Sasha
Writer
Theo hãng tin Nikkei, Japan Display dự định bán thiết bị sản xuất tấm nền LCD và OLED tại nhà máy Mobara ở tỉnh Chiba thay vì chuyển đi nơi khác khi nhà máy đóng cửa.
Một nhân viên của Japan Display làm việc tại nhà máy Mobara của công ty, hiện dự kiến sẽ đóng cửa vào cuối năm, sớm hơn dự kiến ban đầu.
Sau khi từ bỏ ý định di dời thiết bị sang nhà máy còn lại, Japan Display sẽ ngừng sản xuất tấm nền cho Apple Watch. Japan Display từ lâu đã gặp khó khăn về tài chính, buộc họ phải thu hẹp quy mô hoạt động.
Việc đóng cửa có thể sẽ được dời từ tháng 3 năm 2026 lên khoảng năm 2025 để cắt giảm chi phí cố định. Công ty đã bán quyền sở hữu hầu hết các thiết bị cho các bên mua trung gian.
Japan Display đã quyết định bán một phần thiết bị sản xuất tấm nền LCD cho tập đoàn màn hình khổng lồ HKC của Trung Quốc với giá ước tính hàng tỷ yên (1 tỷ yên tương đương 6,77 triệu USD). HKC sản xuất tấm nền cho TV và màn hình máy tính, và nắm giữ thị phần lớn thứ năm thế giới về giá trị xuất xưởng tấm nền LCD cỡ lớn. Japan Display và HKC đã đồng ý hợp tác sản xuất màn hình OLED vào năm 2023, nhưng kế hoạch sản xuất hàng loạt sau đó đã bị hủy bỏ.
Nhà máy Mobara sản xuất tấm nền trên nền tảng thế hệ thứ sáu, tiêu chuẩn hiện hành của ngành. Nhà máy còn lại của Japan Display, tại tỉnh Ishikawa, xử lý các tấm nền có kích thước nhỏ hơn, gây khó khăn cho việc chuyển các thiết bị lớn hơn đến đó.
Vì nhà máy Ishikawa không sản xuất tấm nền OLED, quyết định bán thiết bị đồng nghĩa với việc công ty đang dần rút khỏi mảng kinh doanh sản xuất tấm nền đồng hồ thông minh. Japan Display có kế hoạch tích trữ hàng tồn kho trước khi ngừng hoạt động để đảm bảo nguồn cung ngắn hạn.
Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2019, sản lượng của JDI cho Apple chiếm 60% tổng doanh số - mức cao nhất về tỷ lệ doanh số - với khoảng 380 tỷ yên. Nhưng con số này dự kiến sẽ giảm xuống còn 0.
Tại nhà máy Ishikawa, Japan Display có kế hoạch tập trung vào tấm nền màn hình ô tô, cũng như các lĩnh vực mới như cảm biến và chất bán dẫn. Mặc dù việc đóng cửa nhà máy Mobara sẽ làm giảm năng lực sản xuất, công ty dự định chuyển đổi sang mô hình kinh doanh không nhà máy, tức là không có nhà máy riêng.
Japan Display được thành lập dưới sự lãnh đạo của quỹ đầu tư công tư INCJ. Quỹ này đã cung cấp 462 tỷ yên cho công ty dưới hình thức đầu tư và cho vay trước khi bán toàn bộ cổ phần vào tháng 3 năm nay. Japan Display đã đầu tư vào thiết bị bằng vốn công, nhưng hiện tại, chính thiết bị đó đang được bán cho một đối thủ cạnh tranh nước ngoài.
Japan Display tiếp tục thua lỗ và đang trong quá trình tái cấu trúc. Công ty đang đóng cửa các cơ sở sản xuất và cắt giảm nhân sự để giảm chi phí cố định, đồng thời tách mảng kinh doanh màn hình ô tô, vốn chiếm khoảng 70% doanh số. Công ty cũng đang tìm kiếm các đối tác bên ngoài để sản xuất tấm nền LCD ô tô và tấm nền OLED.
Japan Display đang bán tài sản nhằm đảm bảo vốn lưu động. Vào tháng 6, công ty đã công bố việc bán một số bằng sáng chế liên quan đến LCD và OLED cho cổ đông lớn nhất của mình, quỹ đầu tư Nhật Bản Ichigo Trust. Japan Display cũng sẽ bán đất và các tòa nhà của nhà máy Mobara cho Ichigo Trust và dùng số tiền thu được để trả nợ.

