Hé lộ danh tính võ tướng nổi danh suýt đoạt mạng Mã Siêu, khiến Tào Tháo sợ hãi

Tam Quốc Diễn Nghĩa là nơi chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt các vị anh hùng với nhiều thế mạnh khác nhau. Trong số đó, Mã Siêu với võ công cái thế, khiến cả Trương Phi, Hứa Chử cũng phải dè chừng. Thế nhưng, ít ai biết rằng, Mã Siêu từng suýt mất mạng dưới tay một vị tướng ít tên tuổi - Diêm Hành.
1724379393504.png

Diêm Hành, tự Ngạn Minh, sau đổi thành Diêm Diễm, là một võ tướng tài ba đến từ Tây Lương. Sớm nổi danh với bản lĩnh hơn người, ông từng phò tá Hàn Toại, người có mối thù sâu đậm với Mã Đằng - cha của Mã Siêu.
Trong một trận chiến nảy lửa, Diêm Hành đã khiến người đời phải kinh ngạc khi suýt đoạt mạng Mã Siêu. Khi cây mâu gãy đôi, ông vẫn bình tĩnh dùng phần còn lại tấn công vào cổ Mã Siêu, khiến đối thủ khiếp vía. Chiến tích này đã khẳng định tài năng xuất chúng của Diêm Hành, khiến ngay cả Tào Tháo cũng phải nể phục.
Nhận thấy tiềm năng của Diêm Hành, Tào Tháo đã tìm cách chiêu mộ ông. Ông phong cho Diêm Hành chức Thái thú Kiện Vi, đồng thời đối đãi hậu hĩnh với cha của ông. Mưu lược và tài năng của Diêm Hành khiến Tào Tháo vô cùng tin tưởng, thậm chí còn viết thư bày tỏ sự ngưỡng mộ và mong muốn chiêu dụ ông về phò tá.
Tuy nhiên, lòng trung thành của Diêm Hành lại bị đặt vào thử thách khi Tào Tháo ra lệnh giết con cháu Hàn Toại. Dù được Tào Tháo ưu ái, Diêm Hành vẫn quyết định nghe theo tiếng gọi của lương tâm, bảo vệ Hàn Toại và chống lại Tào Tháo.
Cuộc đời Diêm Hành kết thúc trong bí ẩn. Sau trận chiến với Hàn Toại năm 215, sử sách không còn ghi chép gì về ông. Dù không được biết đến rộng rãi như những tên tuổi lẫy lừng khác, nhưng Diêm Hành vẫn là một võ tướng tài ba, để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử Tam Quốc. Câu chuyện về ông là minh chứng cho lòng dũng cảm, sự trung nghĩa và tài năng xuất chúng, xứng đáng được hậu thế ghi nhớ và ngưỡng mộ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top