực quan trọng khác nằm cách biên giới với Triều Tiên vài dặm.
Trong những năm đầu, nhiều báo cáo cho biết Triều Tiên đã triển khai kho vũ khí hơn 13.000 khẩu súng và bệ phóng tên lửa dọc biên giới Hàn Quốc. Còn Đại Hàn Dân Quốc được cho là đang sở hữu hệ thống phòng thủ chống tên lửa Patriot và Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Họ cũng triển khai Hệ thống tên lửa từ mặt đất tới mặt biển vào năm 2020.
Mặc dù hiện tại hai quốc gia này không xảy ra xung đột, nhưng hiệp ước hòa bình không bao giờ được ký kết và người ta tin rằng cả hai nước đã tiếp tục xây dựng các chiến lược tấn công. Nhiều câu hỏi đặt ra rằng liệu các quốc gia này sẽ tiếp tục phô trương khả năng quân sự của mình hay một ngày nào đó họ sẽ quyết định tham gia vào hòa bình lâu dài?

>>>Không phải Nhật Bản, đây mới là quốc gia có tỉ lệ sinh thấp nhất thế giới, nguy cơ không còn trẻ sơ sinh
Nguồn interesting
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top