Một nhân viên của Japan Display làm việc tại nhà máy Mobara của công ty, hiện dự kiến sẽ đóng cửa vào cuối năm, sớm hơn dự kiến ban đầu.
Sau khi từ bỏ ý định di dời thiết bị sang nhà máy còn lại, Japan Display sẽ ngừng sản xuất tấm nền cho Apple Watch. Japan Display từ lâu đã gặp khó khăn về tài chính, buộc họ phải thu hẹp quy mô hoạt động.
Việc đóng cửa có thể sẽ được dời từ tháng 3 năm 2026 lên khoảng năm 2025 để cắt giảm chi phí cố định. Công ty đã bán quyền sở hữu hầu hết các thiết bị cho các bên mua trung gian.
Japan Display đã quyết định bán một phần thiết bị sản xuất tấm nền LCD cho tập đoàn màn hình khổng lồ HKC của Trung Quốc với giá ước tính hàng tỷ yên (1 tỷ yên tương đương 6,77 triệu USD). HKC sản xuất tấm nền cho TV và màn hình máy tính, và nắm giữ thị phần lớn thứ năm thế giới về giá trị xuất xưởng tấm nền LCD cỡ lớn. Japan Display và HKC đã đồng ý hợp tác sản xuất màn hình OLED vào năm 2023, nhưng kế hoạch sản xuất hàng loạt sau đó đã bị hủy bỏ.
Nhà máy Mobara sản xuất tấm nền trên nền tảng thế hệ thứ sáu, tiêu chuẩn hiện hành của ngành. Nhà máy còn lại của Japan Display, tại tỉnh Ishikawa, xử lý các tấm nền có kích thước nhỏ hơn, gây khó khăn cho việc chuyển các thiết bị lớn hơn đến đó.
Vì nhà máy Ishikawa không sản xuất tấm nền OLED, quyết định bán thiết bị đồng nghĩa với việc công ty đang dần rút khỏi mảng kinh doanh sản xuất tấm nền đồng hồ thông minh. Japan Display có kế hoạch tích trữ hàng tồn kho trước khi ngừng hoạt động để đảm bảo nguồn cung ngắn hạn.
Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2019, sản lượng của JDI cho Apple chiếm 60% tổng doanh số - mức cao nhất về tỷ lệ doanh số - với khoảng 380 tỷ yên. Nhưng con số này dự kiến sẽ giảm xuống còn 0.
Tại nhà máy Ishikawa, Japan Display có kế hoạch tập trung vào tấm nền màn hình ô tô, cũng như các lĩnh vực mới như cảm biến và chất bán dẫn. Mặc dù việc đóng cửa nhà máy Mobara sẽ làm giảm năng lực sản xuất, công ty dự định chuyển đổi sang mô hình kinh doanh không nhà máy, tức là không có nhà máy riêng.
Japan Display được thành lập dưới sự lãnh đạo của quỹ đầu tư công tư INCJ. Quỹ này đã cung cấp 462 tỷ yên cho công ty dưới hình thức đầu tư và cho vay trước khi bán toàn bộ cổ phần vào tháng 3 năm nay. Japan Display đã đầu tư vào thiết bị bằng vốn công, nhưng hiện tại, chính thiết bị đó đang được bán cho một đối thủ cạnh tranh nước ngoài.
Japan Display tiếp tục thua lỗ và đang trong quá trình tái cấu trúc. Công ty đang đóng cửa các cơ sở sản xuất và cắt giảm nhân sự để giảm chi phí cố định, đồng thời tách mảng kinh doanh màn hình ô tô, vốn chiếm khoảng 70% doanh số. Công ty cũng đang tìm kiếm các đối tác bên ngoài để sản xuất tấm nền LCD ô tô và tấm nền OLED.
Japan Display đang bán tài sản nhằm đảm bảo vốn lưu động. Vào tháng 6, công ty đã công bố việc bán một số bằng sáng chế liên quan đến LCD và OLED cho cổ đông lớn nhất của mình, quỹ đầu tư Nhật Bản Ichigo Trust. Japan Display cũng sẽ bán đất và các tòa nhà của nhà máy Mobara cho Ichigo Trust và dùng số tiền thu được để trả nợ.