Thế Việt
Writer
Tin vui cho những người hâm mộ trung thành của Pebble: những chiếc đồng hồ thông minh sắp ra mắt của nhà sáng lập Eric Migicovsky sẽ chính thức được mang tên gọi Pebble. Sau nhiều năm, ông Migicovsky đã thành công trong việc lấy lại quyền sử dụng thương hiệu, khép lại một chương đầy biến động và mở ra một tương lai mới cho một trong những cái tên mang tính biểu tượng nhất của thế giới smartwatch.
Trong một bài đăng trên blog gần đây, nhà sáng lập của Pebble, ông Eric Migicovsky, đã chia sẻ một tin tức quan trọng. "Tin tuyệt vời – chúng tôi đã có thể lấy lại được nhãn hiệu Pebble! Thành thật mà nói, tôi đã không mong đợi việc này lại có thể diễn ra một cách dễ dàng như vậy," ông viết.
Điều này có nghĩa là các mẫu đồng hồ mới, vốn ban đầu được đặt tên là "Core 2 Duo" và "Core Time 2", giờ đây sẽ được đổi tên chính thức thành "Pebble 2 Duo" và "Pebble Time 2".
Pebble là một trong những thương hiệu smartwatch tiên phong, đã từng chiếm được cảm tình của một lượng lớn người dùng trung thành. Tuy nhiên, do không thể cạnh tranh với các gã khổng lồ như Apple hay Samsung, công ty đã phải bán mình cho Fitbit vào năm 2016 với giá 23 triệu USD, đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên Pebble đầu tiên.
Sau đó, Fitbit lại được Google mua lại. Trong quá trình này, Google đã đồng ý mở mã nguồn phần mềm của Pebble, một động thái đã mở đường cho Eric Migicovsky công bố kế hoạch hồi sinh thương hiệu vào đầu năm nay. Tuy nhiên, do không sở hữu nhãn hiệu, ông đã phải sử dụng một cái tên tạm thời là "Core".
Việc lấy lại được tên gọi "Pebble" không chỉ có ý nghĩa về mặt marketing, mà còn là một chiến thắng mang tính biểu tượng và tình cảm. Nó là một sự thừa nhận đối với sức mạnh của cộng đồng người hâm mộ, những người đã luôn trung thành với thương hiệu.
Trong những năm Pebble không còn tồn tại, nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt đã tham gia vào một cộng đồng có tên là "Rebble" để tự mình tìm cách giữ cho những chiếc đồng hồ cũ của họ có thể tiếp tục hoạt động. Đối với họ, sự trở lại của cái tên Pebble chính là một "quả ngọt" cho sự kiên trì của mình.
Trong bài đăng của mình, ông Migicovsky cũng đã có một hành động ý nghĩa khi cho biết: "Với việc lấy lại được nhãn hiệu Pebble, điều đó có nghĩa là bạn cũng có thể sử dụng từ Pebble cho các dự án phần mềm và phần cứng liên quan đến Pebble". Đây là một lời mời cởi mở, cho thấy một cam kết mạnh mẽ đối với tinh thần cộng đồng, vốn là yếu tố đã làm nên sự đặc biệt của thương hiệu này ngay từ những ngày đầu.

Từ "Core" trở về với "Pebble"
Trong một bài đăng trên blog gần đây, nhà sáng lập của Pebble, ông Eric Migicovsky, đã chia sẻ một tin tức quan trọng. "Tin tuyệt vời – chúng tôi đã có thể lấy lại được nhãn hiệu Pebble! Thành thật mà nói, tôi đã không mong đợi việc này lại có thể diễn ra một cách dễ dàng như vậy," ông viết.
Điều này có nghĩa là các mẫu đồng hồ mới, vốn ban đầu được đặt tên là "Core 2 Duo" và "Core Time 2", giờ đây sẽ được đổi tên chính thức thành "Pebble 2 Duo" và "Pebble Time 2".
Hành trình gian nan của một thương hiệu biểu tượng
Pebble là một trong những thương hiệu smartwatch tiên phong, đã từng chiếm được cảm tình của một lượng lớn người dùng trung thành. Tuy nhiên, do không thể cạnh tranh với các gã khổng lồ như Apple hay Samsung, công ty đã phải bán mình cho Fitbit vào năm 2016 với giá 23 triệu USD, đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên Pebble đầu tiên.
Sau đó, Fitbit lại được Google mua lại. Trong quá trình này, Google đã đồng ý mở mã nguồn phần mềm của Pebble, một động thái đã mở đường cho Eric Migicovsky công bố kế hoạch hồi sinh thương hiệu vào đầu năm nay. Tuy nhiên, do không sở hữu nhãn hiệu, ông đã phải sử dụng một cái tên tạm thời là "Core".

Một sự trở lại vì cộng đồng
Việc lấy lại được tên gọi "Pebble" không chỉ có ý nghĩa về mặt marketing, mà còn là một chiến thắng mang tính biểu tượng và tình cảm. Nó là một sự thừa nhận đối với sức mạnh của cộng đồng người hâm mộ, những người đã luôn trung thành với thương hiệu.
Trong những năm Pebble không còn tồn tại, nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt đã tham gia vào một cộng đồng có tên là "Rebble" để tự mình tìm cách giữ cho những chiếc đồng hồ cũ của họ có thể tiếp tục hoạt động. Đối với họ, sự trở lại của cái tên Pebble chính là một "quả ngọt" cho sự kiên trì của mình.

Trong bài đăng của mình, ông Migicovsky cũng đã có một hành động ý nghĩa khi cho biết: "Với việc lấy lại được nhãn hiệu Pebble, điều đó có nghĩa là bạn cũng có thể sử dụng từ Pebble cho các dự án phần mềm và phần cứng liên quan đến Pebble". Đây là một lời mời cởi mở, cho thấy một cam kết mạnh mẽ đối với tinh thần cộng đồng, vốn là yếu tố đã làm nên sự đặc biệt của thương hiệu này ngay từ những ngày đầu.